Để ngọc luôn tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

Để ngọc luôn tỏa sáng

DELETED

Sau 2 năm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp, hôm nay trung tâm thương mại (TTTM) có vị trí đắc địa nhất thủ đô này đã mở cửa trở lại với một diện mạo mới trên cơ sở kế thừa ngôn ngữ kiến trúc của Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền xưa, nhưng sang trọng, hiện đại và tinh tế hơn. Tập đoàn Liên Á Thái Bình Dương (IPP) – một tập đoàn chuyên nghiệp trong việc đầu tư kinh doanh và phát triển các TTTM cũng như các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam được “chọn mặt gửi vàng” triển khai dự án này.

Với tổng số vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng, TTTM Tràng Tiền hội tụ 112 nhãn hiệu cao cấp trong nước và quốc tế bao gồm thời trang, đồng hồ, phụ kiện, trang sức… của các thương hiệu nổi tiếng nằm trong top 10 các thương hiệu hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, BVLGARI, Bally, Burberry, Cartier, Christian Dior, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Kenzo, Rolex, Versace, Ralph Lauren. Ngoài ra, còn có những nhãn hàng thời trang lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội như Mango Touch, Mango He, Diesel… cùng những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Estée Lauder, La Mer, Lancôme, Christian Dior, Shiseido, Shu Uemura, M.A.C, L’oreal, Maybelline…

Bên cạnh đó, TTTM Tràng Tiền còn dành một diện tích không nhỏ cho các “thượng đế” nhí với các thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp như Burberry Childrenswear, Versace Young, Roberto Cavalli, Simonneta, Fendi, Pinko, Miss Blumarine… Thêm nữa, văn hóa ẩm thực cũng là một nét thú vị của Tràng Tiền Plaza khi hội tụ văn hóa ẩm thực của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Singapore, Ả Rập, Italy, Hàn Quốc trong các nhà hàng mang tên Lion City, Wrap & Roll, Beirut Restaurant, Paris, Baguette Café, Belle Espresso…

Với sự trở lại của TTTM Tràng Tiền, một thế giới mua sắm sang trọng mang đẳng cấp quốc tế đã mở ra, không chỉ góp phần phát triển ngành du lịch, thu hút ngoại tệ, mà còn là cơ hội để khách hàng trong nước có thể sở hữu những món đồ hàng hiệu uy tín, chất lượng cao mà không cần visa, hay mua vé máy bay tới mua sắm tại các quốc gia khác.

Cách ví von khéo léo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong lễ khai trương: “TTTM Tràng Tiền là một viên ngọc quý giữa lòng thủ đô, làm cho nó luôn tỏa sáng chính là niềm hãnh diện và ước mơ của chúng tôi”, lại khiến người ta tin tưởng vào một diện mạo mới tương xứng với vị trí và tiềm năng của thủ đô Hà Nội nói riêng và của đất nước nói chung.

 

Một vài hình ảnh trong lễ khai trương ngày 6/4/2013:

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: “TTTM Tràng Tiền hoàn toàn có thể sánh vai với các TTTM cao cấp của các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Liên Thái Bình Dương: “Là một thương gia đã làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, tôi luôn luôn mơ ướcViệt Nam có nhiều TTTM sang trọng, đẳng cấp, chuyên nghiệp. Phát triển nền kinh tế bán lẻ cao cấp, trở thành điểm dừng chân thu hút khách du lịch… là điều mà tất cả các quốc gia đang phát triển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Singapore, Hong kong đều đã làm được, vậy thì cớ sao chúng ta không thể?.”


Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng đại diện tập thể công ty Liên Thái Bình Dương nhận bằng khen của UBND Tp.Hà Nội trao tặng vì những thành tích cá nhân và tập thể trong việc đầu tư, cải tạo, kinh doanh cũng như phát triển TTTM Tràng Tiền.

Công ty Liên Thái Bình Dương cũng trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Tp.Hà Nội ngay trong ngày khai trương.

Từ trái qua: Ông Feliciano Belmonte – Chủ tịch Hạ viện Philippines, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đi thăm các gian hàng.


TTTM Tràng Tiền vẫn giữ thiết kế 5 tầng với không gian thông tầng xuyên suốt từ sảnh giữa tòa nhà tới mái vòm, nhưng mỗi chi tiết trang trí nội thất đều được thiết kế tỉ mỉ và sang trọng hơn, để xứng đáng là một TTTM mang đẳng cấp quốc tế.

 

Các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp nhất đều có mặt tại TTTM Tràng Tiền.

 TTTM Tràng Tiền nhìn từ bên ngoài.

Bài: TH

Ảnh: Tuấn Đào



Thực hiện: depweb

06/04/2013, 17:57