Tom Ford Thu Đông 2013/2014: Văn hóa đa sắc tộc - Tạp chí Đẹp

Tom Ford Thu Đông 2013/2014: Văn hóa đa sắc tộc

DELETED

Show diễn ra mắt BST Nữ giới Thu Đông 2013/2014 được tổ chức tại phòng khách của ngôi nhà Lancaster House chỉ cách nhà Thái tử Anh, Charles một vài dãy nhà trên đường Buckingham, London. Số lượng nhà báo và khách mời rất hạn chế và được kiểm soát gắt gao. Đây cũng là lần đầu tiên Tom Ford tổ chức show diễn trình làng BST Nữ giới của mình tại London. 

Câu chuyện văn hoá đa sắc tộc dường được Tom Ford kể dường như khiến người ta liên tưởng đến chính mảnh đất London nơi Tom Ford lựa chọn làm trụ sở chính của mình. Phải chăng đây chính là ẩn ý chứa đựng trong xuyên suốt 40 mẫu thiết kế trong BST Nữ giới Thu Đông 2013/2014?

Vẫn trung thành với phong cách thiết kế đề cao tính gợi cảm, điểm độc đáo của BST được thể hiện qua cách Tom Ford truyền tải khái niệm gợi cảm đó qua nhiều sắc thái khác nhau. Đó là hình ảnh những cô nàng yêu thích vũ điệu disco, những bông hồng “Cao bồi miền Tây”, dấu ấn người đẹp và quái thú, hay vẻ quyến rũ của thế giới thiên nhiên hoang dã. Sự đa dạng trong cách kể chuyện như góp thêm những mảng màu cho câu chuyện văn hóa đa sắc tộc mà Tom Ford muốn truyền tải.

Dấu ấn hoang dã là chi tiết chủ đạo trong mùa mốt Thu Đông 2013/2014 và Tom Ford không nằm ngoài số đó. Tuy cùng khai thác yếu tố họa tiết da thú nhưng Tom Ford không đi vào lối mòn như những người đồng nghiệp mà khéo léo kết hợp nhiều chất liệu khác nhau trên cùng một mẫu thiết kế. Độc đáo nhất phải kể đến cách xử lý chất liệu vải tuyn xuyên thấu xen kẽ chất liệu vải đính hạt kim sa lấp lánh hay chất liệu ren nữ tính được kết hợp cùng chất liệu lông thú tạo nên hiệu ứng tương phản độc đáo. Có lẽ đây chính là cách Tom Ford muốn thể hiện vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ thông qua việc xử lý chất liệu linh hoạt giúp “khoe khéo” những nét đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ.

Một hình mẫu khác cũng được NTK Tom Ford khai thác chính là hình ảnh những cô nàng yêu thích vũ điệu Disco. NTK Tom Ford sử dụng “Ngôn ngữ” Pop Art để truyền tải ý tưởng của mình. Trên những mẫu thiết kế váy suông dài trùm chân trên nền chất liệu vải mỏng mảnh có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu bên trong, NTK Tom Ford xử lý motif là họa tiết Ka-Pow trang trí dễ dàng khiến ta liên tưởng tới phong cách minh họa trong những câu chuyện tranh. Rõ ràng ở đây có một chút gi đó khác biệt so với phong cách thiết kế truyền thống của NTK Tom Ford. Phải chăng chính sự xuất hiện của Alexander John Ford, con trai của NTK Tom Ford và bạn đời, nhà báo Richard Buckley, đã khiến Tom Ford trở nên lạc quan hơn?

Sự hiện diện của chất liệu lông thú được xử lý màu sắc ấn tượng trên những thiết kế áo khoác to bản được trình diễn bởi những “Nàng thơ” của NTK Tom Ford khiến ta liên tưởng đến câu chuyện cổ tích “Người đẹp và quái thú”. Điều này được thể hiện qua cách xử lý chất liệu lông thú theo motif vẩy trên nền vải đen tương phản. NTK Tom Ford cũng khai thác với những lớp lông thú được nhuộm và bố trí xen kẽ tạo nên hiệu ứng màu sắc sinh động. Yếu tố thẩm mỹ cũng được NTK Tom Ford chăm chút tỉ mỉ. Trên những lớp vải lông thú là họa tiết thêu hoa văn bay bổng giúp tăng thêm tính mỹ thuật trên những mẫu thiết kế áo khoác lông thú thông thường.

Với NTK Tom Ford, nét gợi cảm còn thể hiện qua những bóng hồng “Cao bồi miền Tây” nơi ông sinh ra và lớn lên. Dấu ấn này được thể hiện sinh động qua chi tiết vải tua rua (Fringe) được bố trí phần cánh tay áo hoặc phần gấu áo khoác dạng poncho đặc trưng của người dân Nam Mỹ. Tuy vậy, để phác họa nét quyến rũ của những bóng hồng “Cao bồi miền Tây”, NTK Tom Ford đã khéo léo xử lý chất liệu vải ren trên những mẫu thiết kế quần hoặc chân váy xẻ mặc cùng áo khoác lửng hoặc poncho đặc trưng của Nam Mỹ.

Yếu tố thẩm mỹ luôn được NTK Tom Ford chăm chút trong những mẫu thiết kế của mình. Với BST Nữ giới Thu Đông 2013/2014, tính thẩm mỹ được “ông vua” của làng thời trang đặc biệt quan tâm. Chất liệu kim sa được xử lý kĩ càng trên nền những mẫu thiết kế chân váy, áo khoác, áo dài tay, hoặc ngay cả trên mẫu giày phụ kiện là những đôi boots cao cổ. Sự tỉ mỉ này có vẻ hợp hơn với dòng thời trang Haute Couture cao cấp hơn là những mẫu thiết kế may sẵn Ready-To-Wear. Tuy vậy, không phủ nhận chính yếu tố này đã giúp NTK Tom Ford luôn giữ vững ngôi vị “ông vua” của làng thời trang quốc tế.

Hãy cùng ĐẸP Online nhìn ngắm trọn bộ 40 mẫu thiết kế đặc sắc thuộc BST Tom Ford Thu Đông 2013/2014.








































Bài: Thanhhuysing

Ảnh: GoRunway.com


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất, vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết chia sẻ cảm nhận của bạn về các bộ sưu tập. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. Mọi thông tin xin gử tại đây.



Thực hiện: depweb

11/09/2013, 07:05