Bà Thúy Nga (Elite): H’Hen Niê phải giữ nguyên màu da, không được tẩy trắng - Tạp chí Đẹp

Bà Thúy Nga (Elite): H’Hen Niê phải giữ nguyên màu da, không được tẩy trắng

Chat

– H’Hen Niê đăng quang Miss Universe Việt Nam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam), cảm nhận đầu tiên của bà về cô gái này là gì?

Khi tình cờ thấy hình ảnh H’Hen Niê trên báo, tôi hơi sững người vì vẻ đẹp của cô ấy. Tôi thích vẻ đẹp này. H’Hen trông bề ngoài có vẻ cá tính khi để tóc tém, nhưng thần thái khuôn mặt của cô ấy toát lên sự hồn hậu, khiến tôi tin đây là cô gái có trái tim nhân hậu. Ánh mắt của cô ấy rất chân thành, dễ làm người đối diện thấy ấm áp.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê, người Ê-Đê đăng quang nhận không ít phản ứng trái chiều vì nước da nâu và mái tóc ngắn.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê nhận không ít phản ứng trái chiều vì nước da nâu và mái tóc ngắn.

– Vẻ đẹp “lệch chuẩn” khiến H’Hen Niê gặp không ít phản ứng trái chiều. Quan sát điều này, bà có chia sẻ gì?

Có người hỏi tại sao hoa hậu lại tóc ngắn, tại sao hoa hậu mà da không trắng. Nhưng thực tế không có quy định cứng và cả quy định mềm nào về việc cứ hoa hậu là phải tóc dài, da trắng. Tôi cho rằng, một làn da đẹp không phải trắng, nâu hay đen mà phải óng, mịn và khỏe khoắn.

Nói chung không ít người Việt gặp rào cản lớn trong việc mở rộng ngưỡng cảm thụ về thẩm mỹ cũng như nhiều giá trị cuộc sống. Đa số nghĩ con gái phải da trắng, tóc dài, môi đỏ mà không thấy nếu chỉ có vậy, cái đẹp thực sự rất đơn điệu. Giống như khi thưởng thức ẩm thực, một món dù ngon, ăn mãi chúng ta sẽ chán. Bất kể cái gì cũng có thể đẹp miễn nó hài hòa. H’Hen Niê có sự hài hòa ấy, chưa kể, nét đẹp của cô ấy rất hợp với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – cuộc thi mà nhà tổ chức lần này nhắm tới cho thí sinh chiến thắng.

Tôi nghĩ đã đến lúc người Việt cần phải tháo bỏ sự “chuẩn hóa” đóng khung, chấp nhận sự đa dạng hơn trong quan niệm về cái đẹp.

– Theo bà, nhan sắc của H’Hen Niê tiệm cận được bao nhiêu vẻ đẹp chuẩn của các cuộc thi hoa hậu quốc tế?

Nếu nói vẻ đẹp tiệm cận đến đâu hơi khó, bởi điều quan trọng mỗi ban tổ chức phải xác định nhân vật mình chọn ra có tiệm cận với các cuộc thi hoa hậu quốc tế hay không. Chúng ta phải thừa nhận mỗi dân tộc có vẻ đẹp riêng và có quan điểm về cái đẹp riêng.

Vì thế, nếu ban tổ chức thực hiện cuộc thi để tìm thí sinh thắng giải tham dự thi quốc tế, thông qua đó quảng bá văn hóa, du lịch cho đất nước, họ cần hiểu tiêu chí cuộc thi mình muốn tham gia, hướng đến điều gì. Tôi nghĩ, người Việt đang dần nhận ra tiêu chí của mình khá lệch với các cuộc thi quốc tế.

H'Hen từng làm mẫu ảnh trên Tạp chí Đẹp, thời còn tóc dài. Lúc đó, ở H'Hen cũng thấy rõ vẻ đẹp cá tính và sự tự tin.
H’Hen Niê từng làm mẫu ảnh trên Tạp chí Đẹp, thời còn tóc dài. Lúc đó, ở H’Hen cũng thấy rõ vẻ đẹp cá tính và sự tự tin.

– Vậy tiêu chí một ứng viên nhan sắc tầm quốc tế cần đạt đến là..?

Cô ấy cần sở hữu vẻ đẹp tổng thể hài hòa. Trong cuộc thi, người sở hữu khuôn mặt đẹp có thể được giải Gương mặt khả ái, catwalk đẹp sẽ được giải Best of catwalk, hình thể đẹp có thể có giải Best of Body,… Nhưng một cô hoa hậu chưa chắc là người có gương mặt đẹp nhất, hoặc có hình thể đẹp nhất… họ thường là người có vẻ đẹp hài hòa và kỹ năng tổng hợp tốt nhất – điều này giúp thí sinh dễ dàng kết nối, trao đổi. Trong các cuộc thi quốc tế, nhiều khi thí sinh nhận được điểm số ở phần trao đổi, trò chuyện bên lề.

Dĩ nhiên kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của họ phải rất phong phú. Tiếp đến, ứng viên ấy phải có kỹ năng sống tốt bởi hầu hết thí sinh tham gia các đấu trường nhan sắc lớn phải độc lập, không có chuyện hàng đống con người xoay quanh phục vụ một thí sinh.

– Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 đã chọn một thí sinh người dân tộc thiểu số, bà đánh giá thế nào về sự chọn lựa này của ban tổ chức?

Tôi không cho rằng yếu tố dân tộc quyết định nhiều đến lựa chọn của ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi. Tôi nghĩ H’Hen Niê được giải vì cô ấy xứng đáng, mặc dù, yếu tố dân tộc thiểu số có thể tạo nên tính cộng hưởng cộng đồng cho giải thưởng của H’Hen Niê.

Bà Thúy Nga. Tổng Giám đốc Elite Việt Nam - người có nhiều kinh nghiệm đưa thí sinh đến các đấu trường nhan sắc quốc tế chia sẻ, rất thích nhan sắc của H'Hen. vì cảm nhận được sự chân thành tỏa ra từ cô gái ấy.
Bà Thúy Nga – Tổng Giám đốc Elite Việt Nam – người có nhiều kinh nghiệm đưa thí sinh đến các đấu trường nhan sắc quốc tế chia sẻ rằng bà rất thích nhan sắc của H’Hen Niê vì cảm nhận được sự chân thành tỏa ra từ cô gái ấy.

hhen3_4

– Ở góc độ của một chuyên gia, bà sẽ khuyên H’Hen Niê những gì?

H’Hen Nie có một body đẹp, săn chắc, khung xương khá chuẩn, làn da nâu mịn trông rất sexy. Vì thế điều đầu tiên tôi khuyên H’Hen là phải giữ nguyên màu da của mình, không được tẩy trắng. H’Hen có thể làm thêm điều gì đó giúp da mịn, bóng hơn. Tóc dài hay tóc tém hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của H’Hen, cái gì khiến mình tự tin hơn hãy làm. Tôi thấy cô bé này có giọng nói rất truyền cảm, nhẹ nhàng. Nghe em ấy nói, người ta cảm nhận được sự chân thành. Tôi nghĩ H’Hen đã có được một số tố chất quý, hãy phát huy và trau dồi thêm kỹ năng mềm còn thiếu.

– Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà!

Thực hiện: depweb

09/01/2018, 14:31