Năm 2026 bùng nổ của Anne Hathaway

4 dự án, 4 thể loại, 3 kỷ lục phòng vé cùng một bộ phim sắp ra mắt khiến năm 2026 trở thành một trong những cột mốc sôi động nhất sự nghiệp của Anne Hathaway.

“The Devil Wears Prada 2” – Một Andrea Sachs trưởng thành hơn

“The Devil Wears Prada 2” đánh dấu màn tái xuất của Anne Hathaway với vai diễn Andrea Sachs sau đúng 20 năm. Bộ phim khai thác hành trình mới của Andrea Sachs khi cô cùng vị tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly (Meryl Streep) phải đối mặt với những biến đổi của ngành truyền thông và thời trang trong kỷ nguyên số. Theo thống kê của Box Office Mojo, bộ phim mang về doanh thu khoảng 690 triệu đô la Mỹ toàn cầu, chiếm 53% tổng doanh thu từ các dự án điện ảnh có sự tham gia của Anne Hathaway trong năm. Con số này cho thấy “Devil Wears Prada” vẫn là một thương hiệu điện ảnh có giá trị khai thác, khi phần tiếp theo vừa kế thừa lượng khán giả từ phần đầu, vừa tạo được sức hút trên thị trường sau 2 thập kỷ. 

Một điểm đáng chú ý là cách Hathaway lựa chọn hóa thân thành Andrea Sachs ở phiên bản mới. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn tái hiện hình ảnh Andy của năm 2006, mà hướng đến một nhân vật đã trưởng thành sau nhiều năm làm nghề. Sự thay đổi này thể hiện qua lối diễn tập trung vào ánh mắt, nhịp thoại và cách xử lý tình huống có chính kiến. Đồng thời, phong cách thời trang của Andrea cũng được điều chỉnh để phản ánh kinh nghiệm sống và vị thế mới trong ngành.

“Mother Mary” – Hành trình hóa thân thành ngôi sao nhạc Pop 

Bên cạnh các dự án thương mại, Anne Hathaway lựa chọn “Mother Mary” để trở lại dòng phim nghệ thuật. Ở dự án này, nữ diễn viên hóa thân thành một ngôi sao nhạc Pop phải đối diện với áp lực danh tiếng, hình ảnh công chúng và những mâu thuẫn cá nhân. Chính cách tiếp cận này biến vai diễn thành một thử thách toàn diện, đòi hỏi Hathaway kết hợp diễn xuất nội tâm với khả năng ca hát và trình diễn sân khấu. 

Quá trình chuẩn bị cho vai diễn được Hathaway đánh giá là công phu nhất trong sự nghiệp gần đây. Trong 2 năm nghiên cứu cho vai diễn, cô dành nhiều tháng luyện tập vũ đạo với cường độ khoảng 8 giờ mỗi ngày, gần 1 năm tìm chất giọng phù hợp, rồi 3 tuần thu âm các ca khúc. Mục tiêu của Hathaway là khiến khán giả tin rằng nhân vật Mother Mary của cô thực sự là một biểu tượng nhạc Pop. Trong quá trình xây dựng nhân vật, cô tham khảo phong cách của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là Beyoncé, để tạo nên hình ảnh một ngôi sao vừa có sức hút, vừa bộc lộ những tổn thương phía sau ánh đèn.

Dù doanh thu của “Mother Mary” chỉ đạt khoảng 2,9 triệu đô la Mỹ ở các phòng vé toàn cầu, tương đương 0,2% tổng doanh thu từ các dự án của Hathaway trong năm 2026, nhưng bộ phim phần nào giúp Hathaway khẳng định năng lực ở dòng phim nghệ thuật.

“The The Odyssey” – Sự thăng hoa của Penelope 

Trong “The Odyssey”, Anne Hathaway vào vai Penelope, hoàng hậu xứ Ithaca và là người vợ chờ đợi Odysseus suốt 2 thập kỷ. Dưới góc nhìn của Christopher Nolan, Penelope không chỉ được khắc họa như biểu tượng của lòng thủy chung mà còn trở thành một nhân vật đời sống nội tâm và giữ vị trí song hành với Odysseus trong cấu trúc câu chuyện. Hathaway từng ví Penelope như “một ngọn núi lửa luôn âm ỉ”, đồng thời cho biết cô trân trọng cách Nolan xây dựng nhân vật ngang hàng với Odysseus về trí tuệ và ý chí, thay vì chỉ hiện diện như người phụ nữ đứng phía sau người hùng. Việc trở thành mẹ trong thời gian ghi hình cũng giúp nữ diễn viên thấu hiểu hơn bản năng bảo vệ Telemachus, từ đó mang đến chiều sâu cho những phân cảnh gia đình. Trên màn ảnh, Penelope hiện lên với nhiều lớp cảm xúc: sự điềm tĩnh của một nữ vương, bản năng của một người mẹ và nỗi khắc khoải được kìm nén của người vợ sau nhiều năm chờ đợi ngày đoàn tụ.

Đạo diễn diễn Christopher Nolan nhận xét Penelope qua phần thể hiện của Hathaway là một nhân vật mạnh mẽ và nhiều sắc thái, đồng thời cho biết nhiều lớp tâm lý được hoàn thiện nhờ quá trình trao đổi trực tiếp với nữ diễn viên. Dù thời lượng xuất hiện hạn chế, Anne Hathaway vẫn được xem là một trong những điểm sáng của bộ phim. Trang nine.com.au đánh giá Penelope đã phần nào khỏa lấp điểm yếu lâu nay của Nolan trong việc xây dựng nhân vật nữ, trong khi đó, cây viết Erik Davis dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Còn tác giả Isaac Butler cho rằng Hathaway đã mang đến một Penelope trọn vẹn. “The Odyssey” hiện đạt doanh thu khoảng 639,6 triệu đô la Mỹ từ các phòng vé toàn cầu và tiếp tục công chiếu tại nhiều thị trường. Đây là dự án có doanh thu lớn thứ hai của Hathaway trong năm 2026, chỉ xếp sau “The Devil Wears Prada 2”.

“The End of Oak Street”: Bước chuyển sang dòng phim khoa học viễn tưởng 

Sau chuỗi dự án thuộc nhiều thể loại, Anne Hathaway tiếp tục xuất hiện trong “The End of Oak Street”, bộ phim khoa học viễn tưởng – sinh tồn do đạo diễn David Robert Mitchell cầm trịch và J.J. Abrams sản xuất. Cô vào vai Denise, người mẹ của gia đình Platt, phải bảo vệ chồng con khi cả khu phố bất ngờ bị cuốn vào một thế giới xa lạ với sinh vật tiền sử và những mối đe dọa chưa được biết đến. Bộ phim tập trung vào bản năng sinh tồn, mối quan hệ gia đình và những lựa chọn của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Theo J.J. Abrams, đây là một câu chuyện lấy con người làm trung tâm, trong đó yếu tố khoa học viễn tưởng chỉ đóng vai trò bối cảnh để làm nổi bật cảm xúc và sự phát triển nhân vật.

Đối với nữ diễn viên, Denise đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai chính trong một tác phẩm kết hợp khoa học viễn tưởng, sinh tồn và bí ẩn. Nhân vật mở rộng hình ảnh của Hathaway sang mẫu người mẹ kiên cường, đặt gia đình làm trung tâm và phải đưa ra những quyết định sống còn trong bối cảnh bất thường. 

video
play-rounded-fill

From the same category