Siêu mẫu Thanh Hằng: “Tôi luôn xài tất cả các thương hiệu mình làm đại sứ” - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Thanh Hằng: “Tôi luôn xài tất cả các thương hiệu mình làm đại sứ”

Chat

– Tiêu chí đầu tiên khi Thanh Hằng quyết định nhận lời trở thành đại sứ cho một nhãn hàng là gì?

– Đó là phải hiểu thật sự rõ về nhãn hàng mình sẽ làm đại diện. Nếu sản phẩm có thông điệp tích cực đến người tiêu dùng, mình có thể hiểu, đồng cảm thì lúc kết hợp công việc thường sẽ mang đến hiệu suất cao. Lúc đó không đơn giản chỉ là câu chuyện anh trả tiền thì tôi làm, mà Hằng thực hiện nó bằng sự tin yêu từ chính trải nghiệm từ bản thân.

Siêu mẫu Thanh Hằng, gương mặt quảng cáo đắt giá tại Việt Nam, mấy năm trở lại đây.
Siêu mẫu Thanh Hằng, gương mặt quảng cáo đắt giá tại Việt Nam, mấy năm trở lại đây.

– Trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng theo chị thể hiện ở những khía cạnh nào trong hoạt động nghệ thuật và các hoạt động xã hội khác?

– Rõ ràng bất cứ công việc nào cũng nhằm mục đích phải có tiền nhưng mục đích đi kèm cũng quan trong khống kém là tạo ra được những giá trị tốt lành. Tôi làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến người thụ hưởng như người thân của mình, có nghĩa phải thật sự tốt, mình mới nói về nó. Tôi cũng cho rằng, nếu bạn chưa mang đến được điều tốt thì cũng không nên làm tổn thương sự tin tưởng của người khác. Chung quy nghề nghiệp nào cũng cần có uy tín, và tôi tin, đôi khi chưa biết sản phẩm như thế nào nhưng nhìn người đại diện người tiêu dùng có thể đặt niềm tin và mua nó.

– Đại sứ – nhãn hàng là mối quan hệ win – win. Giả sử trong trường hợp trở thành công cụ bị lợi dụng của các nhà quản lý nhãn hàng, chị sẽ ứng xử thế nào?

– Người có tiền họ không bao giờ hồ đồ. Tương tự, các nhãn hàng lớn khi làm gì cũng có chủ đích rõ ràng, cạnh đó họ chọn con đường truyền thông tinh tế mà hiệu quả. Phía mình, khi nhận lời cộng tác, bao giờ tôi cũng có sự trao đổi và thống nhất cao nhất để không bên nào rơi vào tình trạng trở thành công cụ của phía kia. Tôi tôi trọng sự văn minh và may mắn luôn được làm việc với các đối tác tương tự.

Tiền ai cũng cần nhưng tôi không nhắm mắt cho qua khi không thực sự hiểu cái mình sắp làm, không thực tin vào chất lượng sản phẩm mình sắp là đại sứ.

– Chị có thể bật mí hiện tại đang là đại diện của bao nhãn hàng, thương hiệu trong nước và quốc tế?

– Tôi nghĩ những người yêu quý Thanh Hằng đều đã có câu trả lời này có lẽ tôi không cần chia sẻ cụ thể ở đây. Tôi chỉ muốn nói, mọi quan hệ với các thương hiệu tôi đang làm đại sứ không còn chỉ là quan hệ khách hàng với nghệ sĩ nữa, mà tôi đã trở thành một phần gia đình họ, chúng tôi trải nghiệm và đồng hành phát triển cùng nhau.

Siêu mẫu cho biết, khi làm bất cứ điều gì chị cũng nghĩ đến người thụ hưởng như người thân của mình, có nghĩa phải thật sự tốt, mình mới nói về nó.
Siêu mẫu cho biết, khi làm bất cứ điều gì chị cũng nghĩ đến người thụ hưởng như người thân của mình, có nghĩa phải thật sự tốt, mình mới nói về nó.

– Bản thân chị sử dụng sản phẩm của bao nhiêu nhãn hàng, thương hiệu mà mình quảng bá?

– Chỉ khi bạn dùng thì bạn mới có sức nặng thuyết phục người khác tin dùng như bạn. Tôi xài tất cả các sản phẩm của những thương hiệu mình làm đại sứ.

– Câu chuyện về lô hàng 11 tỷ có nhiều người nổi tiếng quảng cáo bị nghi hàng giả, thực tế này khiến chị nghĩ đến điều gì?

– Điều này xuất phát từ khâu quản lí… Vì vậy, hãy dành câu hỏi cho họ.

– Đặt trường hợp bản thân là một trong những người quảng bá sản phẩm, chị sẽ ứng xử thế nào?

– Tôi không đặt mình vô thế giả định để đưa ra những ý kiến chủ quan, nhưng rõ ràng qua sự việc này, mọi người sẽ cẩn thận hơn. Thực tế hình ảnh người nghệ sĩ luôn bị động, nên tốt nhất không nên tạo cơ hội cho những “con sói” đang dòm ngó mình.

– Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Hằng

Sáng 3/11, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng đội Quản lý thị trưởng (QLTT) số 6, Chi cục QLTT Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ tạm giữ 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 11 tỷ đồng thu giữ tại kho của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TS Việt Nam sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Bà Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TS Việt Nam – đã tới đơn vị làm việc nhưng chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ như yêu cầu.

Nhiều sao Việt là gương mặt đại diện và quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp bị bắt giữ lô hàng 11 tỷ đồng không rõ nguồn gốc do bà Nguyễn Thu Trang làm chủ. Sản phẩm của doanh nghiệp gồm nhiều loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… và do các ngôi sao nổi tiếng như Ốc Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, Ngọc Trinh, Á hậu Dương Tú Anh, Huyền My, Hoa hậu Kỳ Duyên… làm đại diện thương hiệu và quảng cáo.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều sao Việt chọn cách im lặng. Bất chấp việc dư luận tranh cãi và đặt ra câu hỏi về việc họ phải trách nhiệm trước sự việc.

Ngày 12/11, Tú Anh, đại sứ thương hiệu của Beauty and Go – 1 trong các sản phẩm của lô hàng nói trên lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cũng là một trong các người đẹp tham gia quảng bá sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TS Việt Nam lên tiếng lần này.

Nội dung chia sẻ của Tú Anh:

“Tú Anh chỉ đóng vai trò đại sứ thương hiệu duy nhất cho dòng sản phẩm Beauty & Go của T’s Group, sản phẩm này xuất xứ từ Tây Ban Nha, được nhập khẩu trực tiếp bởi Công ty CP thương mại Hiếu Dương, và T’s Group là kênh phân phối và bán lẻ sản phẩm này. Hiện tại, sản phẩm này vẫn đang được lưu hành ở Tây Ban Nha và nhiều nước trên thế giới.

http://www.mybeautyandgo.com/

https://www.mybeautyandgo.co.uk/

– Bản thân Tú Anh, trong thoả thuận hợp tác về đại sứ thương hiệu, dù biết rất rõ về sản phẩm và thường xuyên sử dụng sản phẩm trong gần 2 năm vừa qua nhưng vẫn có điều khoản bắt buộc đối tác “cam kết sản phẩm Beauty & Go đã được cấp phép tại Việt Nam và đảm bảo mọi yêu cầu về chất lượng và sức khoẻ cho người tiêu dùng”.

Trong quá trình làm đại sứ, Tú Anh vẫn luôn sử dụng sản phẩm này, ngay cả quãng thời gian trước khi nhận lời làm đại sứ, Tú Anh cũng đã sử dụng thử trong một thời gian dài. Bản thân vẫn luôn tâm niệm, mình thấy tốt mới giới thiệu tới người thân và bạn bè của mình. Hiện tại, sản phẩm này Tú Anh và gia đình vẫn đang sử dụng bình thường.

Tú Anh hiện đang là đại sứ cho sản phẩm Beauty & Go có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và là sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, có giấy phép công bố an toàn thực phẩm, có giấy phép quảng cáo của Cục ATTP – Bộ Y Tế!”

Thực hiện: depweb

13/11/2017, 07:00