Cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu - Tạp chí Đẹp

Cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu

DELETED

Cô bé quàng khăn đỏ sẽ có một bộ váy xòe thật xinh, đôi ủng và một giỏ xách, đương nhiên là sẽ còn một chiếc khăn trùm màu đỏ thật đẹp.

 

Trước tiên, bạn hãy chuẩn bị vải trắng để may áo trong cho bé. Hãy lấy số đo của bé bằng chiếc áo bé đang mặc rồi cắt giấy và áp vào vải để cắt.

Bạn sẽ cần 4 mảnh rời phía sau áo và 2 mảnh trước (như hình dưới).

May 2 mảnh rời cùng 1 mảnh liền trước với nhau.

Sau đó lồng 2 cái vừa may với nhau tạo thành 2 lớp áo.

Phần phía trên cổ bạn cắt tua rua. sau đó gập vào mặt trái và may lại viền cổ áo.

May phần lỗ tay áo.

Bạn sẽ cần thêm một ít vải trắng để may phần ống tay áo bồng bềnh.

Cắt thành hình gần như trăng lưỡi liềm, sau đó, dùng chỉ thun may 1 – 2 đường ở mặt trong, rút chỉ để tạo kiểu bèo.

Phần viền ngoài may một đoạn ở giữa.

May các phần viền của ống tay rồi đính nó với áo.

Ở mặt sau áo may thêm xéc kéo.

Giờ thì hãy chọn tấm vải màu đỏ mềm mại để làm khăn choàng đỏ.

Đo chiều dài và cắt tấm vải thành hình như chiếc quạt giấy to.

Cắt thêm 2 miếng trùm đầu (như hình)

May chúng lại với nhau (theo hướng dẫn trong hình).

Đính phần mũ trùm đầu với phần choàng ở dưới rồi may lại với nhau.

 

Bạn sẽ cần một ít chất liệu da, giả da hoặc một loại vải có độ dày để may lớp áo nịt ngoài. Cắt thành một mảnh thân sau và 2 mảnh rời thân trước (2 mảnh rời này may nhỏ hơn mảnh thân sau).

May chúng lại với nhau.

Bạn có thể may thêm lớp vải ở phía trong lớp áo nịt này.

Tiếp theo dùng ghim đánh dấu hai bên thân trước để đính các vòng tròn kim loại (để dùng xâu dây nịt)

Trước khi đính vòng tròn kim loại thì mổ các vị trí đính theo hình chữ thập.

Sau đó tiến hành đính vòng tròn kim loại vào.

Bạn đã có được chiếc áo nịt ngoài, thêm một dây màu đỏ để xâu qua các lỗ nhé.

May thêm một chiếc váy chữ A bồng bềnh. (Chúng tôi đã giới thiệu trước đây rất nhiều)

Phần áo trắng ở trong, hãy may móc kim loại nhỏ ở trên cùng để đảm bảo xéc kéo không bị bung ra.

Phần khăn choàng, bạn may thêm một đoạn dây nhỏ để nối hai bên (buộc hoặc dính)

Đính thêm phần vải dính ở mặt sau lớp áo trắng trong và ở phần đường may giữa khăn choàng và mũ trùm đầu.

Chuẩn bị giỏ xách cho bé.

Và giờ thì bé đã có thể diện rồi.

Cô bé quàng khăn đỏ này thật đáng yêu và xinh đẹp phải không?

 

Tinker (theo Makeit)

Thực hiện: depweb

19/10/2012, 10:53