Đáp án Ô chữ Đẹp 180 - Tạp chí Đẹp

Đáp án Ô chữ Đẹp 180

DELETED

Dọc

1. Hãng mỹ phẩm gắn với “Huyền thoại hoa hồng”
2. Nhân vật còn lại thuộc bộ ba ăn ý của bộ phim “Đường đua” (bên cạnh đạo diễn Nguyễn Khắc Huy và diễn viên Anh Khoa)
3. Nguyên liệu chính làm món nướng rau củ đơn giản cho dịp Tết
4. Quần đảo xinh đẹp là nguồn cảm hứng cho khuynh hướng thời trang trong những chuyến hành trình đầu năm
5. Mẫu túi xách của Salvatore Ferragamo với chất liệu chủ đạo là vải canvas cùng những đường viền bằng da màu xanh dương
8. Thiết kế thể hiện tính tiện dụng của dòng thời trang Resort/Cruise
11. Bộ phim về cuộc đời Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh, khởi chiếu vào ngày 31/1/2014
12. Mẫu khăn được làm từ chất liệu vải lụa cao cấp 100% với những hình in xe đua cổ của Hermès  
14. Nguyên lý nền tảng tạo nên những sản phẩm cung cấp độ ẩm lý tưởng cho da của Laneige
15. Người được coi là “tổ nghiệp của showbiz”
17. Lễ trao giải thưởng điện ảnh quốc tế thường được tổ chức vào cuối tháng 2 hàng năm
18. Những người nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ

Đáp án ô chữ Đẹp 180

Ngang

1. Gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá mùa Xuân Hè 2014 của Versace
2. Quốc gia sinh sống của người Himba
3. Nhà thiết kế nội thất người Canada với bộ sưu tập Ottawa được giới thiệu trong số này
6. Vợ của ca sĩ huyền thoại John Lennon
7. Mẫu giày của Gucci với điểm nhấn là những đường kẻ sọc màu bạc, màu champagne xen kẽ ở mũi giày.
9. Kiểu sandals với quai hình chữ T, đính đá pha lê trang trí lấp lánh phần mũi của Miu Miu
10. Thiết kế đầm từ chất liệu denim siêu nhẹ với khả năng điều chỉnh quai váy phù hợp nằm trong khuynh hướng “Girl Next Door”
11. Tộc người du mục ở Nam Kenya và miền Bắc Tanzania – độ giàu có của một gia đình ở đây được đo bằng số lượng gia súc mà họ có
13. Mẫu khăn lụa nổi bật với họa tiết hình cánh buồm đang ra khơi của Hermès
16. Mẫu sandals thuộc BST Resort 2014 của Gucci, với điểm nhấn chi tiết hàm thiếc ngựa trang trí
19. Album thứ 5 của nữ ca sĩ Beyoncé Knowles
20. Món ăn truyền thống của Hàn Quốc với nguyên liệu chính là cải thảo
21. Nghệ danh của nữ ca sĩ người New Zealand tên thật là Ella Yelich O’Connor
22. Người nghệ sĩ với tên tuổi gắn liền với các tác phẩm “Làng tôi”, “À Ố Show”, “Gió bình minh”
23. Tác giả cuốn sách “Before they pass away”

 

logo

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

18/01/2014, 10:51