Đạo diễn Victor Vũ: Tôi và vợ như Tom và Jerry! - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Victor Vũ: Tôi và vợ như Tom và Jerry!

Chat

Danh hiệu “đạo diễn triệu đô” mang đến cho anh cảm giác gì?

Tôi không bao giờ để ý điều này. Mà nếu có triệu đô thật thì cũng phải chia cho biết bao người.

Trong top 10 bộ phim Việt đạt doanh thu cao nhất, Victor có đến hai phim. Anh nghĩ thế nào về tổng kết này?

Tôi rất vui, dù trước khi phim ra rạp tôi thường không tự tin lắm.

victor-vu-3

Niềm vui của anh sau mỗi bộ phim thành công kéo dài bao lâu?

Thường là vài tuần.

Sao anh dè sẻn niềm vui như thế?

Tôi sợ cảm giác ngủ quên trên chiến thắng.

Anh từng nổi nóng ở phim trường. Quá trình quay “Lôi báo” có người “mách” anh đập cả monitor. Anh biện minh gì không?

Ồ, quả là tin đồn đi rất nhanh. Chuyện đó thì tôi đã xin lỗi Nhã Phương rồi.

Vậy mà cứ tưởng sau khi lấy vợ, anh sẽ bớt nóng nảy?

Tôi đã bớt nóng nảy đi nhiều lắm rồi đó. Trong “Lôi báo”, tôi chỉ nổi nóng một lần thôi.

Bộ phim đầu tiên – “Chuyện tình xa xứ” mang đến cho anh một người vợ, “Lôi báo” – bộ phim thứ 12 của anh ở Việt Nam, sẽ mang lại cho anh điều gì?

Tôi được sống lại ước mơ tuổi thơ của mình: trở thành người hùng.

Anh thích điều gì ở những nhân vật siêu anh hùng?

Tôi thích sự mâu thuẫn giữa phần siêu nhân và phần người thường trong họ.

Ngoài đời, Victor đã trở thành người hùng của ai đó chưa?

Tôi không dám chắc. Tôi đang cố gắng mỗi ngày.

Đó là giấc mơ xa vời sao?

Thực ra chỉ cần chăm sóc, thương yêu những người xung quanh hơn bình thường là đã có thể trở thành người hùng của họ rồi.

victor-vu-2

Điều gì ở Đinh Ngọc Diệp khiến anh quyết định gắn mình với hai chữ “hôn nhân”?

Diệp khiến tôi cởi mở, thoải mái chia sẻ cảm xúc, chứ trước đây tôi là người sống khá khép kín.

Sống với một người phụ nữ như vậy mà anh vẫn nóng nảy sao?

Có, vẫn nóng đấy! Tôi và Diệp như Tom và Jerry – hai nhân vật luôn làm cho nhau điên đầu nhưng lại không thể sống thiếu nhau.

Nếu hai vợ chồng xảy ra bất hòa, anh sẽ làm lành bằng: một nụ hôn, một cái ôm hay một lời xin lỗi?

Có thể là cả ba đấy (cười).

Anh có thể nói gì về vợ?

Có lúc là một cô bé con, có lúc lại vô cùng sắc sảo.

Sở thích của mình mà anh cho là đặc biệt?

Đi siêu thị. Vì nó mang lại cảm giác bình yên, có sự chia sẻ.

 

Thực hiện: depweb

05/01/2018, 09:34