"Tâm thư" chia tay bất ngờ của David Beckham - Tạp chí Đẹp

“Tâm thư” chia tay bất ngờ của David Beckham

DELETED

David Beckham là cầu thủ Anh duy nhất giành 4 chức vô địch quốc gia cùng 4 CLB khác nhau trên thế giới.

Tối 16/5, cộng đồng mạng thế giới xôn xao, người hâm mộ cảm xúc lẫn lộn… khi David Beckham quyết định nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá hoàng kim.

Ngôi sao bóng đá nổi tiếng với tài năng và thành công cả trên lẫn ngoài sân cỏ quyết định chia tay với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để dành nhiều thời gian hơn cho vợ và 4 con của mình, dù CLB bóng đá Pháp mà anh đang thi đấu đã ngỏ lời muốn kí tiếp hợp đồng 1 năm nữa với anh.

Lời chia tay đầy cảm xúc…

Anh chia sẻ chân thành trong nội dung được đưa lên facebook cá nhân:

“Tôi xin cảm ơn Paris St Germain đã trao cho tôi cơ hội tuyệt vời để tiếp tục thi đấu nhưng giờ đây tôi cảm nhận là đã đến đúng thời điểm để khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Khi còn là một cậu bé, nếu ai đó đã nói với tôi rằng tôi sẽ chơi cho đội bóng yêu thích Manchester United, được mang băng đội trưởng tuyển Anh, được thi đấu trong màu áo quốc gia hơn 100 lần và đứng trong đội hình của những đội bóng hàng đầu thế giới, tôi sẽ nói điều ấy chỉ có trong mơ. Tôi may mắn đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình.

Đến hôm nay, một trong số những thành tựu đáng tự hào nhất của tôi là mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng mỗi lần tôi khoác lên mình chiếc áo của Tam Sư, tôi không chỉ tiếp bước hàng dài những cầu thủ vĩ đại mà tôi còn đại diện cho từng người hâm mộ luôn hướng về tổ quốc của họ. Tôi đã thật vinh dự được đại diện cho nước Anh cả trong và ngoài sân cỏ.

Anh là nhân vật quan trọng giúp mang Olympics về cho London và là đại sứ của đoàn Anh tại Olympics 2012.


Tôi sẽ không thể đạt được những gì tôi có ngày hôm nay mà thiếu gia đình thân yêu của mình. Tôi biết ơn sự hy sinh của cha mẹ tôi, sự hy sinh đã giúp tôi hiện thực hóa những ước mơ của mình. Tôi nợ Victoria và bọn trẻ, những tình yêu đã truyền cảm hứng và ủng hộ tôi thi đấu đỉnh cao trong một quãng thời gian dài như vậy. Tôi cũng muốn cảm ơn Simon Fuller (người quản lý, cố vấn của vợ chồng Beckham) và cộng sự của ông vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những đồng đội của tôi, những huấn luyện viên vĩ đại mà tôi đã có may mắn được họ dẫn dắt. Tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ hết mình và cho tôi sức mạnh để thành công.

Sẽ không gì có thể thay thế hoàn toàn cho môn thể thao mà tôi yêu thích, tuy nhiên tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới và tôi hào hứng như chưa từng bắt đầu về những gì còn nằm phía trước. Tôi thật may mắn đã được trao rất nhiều cơ hội trong suốt sự nghiệp của mình và giờ đây tôi cảm thấy đã đến lúc tôi phải đáp lại những điều ấy”…

Becks cho rằng mình nợ vợ con nhiều và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng…

Trong cuộc phỏng vấn đầy xúc cảm với kênh Sky sau một buổi tập với Paris St Germain tối 16/5, Beckham đã nói: “Tôi tin rằng đây là thời điểm đúng nhưng tôi sẽ luôn nghĩ rằng tôi vẫn có thể làm nhiều hơn”.

… Một sự nghiệp huy hoàng

21 năm miệt mài sân cỏ khắp thế giới, thi đấu cho 6 CLB khác nhau (trong đó có những cái tên nổi tiếng là Manchester United, Real Madrid, AC Milan), giành 19 danh hiệu, 115 lần khoác áo tuyển Anh – Beckham có một sự nghiệp lẫy lừng và đáng tự hào, một sự nghiệp mà nhiều khi bị nhìn nhận lu mờ bởi vẻ ngoài và sự nổi tiếng mà anh có ngoài sân cỏ.

David Beckham là chủ nhân của những cú sút phạt thần sầu đã thành thương hiệu khiến nhiều thủ môn khiếp sợ, những cú tạt cánh, những đường chuyền có độ chuẩn xác đáng kinh ngạc và cả những bàn thắng có tính quyết định quan trọng.

Becks ăn mừng sau khi thực hiện thành công cú sút phạt trứ danh từ khoảng cách 25 yard trong trận đối đầu với Hy Lạp trên sân Old Trafford, giúp tuyển Anh gỡ hòa 2 -2 và đưa Anh vào vòng chung kết World Cup 2002.

Với bóng đá, anh đã giành được nhiều danh hiệu đáng mơ ước như Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA năm 1997, có tên trong Đội hình hay nhất giải vô địch bóng đá thế giới 1998, đứng thứ hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trong 2 năm 1999 – 2001, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm các câu lạc bộ của UEFA năm 1999, Cá nhân xuất sắc nhất năm của BBC Sports năm 2001, lọt vào danh sách FIFA 100 của Pelé về các cầu thủ đương thời…

Cùng với những đóng góp trên sân cỏ và những cống hiến ngoài sân cỏ, Beckham cũng là ngôi sao sở hữu nhiều danh hiệu hoàng kim. Anh được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương OBE năm 2003. Beckham cũng được bầu làm “Đại sứ vĩ đại nhất của Anh” tại giải thưởng Người Anh vĩ đại 2007 và là một trong những “Anh hùng và Biểu tượng Time 100” của tạp chí Time.

Bên cạnh đó, David Beckham cũng là một trong những “Đại sứ thiện chí” tích cực nhất của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khi anh đảm nhiệm vai trò này từ năm 2005 đến nay.

Nhiều ngôi sao thế giới vinh danh Beckham

Sau khi Becks tuyên bố về quyết định giải nghệ, nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới trong nhiều lĩnh vực đã vinh danh và chia sẻ sự khâm phục dành cho anh. Cựu đồng đội của anh ở MU là Gary Neville mô tả Beckham như là cầu thủ có ảnh hưởng nhất ở Anh trong 2 thập kỷ gần đây. Trong khi đó, cựu cầu thủ nổi tiếng Gary Lineker viết trên Twitter rằng ngôi sao 38 tuổi là “một cầu thủ tuyệt vời, siêu sao toàn cầu và một đại sứ cao quý cho nước Anh và bóng đá”.

Wayne Rooney thì viết: “Mới nghe tin David Beckham tuyên bố giải nghệ. Thật là một sự nghiệp đáng khâm phục nhưng hơn hết là một con người tuyệt vời. Chúc may mắn trong tương lai, Becks!”.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chia sẻ trên Twitter: “David Beckham, một trong những biểu tượng của bóng đá thế giới sẽ giải nghệ. Một chương của một câu chuyện đáng kinh ngạc vừa khép lại. David đã lớn lên cùng niềm đam mê bóng đá, đã biến ước mơ của mình thành sự thực, và không nghi ngờ gì là đã truyền cảm hứng cho hàng triệu cô bé và cậu bé cố gắng để làm được điều tương tự. Dù cậu ấy chọn làm gì tiếp theo đây, tôi chắc chắc cậu ấy vẫn sẽ cống hiến và nhiệt huyết như những gì cậu ấy đã thể hiện trong 21 năm qua. Chúc may mắn!”

David Beckham vẫn còn hai trận đấu trong màu áo PSG trong đó trận gặp Brest vào cuối tuần này là trận cuối cùng Beckham thi đấu. Được biết, sau đó, David Beckham sẽ trở về London sống cùng vợ Victoria và 4 con nhỏ với tài sản ước tính 165 triệu bảng Anh. 

Minh Châm

Biên dịch từ DailyMail, Independent


Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!




Thực hiện: depweb

17/05/2013, 00:55