Michael Fassbender: Chưa bao giờ tỏa sáng hơn thế! - Tạp chí Đẹp

Michael Fassbender: Chưa bao giờ tỏa sáng hơn thế!

Sao

Trong mùa phim cuối năm, Michael có đến 2 bộ phim xuất sắc sắp ra mắt: “The Counselor” với một dàn sao thượng thặng và “12 Years a Slave” – bộ phim nghệ thuật xuất sắc mới đoạt giải Phim hay nhất tại LHP Toronto và dự báo mang về cho anh giải Oscar nam diễn viên phụ 2014. Gương mặt mạnh mẽ nam tính của nam diễn viên gốc Đức này cũng được nhiều báo so sánh với hai biểu tượng của màn bạc: Marlon Brando và James Dean. Ở tuổi 36, Michael Fassbender chưa bao giờ tỏa sáng hơn thế!

Michael Fassbender 

Con tắc kè hoa trên màn ảnh

Xuất hiện tại lễ ra mắt bộ phim mới nhất “12 Years A Slave” thuộc Liên hoan phim New York 2013, Michael Fassbender thu hút mọi ống kính bởi sự bảnh bao của mình.Trong bộ vest 3 mảnh của Tom Ford cùng chiếc cravat bằng len điệu đà, chàng diễn viên tóc vàng này trở thành tâm điểm của sự kiện, dù cho góp mặt trên thảm đỏ đêm đó còn có ngôi sao Zachary Quinto và bà hoàng nhạc pop Madonna. Nhưng thực chất Fassbender đã quen với việc này, kể từ khi bước vào nghiệp diễn năm 2001 và trở thành một trong những nam diễn viên tài năng nhất trong nửa thập niên trở lại đây.

Trước kết quả của cuộc bầu chọn trên tờ Empire, sẽ có câu hỏi: “Đâu là vai diễn gợi cảm nhất của nam tài tử này?” Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, bởi Michael không chỉ thuyết phục khán giả với phần diễn xuất nhập tâm trong từng bộ phim mà còn bởi sức hút mạnh mẽ từ bản thân con người này. Với những ai ưa thích đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, “300” có thể là câu trả lời khi Michael từng hóa thân vào Stelios, một trong những tráng sĩ Sparta huyền thoại. Thế nhưng trong bom tấn sử thi giả tưởng ra mắt năm 2006 này, anh vẫn chỉ là một diễn viên phụ ít tên tuổi và bị hòa lẫn giữa một rừng những chàng trai đóng khố sáu múi khác.

Vậy còn “Inglorious Basterds” năm 2009, bộ phim mà Fassbender thủ vai một trung úy Anh trà trộn vào hàng ngũ Phát-xít Đức? Dù được nuôi nấng trưởng thành tại Ireland nhưng Fassbender lại sinh ra tại Đức và có cha là người nước này, do vậy anh nói tiếng Đức một cách trôi chảy. Và khi khoác lên mình một bộ quân phục đính đầy huy chương, cộng thêm đôi mắt xám nhạt và mái tóc vàng, trông Fassbender đẹp trai như một sĩ quan Đức điển hình hơn bao giờ hết. Dù thời lượng phim anh góp mặt chưa đầy nửa tiếng, song không khán giả nào có thể quên hình ảnh Fassbender mặc đồ quân phục và cuộc đối thoại bị xen ngang bởi một tên Phát-xít trong quán rượu.

Michael Fassbender

Tới “Shame” – bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất sự nghiệp Fassbender tính tới thời điểm này – anh lại cho thấy mình chẳng cần bộ đồ nào để trở thành tâm điểm. Trong vai một người đàn ông thành đạt mắc chứng nghiện tình dục, Fassbender đã dũng cảm phơi bày trọn vẹn thân thể trước ống kính máy quay. Sự hy sinh ấy, cộng thêm việc hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Brandon với những đam mê nhục dục thầm kín đã khiến màn trình diễn trong “Shame” được nhiều tờ báo đánh giá là xuất sắc bậc nhất năm 2011. Việc dám phơi bầy chỗ kín cũng khiến Fassbender bị nhiều người trêu chọc, khi ngay cả bạn diễn Charlize Theron trong “Prometheus” cũng đem chuyện đó ra nói trước một sự kiện công chúng. Nhưng Fassbender chỉ cười xòa và tự tin rằng anh đã quyết định đúng với tư cách một diễn viên, và chính sự tự tin đó trên màn ảnh và trước mỗi lần xuất hiện trước công chúng mới chính là chìa khóa khiến nhiều người say mê anh đến vậy.

Michael Fassbender có thể vào vai một chiến binh, một điệp viên tình báo, một kẻ nghiện sex. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để khắc họa bức chân dung về “con tắc kè hoa” này, như người bạn thân của anh là đạo diễn Steve McQueen ví von. Trong “Hunger” – bộ phim đầu tiên mà anh cộng tác cùng McQueen trước “Shame” – Fassbender đã giảm tới 14 cân để giống một kẻ tuyệt thực. Trong “X-Men: The First Class” năm 2011, anh vào vai dị nhân Magneto thời trẻ và đem tới cho nhân vật này một chiều sâu mới lạ. “Magneto trẻ” cho thấy sự khát khao, cương quyết và cả phẫn uất khi thấy những dị nhân bị người thường đối xử bất công, đủ để khán giả hiểu và cảm thông với con đường mà anh chọn. Tài tử gốc Ireland này diễn thuyết phục tới nỗi “Magneto già” (được thủ vai bởi Ian McKellen, một người đồng tính) thốt lên rằng ông “muốn kết hôn với Fassbender”.

Và mùa hè 2012, anh lại làm tất cả sững sờ trước nhân vật người máy David trong phim khoa học viễn tưởng “Prometheus”. Lấy cảm hứng từ David Bowie và Peter O’ Toole, Fassbender đã thổi hồn cho David và khiến robot này trở thành nhân vật đáng nhớ nhất phim. Đó là khả năng của Michael Fassbender, khi anh dường như có thể đảm nhiệm bất cứ thể loại vai nào, và sắp tới anh sẽ thủ vai chính trong bộ phim kịch tính “The Counselor” gồm toàn sao cuối năm nay.

Năm 2012, anh đã hụt đề cử Oscar với “Shame” và khiến McQueen tức giận chỉ trích nước Mỹ vì “quá sợ đụng chạm tới chủ đề tình dục”. Nếu giành chiến thắng năm đó, Michael Fassbender đã có thể là nam diễn viên đầu tiên đoạt tượng vàng với một vai diễn có cảnh khỏa thân toàn bộ. Nhưng anh có lẽ cũng chẳng phải đợi lâu khi vai diễn tên chủ nô máu lạnh Edwin Epps trong “12 Years A Slave” đang được giới phê bình ca ngợi hết lời và nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện tại Oscar 2014.

Michael Fassbender

Một sự kết hợp hoàn hảo về phong cách

Để hiểu thêm về Fassbender, hãy nghe McQueen nhận xét: “Anh ấy là một diễn viên chỉ xuất hiện một lần trong mỗi thế hệ. Fassbender là kẻ nam tính nhất trong những kẻ nam tính, nhưng anh ấy cũng có nét nữ tính, mong manh nữa. Để tìm được một sự kết hợp như vậy, bạn cần phải quay về thời của những Marlon Brando hay James Dean.”

Thập niên 50, Brando từng khiến bao phụ nữ phát điên trong “A Streetcar Named Desire” khi mặc chiếc áo bó sát, mang ánh nhìn như ngọn núi lửa và gào thét tên người tình một cách tuyệt vọng, còn tài tử bạc mệnh James Dean vẫn khiến người ta tiếc nuối tới ngày nay bởi vẻ phong trần đầy thách thức trong “Rebel Without A Cause”. Michael Fassbender có thể mang cả hai hình ảnh ấy, và điều đó khiến sự ngưỡng mộ anh càng tăng thêm gấp bội. Chỉn chu trong ăn mặc, Michael Fassbender đã tranh thủ thời gian Ryan Gosling vắng mặt ở Hollywood để trở thành sao nam ăn mặc đẹp bậc nhất chốn xa hoa này.

Vẻ nam tính của một người gốc Đức, sự lịch lãm của một kẻ sinh sống chủ yếu tại London được Fassbender khai thác triệt để trong ăn mặc. Anh thường xuất hiện trong những lễ công chiếu phim trong những bộ vest Tom Ford hay áo khoác Buberry, còn lựa chọn ở đời thường là áo phông cùng quần jeans khỏe khoắn. “Chất bụi” ở Fassbender từng được tờ GQ khai thác trong một buổichụp ảnh, khi trang phục được chọn là những chiếc áo da thể hiện sự mạnh mẽ của Gucci hay Amarni.

Bản thân Fassbender trong cuộc sống cá nhân cũng là một kẻ ưa phiêu lưu và có xu hướng nổi loạn. Thời trai trẻ của anh là những tháng ngày để tóc dài như những rocker, đắm chìm trong âm nhạc của Metalicca, AC/DC và nuôi mộng nổi tiếng bằng nhạc heavy-metal, cho đến khi nhận ra mình không đủ khả năng. Năm ngoái, sau 12 tháng quay phim liên tục, anh đã cùng cha và một người bạn thân rong ruổi qua khắp Châu Âu trên những chiếc xe máy. Sáu tuần liên tiếp xa lánh showbiz, trải qua hơn hai ngàn dặm cùng những người đàn ông thân thiết trên những chiếc motor là cách mà Fassbender chọn để tự nạp lại năng lượng và cảm hứng.

Ấy là khía cạnh nam tính dạng “nổi loạn không nguyên do” của Fassbender, vậy sự tinh tế có phần nữ tính của anh tới từ đâu? Đó là sự cầu kỳ trong ăn mặc và cả ăn uống, một thói quen thừa hưởng từ người cha là đầu bếp. Được nếm những món ăn ngon từ nhỏ và có sở thích được ăn hàu sau khi tỉnh dậy, anh thậm chí còn có thể tự nấu nướng như một tay bếp điêu luyện. Và dường như tài năng diễn xuất, vẻ ngoài nam tính, sự tự tin, gu ăn mặc, khả năng nấu ăn và đôi mắt biết nói còn chưa đủ, Fassbender còn thổ lộ thêm trong một buổi phỏng vấn: “Nếu một cô gái hơi thừa cân nhưng không mặc cảm mà biết tận hưởng bản thân, tôi sẽ thấy cô ấy thật quyến rũ và hấp dẫn. Thứ tôi quan tâm nhất ở phụ nữ là trí óc và sự tự tin của cô ấy.” Với sự ngọt ngào như vậy, đừng ngạc nhiên nếu trong vài năm tới, cái tên Michael Fassbender xuất hiện ở thứ hạng cao hơn trong các cuộc bầu chọn những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Các phim tiêu biểu của Michael Fassbender

– Michael đóng vai một vị luật sư trong “Counselor” – bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao hạng A ra mắt trong tháng 10 năm nay.

The Counselor - Michael Fassbender

– Vai diễn một chủ nô tàn ác trong “12 Years a Slave” hứa hẹn đem về cho Michael Fassbender một giải Oscar.

12 Years a Slave - Michael Fassbender

– Dị nhân Magneto thời trẻ trong “X-Men: The First Class”

X-Men: The First Class - Michael Fassbender

– Giảm tới 14 kg để đóng “Hunger,” bộ phim khẳng định tài năng của Fassbender.

Hunger - Michael Fassbender

– Một vai diễn ấn tượng trong “Inglorious Basterds”.

Inglorious Basterds - Michael Fassbender

 

Bài: Thịnh Joey

>>> Có thể bạn quan tâm: Vanessa Hudgens là người đến từ thế giới lạc quan. Cô chia sẻ rằng:  Bạn được quyền chọn lựa để hạnh phúc hay là không. Với tôi, tôi chọn hạnh phúc”:

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

 

Thực hiện: depweb

06/11/2013, 13:57