Hyun Bin: Elvis Presley của xứ Hàn - Tạp chí Đẹp

Hyun Bin: Elvis Presley của xứ Hàn

Giải Trí

Sức nóng Secret Garden trở lại

Có thể nói, trước khi nhập ngũ, bộ phim Secret Garden (Khu vườn bí mật) do Hyun Bin góp mặt, diễn chung với Ha Ji Won đã thu được thắng lợi cực lớn. Bộ phim đã khiến cho không chỉ khán giả tại Hàn Quốc, mà thậm chí, hàng trăm nghìn khán giả châu Á phải “nghiêng ngả, liêu xiêu” với vẻ nam tính, tự tin cũng như khả năng diễn xuất linh hoạt của Hyun Bin. Với rating phim có tập đạt tới mức 35.2%, Secret Garden đã ẵm luôn giải Daesang giành cho Phim truyền hình xuất sắc nhất 2011 tại Giải thưởng Truyền hình Hàn Quốc 2011.

Hyun Bin trở thành hiện tượng. Bộ quần áo thể thao đính kim tuyến của thiếu gia Kim Joo Won do anh thủ vai bỗng chốc trở thành hàng “hot” được mọi người hâm mộ săn lùng, còn nụ hôn cà phê ngọt ngào trong phim trở thành biểu tượng cho tình yêu lãng mạn. Sau khi phim được phát sóng, hầu như mọi thương hiệu cà phê lớn nhất đất nước Hàn Quốc đều muốn Hyun Bin là hình ảnh đại diện của mình. Và ngay sau khi xuất ngũ, Hyun Bin đã khiến chuỗi nhà hàng cà phê Caffe Bene mỉm cười khi lập tức ký hợp đồng “dài hơi” với tư cách là hình ảnh đại diện.

Và để chào mừng sự trở lại của Hyun Bin, Samsung Electronics chính thức đưa ra thông báo, sẽ tái phát sóng Secret Garden dưới định dạng 3D. Khán giả sẽ gần như có thể cảm nhận Hyun Bin một cách chân thực nhất với công nghệ này. Chưa dừng lại ở đó, Hyun Bin dự định tiếp tục tổ chức một cuộc họp fan châu Á khi Secret Garden tiếp tục được lên kế hoạch trình chiếu tại Nhật.

Cho những bậc thang mới

Được biết, từ 3 đến 6 tháng trước khi Hyun Bin xuất ngũ, khoảng 10 nhà sản xuất đã liên hệ để bàn về việc ký hợp đồng, có đính kèm lời thoại và kịch bản. Thế nhưng, ngoài việc đầu tiên khi trở lại với màn ảnh là thay đổi công ty quản lý thì Hyun Bin cũng tuyên bố, dù anh rất nhớ nghiệp diễn nhưng sẽ chưa vội ra mắt với những vai diễn mới. Tạm thời, anh sẽ tham gia những dự án quảng cáo, event cũng như làm đại diện thương hiệu. Trước mắt, anh muốn về thăm cha mẹ, “án binh bất động” chờ mái tóc ngắn phục hồi và đọc kịch bản để lựa chọn cho mình vai diễn tốt nhất cống hiến cho khán giả trong một thời gian nữa. Hình như, bước qua ngưỡng tuổi 30, Hyun Bin đã có những tính toán cho riêng mình. Không chỉ giới hạn trong phạm vi Hàn Quốc, Nhật Bản hay Châu Á, một hình ảnh chàng trai ngọt ngào trên màn ảnh nhỏ mà đích đến của Hyun Bin đã cao hơn. Anh muốn tiếp bước những thế hệ tài năng xứ Hàn, đặt những dấu chân xa và cao hơn trên con đường diễn xuất.

Elvis Presley của xứ Hàn

Còn nhớ, trong khi khán giả Hàn Quốc còn đang ngây ngất với Secret Garden thì ở Trung Quốc, Hyun Bin cũng bắt đầu chiếm được tình cảm của “đất nước triệu dân” Trung Quốc khi đóng cặp cùng với mỹ nữ Thang Duy trong Late Autunm (Thu muộn). Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong đó có giải thưởng Phim truyện xuất sắc tại LHP Busan tổ chức năm 2011. Thành công rực rỡ với khán giả truyền hình trong nước, chinh phục khán giả quốc tế bằng vai diễn chiều sâu trong điện ảnh. Tưởng chừng, năm 2011 sẽ thực sự là một năm bản lề quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp của Hyun Bin. Thế nhưng, Hyun Bin lại quyết định nhập ngũ, gác lại một bên sự nghiệp đang thời đỉnh cao. Quyết định này của anh không chỉ mang lại sự nuối tiếc mà còn dấy lên sự tò mò tới cao độ.

Mới đây, tờ Tuần báo Economist của Anh đã ví Hyun Bin với diễn viên kiêm rocker Elvis Presley của Mỹ. Những ai yêu thích văn hóa  Mỹ hẳn sẽ biết Elvis Presley từng là một ông vua nhạc Rock and Roll giai đoạn những năm giữa thế kỷ 20. Vừa mới ra mắt được 2 năm, Elvis Presley điển trai đã nổi như cồn. Tuy nhiên,  khi đang ở thời sự nghiệp đỉnh cao ấy, anh quyết định nhập ngũ, đồng thời từ chối vị trí ít hiểm nguy và vẫn có thể xuất hiện trên truyền hình mà xin tham gia vào doanh trại quân đội đóng tại Tây Đức – khu vực tiền tuyến trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Chẳng sai khi so sánh hình ảnh Hyun Bin với Elvis Presley. Bởi, Hyun Bin không chỉ rời bỏ hào quang ngay khi rực sáng nhất; thậm chí còn từ chối vị trí nhân viên quan hệ công chúng, vừa nhẹ nhàng mà lại được gần khán giả để tham gia vào Thủy quân lục chiến tại Biển Vàng, sát biên giới Triều Tiên, nơi mà tháng 11 năm ngoái đã xảy ra vụ đánh bom nguy hiểm. Có lẽ quyết định này đã khiến không ít fan hâm mộ nữ phải lo lắng về sự an toàn của mỹ nam nơi tiền tuyến nổi danh nguy hiểm này.

 

Hyun Bin tiết lộ, lý do thôi thúc anh liều mình với hiểm nguy như vậy là vì ước mơ làm lính thủy từ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tất cả mọi quyết định từ việc tham gia quân đội rồi chọn phục vụ ở nơi nguy hiểm nhất chính là cách PR hiệu quả nhất của Quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Vì với họ, không gì tạo được động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ bằng việc chính thần tượng của họ dám đương đầu nơi bão tố để bảo vệ đất nước. Và Hyun Bin, với ý thức công dân cao độ, đã thỏa hiệp không đắn đo. Dù thế nào, Hyun Bin cũng được đánh giá rất cao bởi tinh thần xung phong, quả cảm và nhiệt tình của mình. Quả thật, Hyun Bin xứng đáng là một Elvis Presley của xứ Hàn.

Trang Trần
Theo Thế giới điện ảnh

Thực hiện: depweb

22/01/2013, 17:01