Những tuyên ngôn thời trang ấn tượng nhất 2012 - Tạp chí Đẹp

Những tuyên ngôn thời trang ấn tượng nhất 2012

DELETED

1. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld



– “Công chúa Kate Middleton có một gu thẩm mỹ khá tinh tế. Tôi yêu thích những người phụ nữ với vẻ đẹp lãng mạn như vậy. Tuy nhiên, tôi không thích vẻ đẹp của em gái cô ấy. Cô ấy nên chỉ khoe phần lưng mà thôi.”


– “Tôi nghĩ Carole là một người phụ nữ khá gợi cảm. Tôi cho rằng cô ấy còn đẹp và quyến rũ hơn các cô con gái của cô ấy. Có một điều gì đó tràn trề sức sống trong cô ấy. Đặc biệt, đối với người phụ nữ lớn tuổi ngoài 50, tôi cảm thấy đó là một điều tuyệt vời, tràn ngập năng lượng.”


– “Tôi yêu thích mũ nón từ khi là một đứa trẻ. Lúc đó tôi thường chọn cho mình loại mũ Tyrolean và mẹ nói rằng: “Con không nên đội mũ vì chúng khiến con giống như một gã dê điều già nua”. Bạn có thường nói như vậy với con cái của mình không? Tôi nghĩ rằng mẹ thuộc tuýp người phụ nữ vui tính.”




2. Siêu mẫu Kate Moss


 


“Không một ai có thể có khả năng chăm sóc tôi. Johnny đã làm được phần nào. Tôi đã từng tin tưởng vào những điều anh ấy nói. Rồi sau đó là một cơn ác mộng kéo dài hàng năm trời của những giọt nước mắt. Bây giờ tôi thực sự đánh mất khả năng đánh giá và tin tưởng một ai đó.”


3. Ca sĩ Rihanna


 


“Không một ai hẹn hò tôi. Hãy tin tôi về sự thật này. Tôi vẫn đang mong chờ một người đàn ông đủ dũng cảm để có thể “đối phó” với tôi. Và tôi dùng quá nhiều viên thuốc vaginas (thuốc thu nhỏ âm hộ cho phụ nữ – pv) vào thời điểm này”


4. Nhà thiết kế Stella McCartney



“Thử đồ cho các vận động viên nam tham dự Olympic thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi luôn nói “Oooh, vậy tôi phải nhìn vào đâu?”


5. Biểu tượng thời trang Alexander Chung


 


“Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mọi người ngừng đánh giá phụ nữ vì bề ngoài của họ, thay vào đó là vẻ đẹp trí tuệ. Điều này cũng giống như bạn có thể đánh giá phong cách thời trang của tôi mà không phải đánh giá cân nặng”.


6. Nhà thiết kế Diane Von Furstenberg


 


“Tôi không biết mình muốn làm gì, tôi chỉ biết rằng hình mẫu phụ nữ nào tôi muốn hướng tới. Tôi muốn sống độc lập và kiếm được tiền của riêng mình, có khả năng đứng bằng chính đôi chân của mình. Một điều chắc chắn tôi không phải tuýp phụ nữ chờ đợi cuộc gọi của người đàn ông.”


7. Nhà thiết kế Tom Ford


 



“Bạn đã bao giờ qua đêm với một người phụ nữ chưa?” – đó là câu hỏi của tổng biên tập tạp chí Vogue Anh Quốc, Alexandra Shulman liên quan đến giới tính của nhà thiết kế Tom Ford.


8. Nhà thiết kế Christopher Kane


 


“Phải mất một tuần lễ – khoảng 80 giờ. Chúng tôi phải tháo rời những chiếc nhẫn kim loại và gắn chúng lại với nhau. Đó là một quá trình vô cùng mất thời gian. Đó là một kỳ tích – tôi nói với bản thân mình như vây. Tôi không có ý tự mãn mà chỉ yêu thích nó. Tôi rất tự hào” – Nhà thiết kế chia sẻ về mẫu thiết kế của mình tại lễ bế mạc Olympic London.”


9. Nhà thiết kế Giorgio Armani


 


“Khi 30, tôi vẫn thường làm những công việc nhỏ tại cửa hàng bán lẻ. Tôi thường đảm nhiệm những thứ sẽ được trưng bày tại cửa kính cùng những công việc khác tại cửa hàng. Tôi không phải làm việc quá chăm chỉ bởi vì, tôi có vẻ bề ngoài rất ưu nhìn”.


10. Nhà thiết kế Riccardo Tisci


 


“Những mẫu thiết kế đỉnh cao Couture cũng giống như tôn giáo vậy và thực sự, tôi rất tôn sùng và bảo vệ nó …”.


11. Giám đốc sáng tạo tạp chí Vogue Mỹ, Grace Coddington


 


“Tôi thường cảm thấy tràn trề sinh lực và thích thú khi tham dự những buổi trình diễn thời trang, tuy nhiên, bây giờ, tôi phải giả vờ như bị khiếm thị để loại bỏ đi những thứ rác rưởi xung quanh, nơi sự tập trung dồn vào khách tham dự hơn là những mẫu thiết kế được trình diễn trên sàn catwalk. Họ chỉ biết ngồi đó và vỗ tay cho bất cứ những thứ kinh tởm nào xuất hiện trên sàn diễn”


12. Giám đốc sáng tạo của Dior, Raf Simons


 


“Tôi muốn họ diện những mẫu thiết kế Dior trên đường. Nếu những mẫu thiết kế không có tính ứng dụng, nó sẽ mang tính trình diễn đối với tôi”.


Bài: Thanhhuysing (Theo Vogue)

Thực hiện: depweb

23/12/2012, 10:28