Bạn có đủ giàu để… mua đồ rẻ? - Tạp chí Đẹp

Bạn có đủ giàu để… mua đồ rẻ?

DELETED

Mua đồ rẻ đôi khi là giải pháp hiệu quả ở một thời điểm nhất định nào đó, nhất là khi bạn đang kẹt tiền. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, nó lại… hỏng. Điều này sẽ khiến bạn chuốc thêm bực mình, mệt mỏi và tốn kém hơn rất nhiều khi phải sửa hoặc mua đồ khác thay thế.

Quả thực, tìm mua được một món đồ thanh lý giá rẻ mà chất lượng lại “ngon lành” luôn là mục tiêu đối với nhiều người, đặc biệt là những gia đình trẻ đang phải chắt bóp chi tiêu trong thời buổi khó khăn. Thế nhưng, đây cũng là chuyện hên xui, bởi đôi khi tiết kiệm đâu chả thấy, chỉ thấy tiền mất tật mang mà tốn kém hơn gấp nhiều lần. Vậy, câu hỏi đặt ra là những món đồ nào bạn nên đầu tư nhiều và món nào có thể mua cũ để tiết kiệm?

Những món đồ cũ nên tránh xa

1. Đồ điện tử, điện lạnh

Phần lớn đồ điện tử đã qua sử dụng đều có thể coi là rác thải, bởi thời gian sử dụng thêm không nhiều mà việc giải quyết hậu quả khi chúng hỏng là cả một vấn đề lớn. Hơn nữa, thiết bị điện tử càng cũ thì càng tổn hao nhiều năng lượng. Chưa kể, mỗi lần thiết bị trở chứng, bạn lại phải tốn một khoản tiền không nhỏ để khắc phục. Một trong những đồ điện tử cũ không nên mua nhất là tivi. Bởi hiện tại, giá một chiếc tivi mới cũng chỉ từ 2 triệu đồng trở lên, tùy từng loại. Còn tivi cũ khoảng vài trăm ngàn đồng. Nhưng nếu bạn ham rẻ mua đồ cũ thì khi màn hình hỏng, số tiền bạn phải bỏ ra để sửa sẽ hơn cả giá trị một cái tivi mới. Đặc biệt, những chiếc tivi màu thế hệ cũ thường tạo ra phản xạ màu rất lớn, gây hại cho mắt, đặc biệt là với trẻ em.

 

Chị Thu Thủy (Tân Bình, Tp.HCM) từng mua một chiếc tivi cũ giá bảy trăm nghìn đồng để xem tạm trong thời gian ở thuê. Tuy nhiên, xem được một tuần thì chị thực sự hối hận vì chất lượng màu của nó quá tệ. Ức chế nhất là khi đang xem phim, đến đoạn gay cấn thì tự dưng tivi “tắt phụt” khiến chị cứ phải ngồi canh bên cạnh để “đập vào mặt” cho nó lên hình.

Cách đây hai năm, cũng vì muốn tiết kiệm tiền nên vợ chồng anh Quốc (Phú Nhuận, TP.HCM) đã mua một chiếc tủ lạnh cũ được rao bán trên mạng với giá 2,5 triệu đồng. Thời điểm ấy, để mua một chiếc tủ mới có dung tích tương tự cũng phải ngót nghét năm triệu, nên anh chị rất hí hửng “rinh” món đồ cũ này về. Nhưng từ đó đến giờ, anh chị đã phải gọi thợ đến sử không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần khoảng năm, sáu trăm nghìn đồng, tổng cộng số tiền ấy đủ dư để mua một chiếc tủ lạnh mới.

2. Nệm

Những chiếc nệm đã sử dụng lâu ngày ẩn chứa đầy vi trùng, mồ hôi, mùi cơ thể của người dùng trước không được tẩy rửa bằng phương pháp công nghiệp. Bên cạnh đó, hầu như không một tấm nệm nào bền mãi mãi, kể cả những loại tốt nhất cũng chỉ được hơn 10 năm là còn đảm bảo về độ êm, độ đàn hồi thích hợp cho cơ thể.

3. Máy xay sinh tố

Máy xay sinh tố có thể mang theo những mẩu thực phẩm tí hon kẹt ở lưỡi dao hay đâu đó, rồi lưỡi dao có thể bị cong, bình chứa có thể không còn tốt nữa… Có rất nhiều vấn đề mà bạn không thấy ngay được khi nhìn một chiếc máy xay lần đầu. Những chiếc máy quá cũ còn dễ bị cháy chập, đặc biệt nguy hiểm khi nhà có trẻ con.

 

4. Bếp gas

Đây là một trong những đồ dùng không thể thiếu trong mọi gia đình. Tuy nhiên, bếp gas dùng lâu có thể có những han gỉ, hỏng hóc bên trong mà bạn không biết, mặc dù bề mặt vẫn còn mới. Đây chính là nguyên nhân gây ra những tai nạn cháy nổ nghiêm trọng, đe dọa đến bạn và những người xung quanh. Chưa kể, một chiếc bếp gas mới hiện nay cũng chỉ khoảng mấy trăm ngàn đồng. Bởi vậy, kể cả khi chiếc bếp gas second hand nhìn còn mới, rất hiện đại, giá rất rẻ thì bạn cũng đừng ham hố rước về.

Và những món đồ “cũ người mới ta”

1. Sách cũ

Không chỉ mua cho bản thân, bạn nên mua sách, truyện cũ cho cả con cái của mình để qua đó gián tiếp dạy cho bé biết trân trọng giá trị của những kho tang kiến thức, văn hóa đã tồn tại với thời gian. Đôi khi, những cuốn sách bạn cần không thể tìm thấy ở các tiệm sách mới mà bạn phải chịu khó đi lục lọi, hỏi mua ở các cửa hàng sách cũ.

 

2. Xe đạp

Thông thường, bạn sẽ phân vân khi lựa chọn một chiếc xe máy cũ nếu như bạn không am hiểu về máy móc. Tuy nhiên, với xe đạp thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Bạn chỉ cần đi thử vài vòng là biết được nó có phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng mà bạn mong muốn hay không. Mua xe đạp cũ sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản kha khá vì giá thành của xe đạp cũ thường thấp hơn xe mới từ 5 đến 15 lần.

3. Dụng cụ thể dục thể thao

Những dụng cụ tập thể thao thường có giá khá cao, vì vậy lựa chọn mua đồ cũ là điều đúng đắn. Dẫu vậy, bạn cũng cần kiểm tra kỹ đối với những chiếc máy hoạt động bằng điện để đảm bảo khi mang về chúng vẫn chạy trơn tru. Còn đối với những dụng cụ như tạ tay chân tạ tập eo thon… thì chỉ cần nhìn chúng không quá cũ là được.

4. Đồ nội thất

Nếu bạn muốn tạo cho ăn phòng của mình một nét cổ điển thì những đồ nội thất cũ sẽ là lựa chọn tốt. Thậm chí, sau khi mua về, bạn có thể “tút tát” thêm một chút là đã có một món đồ hoàn toàn mới và rất độc đáo cho căn nhà của mình.

Cũi và thú nhồi bông thì sao?

Trong số những vật dụng dành cho trẻ em, cũi và thú nhồi bông là hai món đồ mà bạn tuyệt đối không nên mua cũ. Thú nhồi bông được làm bằng vải thường bám đầy vi khuẩn và bụi khi đã qua sử dụng. Những chiếc cũi đã qua sử dụng còn nguy hiểm hơn vì bên cạnh bụi bẩn, đôi khi chúng còn tích tụ vi trùng từ chất thải của người sử dụng trước. Đừng để cục cưng của mình mang bệnh vì sự “tiết kiệm” của cha mẹ, bạn nhé!

Theo Mẹ yêu bé

Thực hiện: depweb

26/12/2012, 12:05