Lệ Quyên hát nhạc Trịnh, tạm xa bolero - Tạp chí Đẹp

Lệ Quyên hát nhạc Trịnh, tạm xa bolero

Giải Trí

Lấy tên ca khúc “Ru đời đi nhé” làm tên đêm diễn ở thủ đô, giọng ca gốc Hà thành cho biết, cô không ngại khai phá những thử thách mới.

Xác định khi hát bất kỳ dòng nhạc nào, trước hết cần hát chính xác, sau đó là chính mình, Lệ Quyên đã ghi tên mình vào thế hệ ca sĩ tiếp nối hát bolero thành công. Thực tế, trước khi hát bolero, ít ai nghĩ nữ ca sĩ phù hợp với dòng nhạc này.

Bìa album mới toàn các ca khúc nhạc Trịnh của ca sĩ Lệ Quyên.
Bìa album mới toàn các ca khúc nhạc Trịnh của ca sĩ Lệ Quyên

Lệ Quyên cho biết, nhạc Trịnh khác biệt hơn bởi sự giản dị, đằm sâu và có điểm đặc biệt là nhạc Trịnh gần hơn với nhạc trẻ, nhạc tiền chiến nhưng lại không phải nhạc trẻ hay nhạc tiền chiến. Và ở yếu tố này thì nhạc Trịnh không làm khó ca sĩ xuất thân từ nhạc trẻ như Quyên.

Ca sĩ cũng cho rằng, nhờ bolero mà cô đã học được kỹ thuật để có cột hơi trường, mượt khi thể hiện nhạc Trịnh.

Nữ ca sĩ được định danh là người hát bolero thế hệ mới.
Nữ ca sĩ được định danh là người hát bolero thế hệ mới.

Lệ Quyên nói vì chiêm nghiệm được nhiều điều từ những bài hát ru của Trịnh Công Sơn nên cô chọn đa số các ca khúc thể loại này cho album mới ra mắt của mình. 12 ca khúc được ca sĩ chọn vào album đều đã quá nổi tiếng như “Biển nhớ”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em”,…

“Ru đời đi nhé” là liveshow mở đầu năm mới 2018 của Lệ Quyên. Chương trình diễn ra đêm 18/1/2018 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Ca sĩ khách mời duy nhất là Quang Dũng.

Thực hiện: depweb

15/01/2018, 13:30