Bằng tài năng và đam mê, mỗi người con đất Việt đều mang trong mình một sứ mệnh góp sức đưa bản sắc dân tộc vươn xa hơn trên bản đồ thế giới: từ những dự án văn hóa nghệ thuật độc đáo, đến những nghiên cứu khoa học tiên phong đóng góp cho tri thức nhân loại. Họ mang theo niềm tự hào về cội nguồn, khéo léo hòa quyện bản sắc dân tộc vào những sản phẩm trí tuệ mang hơi thở thời đại. Mỗi nỗ lực, dù nhỏ bé hay phi thường, đều góp phần vào hành trình chung, làm nên dấu ấn Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Nghệ sĩ trẻ Phùng Nguyễn Anh Khoa, tốt nghiệp chuyên ngành Sơn mài tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM, đang nỗ lực mang hồn Việt vào nghệ thuật thị giác đương đại. Theo đuổi trường phái Biểu hiện và Hậu ấn tượng, Khoa Phùng khéo léo lồng ghép vẻ đẹp văn hóa dân tộc vào những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Anh thường khắc họa các nhân vật lịch sử, hình ảnh văn hóa truyền thống như phụ nữ thời Nguyễn, lễ cưới người Dao đỏ, hay tín ngưỡng Đạo Mẫu, thổi một luồng gió mới vào những giá trị xưa cũ bằng cách thể hiện đầy sáng tạo trong từng nét vẽ, màu sắc và bố cục.
Điển hình là bộ tranh “Thập nhị Tố Nữ” gây ấn tượng tại triển lãm “Happy New Tết” ở Úc năm 2021. Khoa Phùng đã táo bạo kết hợp hình tượng 12 nàng công chúa Disney với tranh Tố Nữ Hàng Trống và trang phục truyền thống Việt Nam, tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị. Các phiên bản tranh Đông Hồ của những nhân vật này cũng nhận được sự yêu thích lớn trên mạng xã hội.

Hiện tại, Khoa Phùng đang nghiên cứu và phỏng dựng lọng bướm – một biểu tượng văn hóa xưa của người Việt, bằng góc nhìn nghệ thuật cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhóm bạn trẻ yêu thích trình diễn Việt phục và bạn bè quốc tế.


Tại giải vô địch thế giới Swiss Ultra 2022, một trong những cuộc thi khắc nghiệt nhất hành tinh với tổng cự ly bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy bộ 422 km, nữ vận động viên Vũ Phương Thanh đã viết nên một kỳ tích phi thường, minh chứng cho ý chí và sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc của người Việt trên đấu trường quốc tế. Không chỉ hoàn thành cuộc thi, một thành tích đã là niềm tự hào, Vũ Phương Thanh còn xuất sắc về nhất chặng đua với thời gian ấn tượng bỏ xa người về nhì tới hơn 11 giờ đồng hồ. Kỳ tích này đã khiến nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ gọi cô là “siêu nhân” vì đã chiến thắng những thách thức tột cùng giới hạn của tinh thần và thể chất.

Trước đó, cô gái Việt Nam này còn là vận động viên châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tổng quãng đường 1.000km và hoàn thành các giải chạy siêu bền đa chặng trên cả 7 lục địa. Những thành tích phi thường này không chỉ khẳng định tài năng cá nhân xuất chúng mà còn góp phần tô đậm dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.


Đạo diễn Lê Bình Giang nổi lên như một làn gió mới đầy cá tính trong nền điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với những tác phẩm thuộc dòng phim kinh dị như “Kfc”, “Thiên linh cái – Thất sơn Tâm linh”, và “Ầu ơ ví dầu”. Với tinh thần của một “kẻ du mục” đam mê điện ảnh, Lê Bình Giang không ngừng tìm kiếm cơ hội để đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới. Anh được biết đến là một trong những nhà làm phim độc lập Việt Nam có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các liên hoan phim quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh độc đáo của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gần đây, sự hợp tác của anh với ngôi sao điện ảnh Châu Tinh Trì trong dự án tìm kiếm tài năng trên khắp châu Á là một minh chứng rõ ràng cho nỗ lực này. Bên cạnh đó, với vai trò đồng sáng lập Trigger Film Academy, anh còn góp phần đào tạo thế hệ làm phim chuyên nghiệp tiếp theo cho điện ảnh Việt. Với mong muốn kiến tạo một không gian đối thoại điện ảnh đa văn hóa, năm 2024 Lê Bình Giang hợp tác với Viện Pháp tại Việt Nam để tổ chức chương trình “Điểm hẹn điện ảnh Pháp” hàng tuần, mở ra cơ hội giao lưu và học hỏi cho cộng đồng yêu điện ảnh Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Phan Quế Mai là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả tài năng, người đã có một hành trình đầy ấn tượng trong việc đưa bản sắc văn hóa Việt Nam vươn xa qua những áng văn thơ trữ tình. Với 18 cuốn sách đã xuất bản thuộc nhiều thể loại, từ thơ ca đến tiểu thuyết và phi hư cấu, bà đã khẳng định vị thế của mình trong nền văn học Việt Nam đương đại. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bà là khi bà bắt đầu sáng tác bằng tiếng Anh, mở ra cánh cửa để văn chương Việt Nam tiếp cận với độc giả toàn cầu. Tiểu thuyết đầu tay “The Mountains Sing” (Những ngọn núi ngân vang) xuất bản năm 2019 đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá và được dịch ra 12 thứ tiếng, đưa tên tuổi của bà trở thành một tiếng nói đáng chú ý trên văn đàn thế giới.

Tiếp nối thành công, cuốn tiểu thuyết thứ hai viết bằng tiếng Anh của bà, “Dust Child” (Đứa trẻ bụi trần), tiếp tục nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, cho thấy ngòi bút sâu sắc và lối kể chuyện đầy chất thơ của bà đã chạm đến trái tim của độc giả quốc tế. Là một trong số ít những nhà văn Việt Nam có khả năng sáng tác xuất sắc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, bà đã ý thức được việc đưa văn hóa, ngôn ngữ của mình vào tác phẩm như một yếu tố tạo nên sự khác biệt và độc đáo. “Tôi yêu cầu nhà xuất bản để tên mình trên bìa có đủ dấu, phải là Nguyễn Phan Quế Mai, Hà Nội, Việt Nam… Với người Việt, con dấu là quan trọng lắm. Tôi thà không bán được nhiều sách, nhưng tôi muốn bảo vệ cái tinh hoa ngôn ngữ của đất nước tôi.”

Quách Đắc Thắng (Vickivirus) là nhà thiết kế trẻ tài năng đứng sau thương hiệu thời trang La Lune – cái tên đang nhanh chóng tạo dựng tiếng vang trên bản đồ thời trang quốc tế. Nổi bật với phong cách futuristic đầy cá tính và mạnh mẽ, các thiết kế của La Lune mang đậm bản sắc riêng, táo bạo và phá cách, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Lấy cảm hứng từ hình ảnh vầng trăng khuyết huyền bí, Đắc Thắng đã tạo ra một vũ trụ thời trang độc đáo, nơi sự sáng tạo không ngừng được thể hiện qua từng đường cắt và phom dáng ấn tượng, hướng đến chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Sức hút của La Lune ngày càng lan tỏa khi liên tục được các ngôi sao Kpop hàng đầu như Lisa, aespa, XG “chọn mặt gửi vàng” trong các sự kiện quan trọng, minh chứng cho tiềm năng vươn tầm toàn cầu của thương hiệu. Với khát vọng đưa La Lune “go global” đến với những sàn diễn danh giá, Quách Đắc Thắng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giúp thời trang Việt có được sự ghi nhận nhiều hơn trên bản đồ thời trang khu vực và quốc tế.


Mang trong mình dòng máu Việt Nam, sinh ra tại Pháp, học tập tại Anh và làm việc tại Thụy Sĩ, hành trình đa văn hóa ấy đã bồi đắp nên một người phụ nữ ghi dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực y tế toàn cầu – bà Aurélia Nguyễn. Với vai trò Giám đốc Điều hành COVAX Facility, bà đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vắc-xin COVID-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Sự tận tâm và quyết liệt của bà đã góp phần đưa hàng trăm triệu liều vắc-xin đến với những người dân cần nhất trên toàn cầu.

Theo bà, chính di sản tinh thần Việt Nam, được truyền lại từ người cha, mới là nền tảng đạo đức nghề nghiệp và ý chí vượt khó thực sự. Nguồn cội Việt không chỉ là một phần trong huyết quản mà còn là ngọn lửa thôi thúc bà kiên trì, tận tâm với sứ mệnh đảm bảo công bằng y tế. Tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và lòng nhân ái của Aurélia Nguyễn là những phẩm chất tiêu biểu, thể hiện một khía cạnh đẹp của người Việt trên trường quốc tế, luôn hướng đến những giá trị nhân văn và sự sẻ chia với cộng đồng toàn cầu.
