May ba lô dễ thương cho bé tới trường - Tạp chí Đẹp

May ba lô dễ thương cho bé tới trường

DELETED

Ngày tựu trường, chắc chắn, bé sẽ rất thích mọi thứ của mình đều mới. Trong thời buổi bão giá như thế này, tự làm các đồ dùng vật dụng là một lựa chọn để giảm tải chi phí.

Dưới đây là cách làm những chiếc ba lô thật xinh.

Bạn dùng vải nhung hoặc vải dù bền, cắt vải thành hai miếng to gần giống chiếc cốc miệng nhỏ theo kích cỡ ba lô mà bé thường sử dụng. Cắt thêm 2 đoạn dây để làm quai và 2 đoạn ngắn hơn làm phần dây xâu móc. Thêm một đoạn vải dài để may chiều ngang của ba lô.

Ở một phần vải hình chiếc cốc bạn có thể cắt may thêm các loại vải khác để tạo hình thù ngộ nghĩnh ví như hình mặt cười hay bông hoa…

Phần các đoạn dây, bạn gấp đôi mặt trái rồi may viền lại, sau đó lộn ra mặt phải.

Bạn đính phần vải vừa may mặt cười với phần vải may chiều ngang ba lô lại với nhau bằng ghim để giữ vị trí.

Ở vải hình chiếc cốc kia bạn đính một đầu của hai dây dài làm quai ở phần đáy.

Cho phần vải hình miệng cười và vải may chiều rộng ba lô được đính ở trên may với phần vải được đính dây đeo. Sau đó tiếp tục may nốt phàn được đính ghim lại.

Tiếp đó bạn dùng một mảnh vải mềm, cũng cắt thành 2 miếng hình chiếc cốc miệng nhỏ rồi may thành lớp lót trong.

Cho phần lớp lót trong này vào ba lô và gập phần miệng lớp ngoài lại, may vào với nhau.

 

Ở phía trên miệng, mặt sau (không có mặt cười) may hai quai ngắn ở trên kèm theo móc kim loại (như hình)

Cắt thêm hai mảnh vải nhung hoặc dù hình gần giống chữ U có chiều ngang bằng miệng ba lô. Rồi may 2 mảnh này lại với nhau.

May phần vải chữ U lên miệng ba lô ngay sát quai đeo ngắn có móc để làm phần che trên miệng chiếc ba lô.

Sản phẩm lúc này trông rất dễ thương.

May thêm hai chiếc cúc lên phần giữa quai dài và làm một lỗ xâu cúc. Vắt quai đeo qua móc rồi cúc lại.

Phần trước bạn cũng có thể may thêm miếng dính ở bên trong lớp che miệng túi.

Bé đã có thể tựu trường với chiếc ba lô mới xinh này rồi.

 

Momma

Thực hiện: depweb

09/08/2012, 14:31