Daniel Boey: "Tôi thường xuyên mắc lỗi phối đồ" - Tạp chí Đẹp

Daniel Boey: “Tôi thường xuyên mắc lỗi phối đồ”

DELETED

– Là một trong những nhân vật quyền lực của ngành công nghiệp thời trang Singapore, anh có thể chia sẻ về cơ duyên đã giúp anh đến với thời trang?

– Xin chào các bạn độc giả của Đẹp Online! Thực ra chuyên ngành tôi được đào tạo, tiếng Anh và địa lý, không liên quan gì đến thời trang và quả thật tôi cũng không biết làm gì với chúng. Tuy nhiên, có điều rất may mắn là một người bạn trong nhóm bạn thân trung học và đại học của tôi là người mẫu hàng đầu tại Singapore thời đó. Những người bạn này chính là cầu nối đưa tôi đến thế giới của thời trang thập niên 80 đầy sắc màu và đây là quãng thời gian đáng ghi nhớ.

Thời điểm đó, trong bước đường bén duyên với nghệ thuật, tôi có cơ hội được gặp với giám đốc một show diễn thời trang tại Singapore. Cùng với những mối quan hệ có từ trước, tôi đã có sự chuyển tiếp dễ dàng từ giảng đường đến với thời trang. Thật thú vị khi từ mục đích ban đầu chỉ là kiếm thêm thu nhập cho những chuyến du lịch bụi, thời trang đã trở thành công việc chính mà tôi đam mê. Và điều còn lại, như người ta thường nói, là cơ duyên.

Trong từng giai đoạn của sự nghiệp, tôi thực sự may mắn khi được gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệp quý báu từ những người đi trước và có thêm những người bạn tâm giao tuyệt vời. Chính họ đã mở rộng cánh cửa và mang đến cơ hội giúp tôi gây dựng hồ sơ cá nhân quốc tế ấn tượng.  

– Từ đạo diễn thời trang nổi tiếng, người tổ chức những chương trình sự kiện uy tín đến giám khảo của cuộc thi Asia’s Next Top Model, có công việc nào mà anh chưa từng thử thách bản thân?

– Tôi luôn thử thách bản thân của mình hàng ngày bằng những dự án mới – dù đó trong lĩnh vực thời trang, phong cách sống, sàn diễn hay truyền hình.

Điều quan trọng là bạn phải luôn tìm kiếm những hướng đi mới và thú vị để truyền tải ý tưởng đột phá của nhà thiết kế trên sàn diễn. Đây cũng là điều mà tôi và các cộng sự của mình thường làm. Ngành công nghiệp thời trang luôn có những nhân tố mới với bộ óc sáng tạo tuyệt vời. Do vậy, việc tìm tòi cách thể hiện khác lạ, hoặc giới thiệu những góc nhìn mới mẻ rất quan trọng để khẳng định vị trí dẫn đầu.

Chính vì vậy, kim chỉ nam mà tôi và các cộng sự của mình thường hướng đến là không bao giờ chấp nhận những công việc mà chúng tôi không tin tưởng, hoặc làm việc với những người không cùng chí hướng. Cách duy nhất để trở nên xuất sắc chính là khiến đối tác tin cậy vào sản phẩm mà bạn đang làm.

– Tôi thực sự thích cách anh “chơi đùa” với quần áo. Vậy ông có thể tiết lộ những nhà thiết kế châu Á yêu thích của mình. 

– Cảm ơn bạn! Tôi nghĩ ai cũng có thể tìm cho mình niềm vui trong trời trang, và bạn không cần phải là người trong giới để đạt được điều đó. Tôi yêu thích được thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ, thay đổi bản thân trong từng hoàn cảnh.

Thực sự, có rất nhiều nhà thiết kế châu Á mà tôi ủng hộ và cũng là tín đồ trung thành. Vì vậy, sẽ thật không công bằng khi lựa chọn một và bỏ mặc số đông. Tuy nhiên, tôi xin được nêu ra ba thương hiệu sau: “Joechia”, nhãn hiệu mang phong cách đột phá avant-garde của nhà thiết kế Joe Chia; “Bodybound”, được thiết kế bởi nhà thiết kế người Singapore tại London, Kim Choong-Wilkins và nhà thiết kế người Anh, Pliny Champion; “Reckless Ericka”, nhãn hiệu underground của bộ đôi nhà thiết kế người Singapore, Afton Chen và Louis Koh.

Daniel Boey (giữa) chụp ảnh cùng nhà thiết kế người Singapore tại London, Kim Choong-Wilkins và nhà thiết kế người Anh, Pliny Champion của thương hiệu Bodybound

Daniel Boey (thứ ba từ trái qua) cùng cộng sự của mình tại Paris Fashion Week

– Vậy anh đã từng mắc lỗi trong cách phối đồ?

– Sự thật là tôi mắc lỗi thường xuyên!!! Tôi luôn xem lại những bức ảnh chụp bộ đồ mình mặc và thắc mắc tại sao tôi lại có thể kết hợp chúng như vậy. Tuy nhiên, điều căn bản theo tôi nghĩ chính là cách thử nghiệm và tìm niềm vui với tủ quần áo.

Yếu tố quan trọng để giảm thiểu số lần mắc lỗi là am hiểu chắc chắn phom dáng của bạn, biết được màu sắc và hoa văn nên hay không nên khi lựa chọn. Tôi yêu thích kỹ thuật tạo hình và đường nét thiết kế tối giản được tô điểm bằng những họa tiết trang trí tinh xảo. Do vậy, tôi thường thử thách bản thân trong giới hạn này. Bạn sẽ không bao giờ bắt gặp tôi trong những mẫu thiết kế áo choàng pom-poms hoặc tutus. 

Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống sai lầm, bạn không nên ngượng ngịu mà hãy ngẩng cao đầu và vững bước đi. Sẽ không ai nhận ra lỗi bạn mắc phải (trừ khi bạn muốn cả thế giới biết). Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua những giây phút khó khăn và nực cười nhất.

Daniel Boey với siêu mẫu Karlie Kloss tại hậu trường show diễn Burberry Prorsum Thu Đông 2013-14 trong khuôn khổ London Fashion Week

– Tôi được biết sự nghiệp đã giúp anh có nhiều cơ hội làm việc với những người có tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang thế giới. Ai đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất?

– Quả thực có quá nhiều người khiến tôi ngưỡng mộ và để lại dấu ấn trong sự nghiệp của mình, tuy nhiên, có hai cái tên thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Đó là nhà thiết kế quá cố Alexander McQueen – một cá nhân kiệt xuất, luôn vượt qua giới hạn của thời trang và trình làng những ý tưởng mới mẻ. Cái tên thứ hai là Bureau Betak. Anh ấy vẫn luôn và sẽ khiến tôi kinh ngạc bởi khả năng sáng tạo không giới hạn cùng những ý tưởng tuyệt vời.

– Nếu anh chỉ được mang một thứ đến buổi trình diễn thời trang, đó sẽ là gì?

– Phong cách của tôi.

– Anh vừa tham dự Tuần lễ Thời trang London. Vậy nhà thiết kế nào để lại dấu ấn cho anh nhất?

– Tôi yêu thích tuyên ngôn mạnh mẽ của nhà thiết kế chiến thắng tại cuộc thi Fashion Fringe, Hai Zhen Wang. Đối với một nhà thiết kế trẻ, anh ấy đã chứng minh độ chín muồi thông qua bộ sưu tập, và tôi tin tưởng vào tương lai của anh ấy.

Bộ sưu tập của nhà thiết kế người Anh, Maria Grachvogel cũng khiến tôi thích thú bởi vẻ đẹp và đường nét mềm mại kết hợp hài hoà giữa yếu tố mạnh mẽ và nữ tính.

 Hai mẫu thiết kế nổi bật nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2013-14 của nhà thiết kế chiến thắng tại cuộc thi Fashion Fringe, Hai Zhen Wang

– Singapore và thành phố Hồ Chí Mính có nhiều nét tương đồng về kiểu thời tiết nhiệt đới. Anh có lời khuyên thời trang nào cho các cô gái Việt Nam?

– Tôi muốn nói rằng các bạn hãy lựa chọn trang phục không chỉ phù hợp với khí hậu mà còn với hoàn cảnh. Không vì sống trong miền nhiệt đới mà chúng ta được phép ăn mặc cẩu thả. Các nhà thiết kế hiện nay đã thử nghiệm những chất liệu vải phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Do vậy sự lựa chọn sẽ không có giới hạn.

Tuy nhiên, các bạn cũng không nên sao chép y nguyên từ những tạp chí thời trang. Không hẳn vì mùa Thu Đông mà chúng ta phải khoác lên mình lớp áo dày dặn. Hãy thay đổi để phù hợp với thời tiết và phong cách riêng của mình. 

– Món đồ thời trang đắt tiền nhất mà anh đã từng mua?

– Đó chắc hẳn phải là bộ complê được may đo riêng cho tôi – thực sự rất “đắt xắt ra miếng”. Đây là bộ complê tôi sẽ mang đi theo mình.


– Anh có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình? 

– Tôi đang thực hiện dự án ra mắt trung tâm thương mại Robinsons tại Singapore. Họ là đối tác và khách hàng quen thuộc của tôi. Trung tâm thương mại Robinsons được khai trương trên nền trung tâm thương mại cũ tại vị trí đắc địa trên đại lộ mua sắm Orchard nổi tiếng. Đây sẽ là tổ hợp thương mại sang trọng, đẳng cấp và là địa điểm mua sắm mới của giới mộ điệu thời trang trong năm 2013/14.

Tôi cũng đang làm việc với nhiều dự án nhà hát và truyền hình và tất nhiên, tôi xin được phép giữ bí mật vào thời điểm hiện tại… Các bạn hãy cùng đón xem!

– Cảm ơn anh về buổi trò chuyện ngày hôm nay!

Thanhhuysing

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thực hiện: depweb

25/03/2013, 06:31