“Hô biến” tivi thường thành thông minh - Tạp chí Đẹp

“Hô biến” tivi thường thành thông minh

DELETED

Trào lưu mới

Nhiều người tiêu dùng đang hướng đến sử dụng tivi thông minh để có thể lướt web hay gọi điện internet. Thế nhưng với mức giá có thể lên đến chục triệu đồng, những chiếc tivi thông minh dường như là quá tầm tay với. Các giải pháp như dùng đầu phát HD chạy Android hay sử dụng USB chuyển đổi đã giải quyết được vấn đề của người dùng.

Chị Ngọc Trâm ở Q.6, TP.HCM, cho biết, khoảng 3 năm trước chị dành dụm mua được chiếc LCD 32 inch. Thời đó, chiếc tivi này có giá khá cao, khoảng 15 triệu đồng. Gần đây, nhiều dòng tivi thông minh xuất hiện có thể lướt web và gọi điện internet cho người thân ở nước ngoài khiến chị rất thích. Tuy nhiên, bỏ tiền mua tivi mới thì khá xót ruột, trong khi đó chiếc tivi cũ không biết bán cho ai. Nghe giới thiệu của một chủ kinh doanh đầu HD ở Q.3, chị đã đầu tư chiếc đầu iMax3D. Nhờ chiếc đầu có hệ điều hành Android, chiếc tivi của chị vốn chỉ có chức năng xem đài bất chợt trở thành tivi thông minh mà chi phí chỉ mất thêm khoảng 5 triệu đồng.

 

Còn theo anh Minh Nghĩa ở Q.Tân Phú, TP.HCM, anh đang sử dụng một chiếc USB biến tivi thành thông minh. Anh Nghĩa kể, nhà anh có 1 chiếc tivi LCD 32 inch. Anh cảm thấy chiếc tivi nếu chỉ để xem phim thì hơi phí, trong khi đó để đầu tư một chiếc tivi thông minh thì lại phải bán tivi cũ và chi phí đầu tư cho chiếc tivi mới thì cũng mất vài chục triệu đồng. Tìm hiểu trên mạng, anh Nghĩa biết thị trường có bán một thiết bị như chiếc USB cắm vào tivi thì lập tức tivi biến thành chiếc máy tính. Vậy là anh Nghĩa mua một chiếc USB thuộc loại khá và bỏ ra 800.000đ để mua thêm một chiếc bàn phim điều khiển từ xa.

Những trường hợp như chị Trân, anh Nghĩa không phải là hiếm, nhiều người chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí nhất định để cải thiện tivi trong thời điểm các dòng tivi thông minh ngày càng thông dụng. Theo một vị giám đốc kinh doanh ngành hàng đầu HD, trong số những khách hàng chơi công nghệ thì đối tượng giàu có, đổi tivi liên tục chỉ chiếm khoảng 10%, trong khi giới chơi bình dân ít tiền chiếm tới 90%. Thế nên việc chơi tivi thường, kèm đầu có hệ điều hành đang trở thành trào lưu thịnh hành trong thời gian gần đây.

Chi phí ít, lợi ích cao

Do nhu cầu tiêu dùng, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều dòng đầu HD có thể chuyển tivi thành thông minh chạy hệ điều hành Android như: imax3D, Himedia 900B, TVIX Android A1… Bên cạnh đó là các dòng USB Adroind chuyển đổi, thậm chí có người còn dùng cả máy tính bảng để gắn vào tivi và sử dụng màn hình lớn của tivi để sử dụng các thao tác như tivi thông minh.

Theo ông Thái Ngọc Xương, Giám đốc Công ty Thái Ngọc Xương, doanh nghiệp nhập khẩu và lắp ráp thiết bị đầu Imax, có thể so sánh nếu đầu tư một chiếc đầu phát có hệ điều hành Android thì giá rẻ hơn nhiều so với mua tivi thông minh. Hiện người dùng chỉ mất khoảng trên 5 triệu đồng là có sẵn một đầu phát cộng với đĩa cứng, nếu không có đĩa cứng thì mức giá chỉ còn khoảng hơn 3 triệu. Trong khi đó, sở hữu một chiếc tivi thông minh thì người dùng mất hàng chục  triệu đồng.

Theo một số người tiêu dùng, dĩ nhiên là không thể so sánh một chiếc tivi giá hàng chục triệu với một chiếc LCD thông thường, thế nhưng xét về mặt ứng dụng thì đầu HD Android hay các dòng USB Android lại có ưu thế hơn tivi thông minh. Nguyên nhân là các dòng tivi thông minh, các chương trình thường do nhà sản xuất cài đặt sẵn, nên không thể thay đổi như xóa hay cài thêm. Trong khi đó, dùng đầu HD có Android thì có thể cài đặt nhiều chương trình mới miễn phí hàng tuần.

USB biến đổi tivi “hút” khách

Ngoại trừ các dòng đầu HD, những chiếc USB Android chuyển đổi biến tivi thành thông minh đang được nhiều người ưa chuộng. Nguyên nhân là thiết bị này khá nhỏ gọn và giá khá mềm, từ khoảng 1,5 đến 2,7 triệu đồng, giá cả khác nhau tùy theo cấu hình thiết bị và các thương hiệu sản phẩm. Thiết bị có hình dáng như một chiếc USB 3G, trên thân còn có 1 cổng USB 2.0 để cắm chuột, bàn phím, ổ cứng. Thực chất đây là một chiếc máy tính bảng siêu nhỏ và không có màn hình, vì thế nó dùng màn hình của tivi để truyền tín hiệu ra sử dụng.

Theo Thế giới phụ nữ 

Thực hiện: depweb

05/03/2013, 11:10