Hilary Duff: Những "chiêu thức" cho vẻ đẹp ngọt ngào - Tạp chí Đẹp

Hilary Duff: Những “chiêu thức” cho vẻ đẹp ngọt ngào

DELETED

Hilary Duff tên đầy đủ là Hilary Erhard Duff. Cô sinh năm 1987, tại Texas, Hoa Kỳ. Hilary Duff là một ca sĩ, diễn viên. Cô đã tham gia loạt phim truyền hình “Lizzie McGuire (2001-2004), bộ phim điện ảnh tuổi teen ăn khách “Lizzie McGuire” (2003), “Câu chuyện nàng Cinderella” (2004) Trong lĩnh vực âm nhạc, Hilary cũng tạo được những dấu ấn riêng với 4 album và các vị trí hot trong các bảng xếp hạng.

Ngoài ra, Hilary Duff còn có một nhãn hiệu thời trang riêng mang tên Stuff by Duff dành cho tuổi teen và sản phẩm nước hoa mang tên With love… Hilary Duff. Hiện, Hilary Duff là thành viên của tổ chức từ thiện Kids with a Cause.

Bật mí cách dưỡng nhan


Hilary Duff từng nói, cô có những bí quyết nho nhỏ và nhờ những điều ấy khiến cô luôn thu hút khi xuất hiện trước đám đông. Dưới đây là những bí quyết mới được bật mí:

Nếu bạn bị mụn thì đừng bao giờ “trát” lên mặt mình cả đống mỹ phẩm. Thông thường, phấn nền dày chỉ dùng cho những phụ nữ đã quá 30 tuổi vì nó giúp giảm các nhược điểm trên da. Nhưng nó lại bất lợi đối với những thiếu nữ mới lớn hoặc các cô gái xuân thì. Thay vào đó, nên triệt tiêu nó trước khi dùng kem dưỡng ẩm hay các loại phấn.

Chỉ nên vỗ nhẹ kem trang điểm mà không cần phải chà xát mạnh. Đó là lời khuyên của rất nhiều tạp chí nhan sắc nổi tiếng. Khi dùng kem lót, bạn chỉ cần lấy một ít ra ngón giữa rồi chấm lên da. Đừng chà mạnh bởi nó sẽ khiến những nốt mụn “nhảy nhót” trên da mặt bạn.

Nói “không” với cùng màu mắt và môi. Nếu như bạn dùng màu khói cho mắt thì nên dùng màu da cho môi. Nếu vẽ đường viền môi thì đừng để màu đó đậm hơn màu son.

Ít “tô vẽ” là đẹp nhất. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô gái vẫn rất đẹp kể cả khi không trang điểm? Thực ra, đối với các cô gái trẻ, trang điểm hay không chẳng phải là vấn đề quá lớn vì vốn dĩ những bạn gái này đã sở hữu sự tươi trẻ. Nếu cần thiết thì hãy thoa thêm chút son, mascara, kem che khuyết điểm và phấn má hồng trong mùa đông giá rét.

Tóc tự nhiên là “mốt”. Nếu bạn sở hữu một mái tóc đen nhánh hay mái tóc vàng óng ả thì đừng dại gì thay đổi nó thành màu đỏ rực hay highlights sành điệu. Những hóa chất độc hại ấy sẽ khiến mái tóc bạn có thể trở nên xơ xác.

Đừng bỏ qua kem chống nắng. Đó là sản phẩm chăm sóc số một bạn nên sử dụng mỗi ngày kể cả khi trời râm hoặc trời mưa. Một thói quen phải được bắt đầu từ trẻ và nếu sử dụng kem chống nắng khi còn trẻ, bạn sẽ một làn da đẹp kể cả khi đã 50, 60 tuổi.

Không nên lạm dụng nail. Lời khuyên ở đây là bạn không cần cắt sửa móng tay quá nhiều mà chỉ cần giữ cho móng luôn sạch sẽ và có cùng độ dài. Nếu bạn muốn sơn móng, đừng đánh bóng khi trên móng vẫn còn vết nứt.

Tận dụng những gì tốt nhất. Nếu ai đó khen bạn có làn môi như của Angelina Jolie thì hãy dùng những màu môi đậm. Nếu bạn sở hữu đôi mắt đáng ngưỡng mộ thì hãy tìm một màu mắt phù hợp để làm nổi bật nó và tất nhiên đừng bỏ qua mascara.

Tẩy tế bào chết chống khô da. Nếu có một làn da khô, dị ứng vào mùa đông thì hãy đầu tư vào việc tẩy tế bào chết trước khi tắm. Và để cho hiệu quả tốt nhất, hãy tẩy tế bào chết bằng những miếng sỏi lớn.

Vẻ đẹp xuất phát từ bên trong. Đây mới là bí mật tối quan trọng để luôn có một nhan sắc vĩnh cửu. Có những cô gái rất béo, không đẹp cho lắm nhưng nhiều chàng trai vẫn sẵn sàng… xin “chết” vì cô sở hữu sự tự tin không ai có được. Nếu bạn hạnh phúc và luôn cười bạn sẽ trở thành cô gái đẹp nhất.

Chủ động làm đẹp

Hilary chia sẻ, để gây sự chú ý thì phải luôn chủ động cách làm đẹp. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và không gian nơi cô đến.

 

Tại sự kiện trang trọng: Hilary chỉ dùng màu khói cho mắt khi tham dự buổi ra mắt phim hoặc những sự kiện quan trọng. Còn thông thường cô sẽ dùng màu mắt nhẹ và son môi màu đậm. Hilary hay dùng màu đỏ tươi nhưng cô cũng rất “chuộng” màu đỏ tía hay màu mận chín.

Khi muốn thật gợi cảm: Một chiếc váy bút chì bó sát thân chính là chìa khóa. Hilary Duff nói: “Tôi luôn cảm thấy thật gợi cảm trong những chiếc váy bút chì. Nó gợi cho tôi nhớ đến những ngôi trường cũ và đặc điểm nổi trội của những chiếc váy tưởng chừng rất cũ ấy là có thể kết hợp với rất nhiều kiểu áo khác nhau mà không hề trở nên lệch lạc”.

 

Không ra khỏi nhà nếu thiếu…

Khăn quàng cổ: Hilary yêu khăn tới mức đã có hẳn một bộ sưu tập gần trăm chiếc khăn nhưng vẫn không thể ngăn nổi mình mỗi khi nhìn thấy một kiểu dáng mới. Cô luôn mang theo khăn quàng cổ, để khi thời tiết thay đổi hoặc vào phòng lạnh, sẽ sử dụng nhằm bảo vệ sức khỏe.

Túi xách: “Tôi sẽ chẳng có gì nếu không có chiếc túi xách. Trong đó chứa cả một “cửa hàng” mỹ phẩm mini. Tôi có thể “tút tát” lại nhan sắc ở bất cứ nơi đâu”, Hilary Duff cởi mở chia sẻ trên tờ People Style Watch.

Nước hoa: Cũng giống như khăn quàng, có thể nói Hilary là một người “nghiện” nước hoa. Cô có rất nhiều nước hoa với các mùi khác nhau như: gợi cảm, sang trọng, khỏe khoắn, ngọt ngào… và Hilary không thích dùng một kiểu mùi vì không muốn trở thành một người đơn điệu.

(theo Phụ nữ VN cuối tuần)

Thực hiện: depweb

02/03/2013, 11:34