Những tin tức không thể bỏ qua ngày 6/4 - Tạp chí Đẹp

Những tin tức không thể bỏ qua ngày 6/4

DELETED

Diễm Hương quyết trở thành hoa hậu bán… bánh mì

Hoa hậu thế giới người Việt 2010 tiết lộ cô sắp mở nhà hàng fastfood (thức ăn nhanh) kiểu Việt Nam, bán những món ăn chơi quen thuộc làm từ bánh mì. Trước kế hoạch này của con gái, bố mẹ hoa hậu xem ra không mấy ủng hộ cô. Họ cho rằng: hoa hậu ai lại đi bán bánh mì. Mặc dù bị nhiều người can ngăn, khuyên cô nên kinh doanh thời trang cho nhàn hạ nhưng người đẹp 23 tuổi vẫn quyết tâm dốc hết vốn dành dụm cho phi vụ kinh doanh này. Thời điểm hiện tại, Diễm Hương cho biết đã có kế hoạch cho ngày khai trương nhưng vẫn chưa tìm được mặt bằng thích hợp.


“À Ố show” đến gần hơn khán giả trong nước

“À Ố show” tiếp tục công diễn tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10-14/4 và tại Nhà hát quân đội thành phố Hồ Chí Minh (140 Cộng Hòa, quận Tân Bình) từ ngày 23-26/4. 

“À Ố show” là sản phẩm thứ hai của nhóm tác giả: Tuấn Lê (đạo diễn), Nhất Lý (đạo diễn âm nhạc), Nguyễn Lân (chỉ đạo nghệ thuật) và Tấn Lộc (biên đạo múa). Sản phẩm đầu tiên của nhóm tác giả này, là tác phẩm kịch xiếc “Làng Tôi” đã thu được những tiếng vang lớn tại nước ngoài qua hơn 300 show lưu diễn toàn cầu từ năm 2009.

Với sản phẩm kịch xiếc (hoặc xiếc mới) “À Ố show”, nhóm tác giả muốn thể hiện quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang thành thị với những va chạm trong cuộc sống, trong suy nghĩ và trong ứng xử của mọi người, nhấn mạnh vào cuộc sống của người dân miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, vật dụng chính được sử dụng trong “À Ố show” là những vật phẩm thường ngày quen thuộc của người dân Việt Nam làm từ tre. Âm nhạc sẽ chơi sống (live) trên sân khấu và có sự tương tác cao với nhóm nghệ sĩ biểu diễn.

 Những hình ảnh ấn tượng sẽ được trình diễn trong “À Ố show”

Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN 2013

Bộ Ngoại giao vừa cho biết dự kiến vào cuối năm 2013 sẽ tổ chức Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất tại tỉnh Lâm Đồng trong vòng từ 5 – 7 ngày. Festival di sản UNESCO sẽ được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia trong khu vực vào các năm tiếp theo. Sự kiện nhằm tôn vinh và phát huy giá trị các di sản UNESCO của Việt Nam và các nước ASEAN.

Thanh Lam sẽ tái ngộ với Quốc Trung… ở kiếp sau

“Người đàn bà hát” vừa tiết lộ nhiều điều trong một cuộc phỏng vấn về những dự định ấp ủ và kế hoạch “Cầm tay mùa hè” sắp tới. Khi được hỏi về vấn đề tình cảm và sự kết hợp trong nhiều dự án với chồng cũ – nhạc sỹ Quốc Trung, “người đẹp không tuổi” Thanh Lam khẳng định cặp đôi này vẫn luôn là đồng nghiệp, bạn bè trong cuộc sống sau khi chia tay. Còn việc có quay lại với nhau không thì diva cho biết: “Có thể, tôi sẽ tái ngộ với Quốc Trung, ở kiếp sau”.

Nghệ sĩ Broadway Mỹ biểu diễn tại TP.HCM

Từ ngày 8 – 18/4, nghệ sĩ nhạc kịch sân khấu Broadway của Mỹ Michael Parks Masterson sẽ đến TP.HCM để biểu diễn và nói chuyện về âm nhạc. Chương trình là một phần trong những hoạt động văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, nhằm nâng cao hiểu biết giữa người dân hai nước Việt Nam – Mỹ. Masterson là một trong số ít nghệ sỹ giỏi cả ba lĩnh vực ca, vũ, kịch. Anh đã được mời biểu diễn ở hơn 30 nước trên thế giới trong suốt hơn 20 năm qua.

Lịch trình của nghệ sỹ nhạc kịch sân khấu này tại Việt Nam như sau: Ngày 8/4, Masterson sẽ có buổi gặp gỡ báo chí và sau đó sẽ có những buổi nói chuyện về broadway với giới chuyên môn và công chúng. Cuối cùng là ngày 18/4, anh sẽ diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam ở Nhạc viện TP.HCM.

Rộ tin Nicole Kidman sẽ ngồi ghế “nóng” liên hoan phim Cannes

Mặc dù đến ngày 18/4 thành phần giám khảo của Liên hoan phim Cannes 2013 mới chính thức công bố nhưng cộng đồng người hâm mộ đã rộ lên tin đồn siêu sao Nicole Kidman sẽ là 1 trong 8 vị giám khảo dưới quyền chủ tọa của đạo diễn Mỹ Steven Spielberg. Liên hoan phim Cannes 2013 sẽ diễn ra tại miền Nam nước Pháp từ 15/5 – 26/5.

Phim về “nô lệ tình dục” chấn động nước Áo sắp ra mắt

Bộ phim với tựa đề “3069 Days”, được viết kịch bản năm 2012 dựa trên một vụ bắt cóc và giam cầm bé gái 10 tuổi trong suốt 8 năm để làm nô lệ tình dục – từng khiến “cả nước Áo phải cảm thấy xấu hổ” – sẽ ra mắt trong tháng 4 này. Trước đó, rất nhiều nam diễn viên đã từ chối vai kẻ bệnh hoạn Wolfgang Priklopil ngay khi đọc kịch bản vì sợ sẽ bị mất hình tượng sau khi đóng xong bộ phim này. Cuối cùng, nam diễn viên Thure Lindhardt đã nhận vai này.

Nga Thị (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

06/04/2013, 07:35