Mới nhất, "nóng" nhất làng giải trí ngày 13/4 - Tạp chí Đẹp

Mới nhất, “nóng” nhất làng giải trí ngày 13/4

DELETED

Nhiều hoạt động hướng tới Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Lễ giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm 2013 được tổ chức 7 ngày, bắt đầu từ hôm nay 13/4 cho đến hết ngày 19/4 (tức từ 4 –  10/3 âm lịch). Năm nay, đất Tổ long trọng đón bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, với sự tham gia của 24 quốc gia trong Ủy ban liên Chính phủ thực hiện Công ước 2003 của UNESCO.

 

Bên cạnh đó, một Lễ giỗ tổ Hùng Vương không kém phần linh thiêng khác cũng sẽ được diễn ra tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, nằm trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Q.9, TP.HCM vào sáng ngày 19/4. Cùng ngày, Sở VH-TT-DL TP.HCM kết hợp với UBND Q.1 cũng tổ chức lễ giỗ Tổ tại Đền thờ các vua Hùng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM… Riêng tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngoài lễ dâng hương, còn có lễ dâng cúng 4.000 chiếc bánh chưng – bánh dày, lễ rước kiệu Quốc tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh.

Vẻ đẹp vầng trăng khuyết – Tôn vinh vẻ đẹp người khuyết tật

Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội vừa họp báo thông tin về việc tổ chức chương trình liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013 nhằm tôn vinh nét đẹp của nữ thanh niên khuyết tật, nhân ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4). Theo đó, tối 14/4, đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại khách sạn Melia (Hà Nội) với 10 thí sinh khuyết tật được lựa chọn tham gia.

Trong đêm chung kết sẽ có các phần thi trang phục tự chọn, ứng xử và trình diễn năng khiếu. Dự kiến Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết sẽ được tổ chức hai năm một lần. Bên lề liên hoan sẽ có các chương trình như sự kiện âm nhạc Listen – “My body, My talent”, chương trình giao lưu với sinh viên “Khát vọng Trăng khuyết”…



Các thí sinh Vẻ đẹp vằng trăng khuyết chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và người thân

Tháng 4 có ba hiện tượng thiên văn đáng chú ý

Hội Thiên văn học Việt Nam vừa thông báo trong tháng 4 này sẽ diễn ra 3 hiện tượng thiên văn đang chú ý. Đó là: Mưa sao băng vào đêm 21/4, nguyệt thực một phần ngày 26/4 và ngày 28/4 là ngày sao Thổ gần Trái đất nhất trong năm. Tuy vậy, trận mưa sao băng Lyrids lần này chỉ là trận mưa sao băng nhỏ nên người dân ở các thành phố sẽ khó có cơ hội quan sát hiện tượng này.

Vì thế hiện tượng được chờ đợi hơn cả là nguyệt thực một phần diễn ra ngày 26/4 trong một vùng rộng lớn bao phủ một nửa địa cầu gồm châu Phi, châu Âu, châu Á, Ấn Độ Dương và Australia. Trong đó, Việt Nam cũng có thể quan sát toàn bộ hiện tượng. Tiếp đó, ngày 28/4, nếu quan sát bằng mắt thường, người xem sẽ thấy một đốm sáng vàng nhỏ trên bầu trời khi sao Thổ gần Trái đất nhất trong năm.

“Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm nay diễn ra vào ngày 20/4 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ có chủ đề: “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”. Ngày hội sẽ có các hoạt động như: Triển lãm, giới thiệu sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; trình diễn thơ và văn xuôi của các tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam; triển lãm những cuốn sách đạt giải sách hay, sách đẹp của Hội Xuất bản, thi vẽ tranh theo sách của các em học sinh tiểu học; quyên góp sách, đặc biệt là chương trình đổi sách điện tử lấy sách in để tặng cho các thư viện, tủ sách dòng họ ở nông thôn…

 

“Cách quấn khăn rằn” đoạt giải thưởng về phụ nữ

Bức ảnh Cách quấn khăn rằn của tác giả Lê Hoàng Ngọc Thạch (TP.HCM) đã đoạt giải Ảnh được bầu chọn nhiều nhất (trị giá 3 triệu đồng) của cuộc thi ảnh Người phụ nữ trong tôi với 102 lượt bình chọn. Cuộc thi ảnh Người phụ nữ trong tôi là cuộc thi ảnh về đề tài những người phụ nữ với tổng giải thưởng 45 triệu đồng đã diễn ra trên tuoitre.vn/thianh từ ngày 1/3 đến 31/3 và nhận được 1.636 ảnh dự thi.

Các tác phẩm đoạt giải còn lại (xếp theo thứ tự ABC của tác phẩm) lần lượt là Cho thế hệ mai sau (Trần Ngọc Tuấn, TP.HCM), Dạy cháu tập đọc (Bùi Viết Ðồng, Ðồng Nai), Hạnh phúc (Ngọc Bằng, Lào Cai), Mùa nước cạn (Nguyễn Xuân Hữu Tâm, Thừa Thiên – Huế), Niềm vui (Trương Vững, Thừa Thiên – Huế), Niềm vui sau những nhọc nhằn (Nguyễn Hữu Thành, Bình Thuận), Sau giờ tan ca (Hà Văn Ðông, TP.HCM) và Thanh niên tình nguyện (Quang Thuyết, Thừa Thiên – Huế).

Paul McCartney là nghệ sĩ giàu có nhất nước Anh

Cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles Paul McCartney vừa tiếp tục được công bố là nghệ sĩ giàu có nhất nước Anh trên tờ Sunday Times với khối tài sản khổng lồ 680 triệu bảng (tương đương 1,04 tỉ USD). Ông đã nắm giữ vị trí số một này từ năm 1989. Tài sản của huyền thoại âm nhạc 70 tuổi này không ngừng tăng lên mỗi năm.

 

Đứng thứ hai trong danh sách là nhà soạn nhạc lừng danh Andrew Lloyd Webber với con số tài sản 620 triệu bảng, sau đó đến ban nhạc rock U2 với 520 triệu bảng, Elton John xếp thứ tư với tài sản 240 triệu bảng Anh. Đặc biệt, trong danh sách những nghệ sỹ giàu có này, họa mi nước Anh Adele là cái tên dẫn đầu top nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi giàu nhất xứ sở sương mù với khối tài sản trị giá 30 triệu bảng. Đây là năm thứ hai liên tiếp cô ca sỹ 24 tuổi này dẫn đầu danh sách này.

Nghệ sỹ “người trong cuộc” xác nhận có tiệc thác loạn ở Trung Quốc

Trong khi bữa tiệc thác loạn của giới nghệ sỹ gây chấn động dư luận Trung Quốc đang bị phủ nhận bởi nhà tổ chức và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng bị nghi có liên quan thì mới đây, một người mẫu xin giấu tên đã xác nhận sự việc này là có thật.

 

Cô thừa nhận mình có mặt trong tiệc sex ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc này và chia sẻ rằng, cô cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng khác của Trung Quốc được trả tiền để “phục vụ” các đại gia tại bữa tiệc trong triển lãm “Hải Thiên thịnh diên”. Cô cũng chia sẻ thêm rằng, mọi sự đã được nhà tổ chức chuẩn bị từ rất lâu trước đó, có người trung gian đã gọi điện cho cô và “ngã giá” về việc “phục vụ” các đại gia và cô đã bị hấp dẫn bởi giá mà họ đưa ra.

Nga Thị (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

13/04/2013, 07:12