BST cuối của D&G: Như một lời chia tay - Tạp chí Đẹp

BST cuối của D&G: Như một lời chia tay

DELETED
BST Xuân Hè 2012 được trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan sẽ là BST cuối cùng của hai nhà thiết kế nổi tiếng Domenico Dolce và Stefano Gabbana mang thương hiệu D&G. Khi chúng ta chưa hết ngỡ ngàng về sự kết thúc của một dòng thời trang, các nhà thiết kế lại khiến giới mộ điệu phải bất ngờ bởi những trang phục mới tuyệt đẹp của họ.



Thật vậy, khi bạn chiêm ngưỡng BST mới nhất của D&G, bạn sẽ bị cuốn đi và quên một sự thật rằng đây là lần cuối bạn có thế thấy chúng.





Tin đồn về việc hãng thời trang nổi tiếng D&G có kế hoạch đóng cửa dòng trang phục thông dụng của họ bắt đầu rộ lên từ tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, tin đồn chỉ được khẳng định trước buổi trình diễn BST Xuân hè 2012 của D&G trong tuần lễ thời trang Milan.  Domenico Dolce và Stefano Gabbana cho biết họ sẽ không tiếp tục sản xuất dòng sản phẩm có giá cả phải chăng này nữa.




Hai NTK nổi tiếng chia sẻ: “Bắt đầu từ mùa tiếp theo, D&G sẽ sáp nhập và trở thành một phần của Dolce & Gabbana. Điều này giống như việc năm xưa chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu cuộc phiêu lưu đầu tiên: tràn đầy năng lượng và ý tưởng mới!” Tuy việc sáp nhập sẽ gây ảnh hưởng đến doanh thu của hai NTK nhưng họ lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Lý do, quyết định này đồng nghĩa với việc Dolce & Gabbana hoàn toàn được tự do sáng tạo những gì họ yêu thích.




Trong vòng 17 năm trở lại đây, D&G đã trở thành một thương hiệu có lợi nhuận rất lớn nhờ cho ra mắt nhiều sản phẩm và những BST mang phong cách riêng biệt. Việc kinh doanh nhiều sản phẩm thời trang như kính mát, đồng hồ, nước hoa và các loại quần áo đã mang lại cho các ông chủ của hãng này những khoản lợi nhuận khổng lồ.




Tuy vậy, Gabbana – một trong hai NTK chính và đồng thời là đồng sáng lập thương hiệu D&G –  tiết lộ họ đã quá mệt mỏi với việc hàng năm phải thay đổi phong cách tới hai lần chỉ để tạo ra sự mới lạ. “Trong tương lai, chúng tôi chỉ muốn chuyên về một phong cách. Tôi giàu có, tôi nổi tiếng nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc chỉ vì tình yêu thời trang. Bây giờ là thời điểm phù hợp để chỉ chuyên tâm vào việc phác họa ra một BST mang phong cách mà chúng tôi cùng yêu thích. Chúng tôi mong muốn sau khi qua đời, chúng tôi sẽ để lại một nhãn hiệu nổi tiếng được cả thế giới công nhận.”




Dolce cũng cho biết thêm: “ Chúng tôi không muốn trở thành những người đàn ông giàu nhất ở nghĩa trang. Rất yêu các xu hướng nhưng bây giờ chúng tôi chỉ muốn được sống đúng với tâm trạng và phong cách của chính mình. Nếu bạn đánh giá cao điều đó, tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu không, việc đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới quyết định của chúng tôi”.




Những chia sẻ của Dolce đã phủ nhận hoàn toàn thông tin cho rằng D&G đóng cửa do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính. Gabbana khẳng định thêm: “Chúng tôi sẽ làm ra nhiều tiền hơn với hai thương hiệu. Nhưng thực tế, chúng chỉ có thể thực sự vững mạnh nếu bạn tập trung chuyên sâu vào một. Hãy học tập những gì Chanel đã làm”.




Như một lời chia tay, D&G đã chọn tuần lễ thời trang Milan để giới thiệu BST Xuân Hè 2012 cuối cùng, hoành tráng và ấn tượng hơn bao giờ hết. Đây là một BST mang phong cách D&G cổ điển, sử dụng chất liệu chính là lụa mỏng với các hoa văn vô cùng sặc sỡ trên hình nền được cách điệu từ dáng vẻ của những chiếc khăn quàng cổ đầy màu sắc




Khăn quàng cổ được biến hóa thành những chiếc váy ngắn, áo cánh hay thậm chí là cả đồ lót. Nền vải như một cuộc chơi sắc màu. Khi nhìn qua, chúng khiến người xem có cảm giác rối mắt nhưng đó mới thực sự là phong cách D&G.




Có thể nói, đây là những thiết kế vô cùng trẻ trung, táo bạo. Ở một vài điểm, có thể chúng quá phá cách nhưng trên hết, BST này đã thể hiện được sự sang trọng và quyến rũ.



 

 Ngô Việt Nga (theo telegraph)

14.00

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}

Thực hiện: depweb

28/09/2011, 14:26