Thúy Hiền: “Phụ nữ là phải đẹp, kể cả khi mang thai” - Tạp chí Đẹp

Thúy Hiền: “Phụ nữ là phải đẹp, kể cả khi mang thai”

Women Empower Women

thuy-hien-cover

– Chị còn nhớ cảm xúc lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương sau khi sinh bé đầu lòng không?

Nhớ chứ. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Ngoại hình phát tướng cùng làn da “nhão nhoẹt” khiến tôi không tin được đó là một Thúy Hiền từng rất style và sành điệu (cười).

– Chắc hẳn sau đó chị đã có một “cuộc cách mạng” để lấy lại vóc dáng?

Cũng gần như là vậy. Vì tôi trọng vẻ ngoài lắm.

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN
Nghề nghiệp: Quản lý nhãn hàng mỹ phẩm
Con: bé Nguyễn Ngọc Đan Khanh (4 tuổi), bé Nguyễn Đình Đăng Khang (2 tuổi )

– Vậy lúc mang thai chị có trang điểm không?

Do đặc thù của công việc nên tôi sử dụng mỹ phẩm suốt thai kỳ. Dĩ nhiên là sản phẩm dành riêng cho bà bầu. Thật ra người lớn bảo tôi, bà bầu mà trang điểm thì con sẽ mất duyên nhưng bé nhà tôi sinh ra vẫn duyên “đậm” đấy chứ. Quan điểm của tôi là phụ nữ dẫu có stress cỡ nào thì cũng phải đẹp. Vì mình đã stress mà còn luộm thuộm, xấu xí thì sẽ bị… stress hơn (cười).

thuy-hien-2

– Nhiều bà mẹ gần như phải từ bỏ những điều mình thích, thậm chí hi sinh cả sự nghiệp sau khi có con. Còn chị, chị có phải từ bỏ nhiều thứ khi trở thành mẹ không?

Khái niệm “từ bỏ” tùy mỗi người riêng với tôi thì tôi điều chỉnh đôi chút để cân bằng những gì mình thích và đam mê với chăm sóc gia đình. Nhưng tôi thừa nhận, quá trình mang thai và con cái ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của phụ nữ. Con đường thăng tiến cũng chậm hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng tôi mặc kệ vì khi có con tôi cảm thấy mình được nhiều hơn là mất.

– Vợ chồng chị đối mặt với những thay đổi từ sau khi trở thành bố mẹ như thế nào?

– Quá trình mang thai của tôi diễn ra khá suôn sẻ nhưng câu chuyện sau đó lại rất… kịch tích. Ai cũng rõ chăm sóc con không hề đơn giản, bọn tôi lại ít kinh nghiệm nên cả hai đầu tắt mặt tối xoay quanh con. Căng thẳng từ công việc, áp lực chăm sóc con, thời gian dành cho nhau ít hẳn đi khiến hai vợ chồng đều trầm cảm sau khi có con đầu lòng.

May mắn là sau đó chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau, giải tỏa mọi khúc mắc nên vấn đề này được giải quyết khá ổn thỏa. Tôi cũng học được một điều quan trọng rằng, những gì thuộc về công việc thì đừng bao giờ đem về nhà, nhất là stress.

– Phụ nữ sau khi sinh đặc biệt nhạy cảm nên họ cũng “giữ chồng” kỹ hơn. Chắc chị cũng không là trường hợp ngoại lệ?

– Có chứ, tôi ngoại lệ đấy vì tôi không lo giữ chồng bởi chúng tôi rất tin tưởng nhau – đó cũng là yếu tố tối quan trọng cho một cuộc hôn nhân bền vững.

thuy-hien-1

– Cuối cùng, chị có lời nhắn nhủ gì dành cho các bà mẹ đã đang và sắp có con không?

– Hãy yêu bản thân mình, hãy luôn làm cho mình đẹp nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

– Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện cùng Đẹp. Chúc chị cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.

LOVE YOURSELF – PHỤ NỮ À, YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC NHÉ!
Dường như ở thời đại nào, phụ nữ Việt Nam vẫn mãi quẩn quanh với những quy chuẩn do xã hội đặt ra, và người ta mặc định đã là phụ nữ thì phải hy sinh. Hy sinh để vun vén cho hạnh phúc gia đình, hy sinh để con cái có được những điều tốt đẹp phất. Họ quên mất những thú vui thưở con gái, bỏ lửng các cuộc hẹn cùng hội bạn, đánh mất vẻ tự tin, duyên dáng năm nào bằng hình ảnh đầu tắt mặt tối, luộm tha luộm thuộm quanh xó bếp. Thực tế, có không ít nhân vật trên thế giới không chỉ chăm lo cuộc sống gia đình vẹn toàn mà còn giữ được bản thân luôn tự tin, hạnh phúc và xinh đẹp.
logo-love-yourself-01
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đẹp Online trân trọng giới thiệu đến độc giả chuyên đề “Love Yourself – Yêu chính mình” với thông điệp tôn vinh và trân trọng sự hy sinh quý báu của những người phụ nữ nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ rằng: “Phụ nữ hãy luôn yêu lấy chính mình, làm cho mình đẹp nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Đọc thêm các bài trong chuyên đề “Love yourself – Yêu chính mình”
Tiến sĩ Hà Thanh Vân: “Các bà vợ hãy thôi chăm chồng mà chăm bản thân mình nhiều hơn”
Phan Như Thảo: “Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ hy sinh là trách nhiệm hay bổn phận của mình”
Tuyết Mai: “Cuộc sống thay đổi đến choáng ngợp vì con…”
Bà xã Đan Trường: “Tôi tự tin là mình không phải lo giữ chồng”
MC Liêu Hà Trinh: “Các chị à, hãy yêu bản thân và làm cho mình hạnh phúc trước đã”
Midu: “Đã qua rồi cái thời phụ nữ hơn nhau ở người đàn ông mà cô ấy dựa dẫm”
Người mẫu Nguyễn Hợp: “Các chị em hãy tận hưởng tuổi thanh xuân trọn vẹn trước khi lấy chồng sinh con!”
Quỳnh Vũ: “Tôi muốn các con tự hào vì có bà mẹ ‘chịu chơi’ đến vậy”

Thực hiện: depweb

17/10/2018, 17:00