10 thương hiệu thời trang bị “nhái” nhiều nhất - Tạp chí Đẹp

10 thương hiệu thời trang bị “nhái” nhiều nhất

DELETED

Trung Quốc được mệnh danh là “thủ đô” của fake. Ở đây, bạn có thể dễ dàng tìm cho mình những thiết kế “hàng khủng” của tất cả các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều tìm đến Trung Quốc để mua các “bản sao” của các thương hiệu thời trang họ thích. Rất nhiều người tỏ ra thích thú khi chỉ cần bỏ ra 100 Mỹ kim để mua phiên bản “copy” của một chiếc túi “xịn” giá 2.000 USD.

fake, hàng giả, hàng nhái, thương hiệu dễ bị nhái

Hiện nay, fake được coi là ca bệnh khó và chưa tìm được thuốc đặc trị.

Theo ước tính, vấn nạn fake gây tổn thất cho các nhà cung cấp chính thức 600 tỷ đô la mỗi năm và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet khiến việc tiếp cận và mua bán fake trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, kỹ thuật làm fake cũng ngày càng được cải thiện. Thậm chí, còn xuất hiện cả những nhà máy chuyên làm fake. Các sản phẩm chuẩn được “sao” lại với tỷ lệ, kích thước, vật liệu,… giống như bản “xịn” đến mức khó tin.

Một thực tế đáng buồn là fake ngày càng được làm tinh vi và không phải ai cũng có thể phân biệt được thật – giả. Đối với những fake “loại 1” thì chỉ có những chuyên gia mới phát hiện được. Thực trạng này đã khiến hàng triệu tín đồ thời trang trở thành người tiếp tay cho fake.

Hầu hết các thương hiệu thời trang đều ý thức được tác hại của fake và tìm mọi cách để sản phẩm của họ không bị nhái. Tuy nhiên, fake ngày càng khó kiểm soát. Đến nay, fake vẫn được coi là một vấn nạn trầm kha không biết khi nào mới có thể tiêu diệt được tận gốc.

Sau đây là 10 thương hiệu thời trang bị làm nhái nhiều nhất:

Louis Vuitton


Những chiếc ví giả thương hiệu Louis Vuitton được bán công khai trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Louis Vuitton là thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất hiện nay. Nên chẳng có gì lạ khi Louis Vuitton là thương hiệu bị nhái nhiều nhất. Theo ước tính, có đến 99% sản phẩm Louis Vuitton trên thị trường là fake. Mặc dù Louis Vuitton đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm của họ bị nhái, nhưng thực tế bạn có thể mua các thiết kế của Louis Vuitton ở bất kể “đầu đường xó chợ” nào. Có vẻ như, các giải pháp ngăn chặn của Louis Vuitton chẳng mang lại tác dụng gì.

Christian Louboutin

Tất cả chúng ta đều biết, “đế giày đỏ” gắn liền với thương hiệu thời trang Christian Louboutin, nhưng điều tưởng như đương nhiên đó lại không thể ngăn cản được những kẻ mượn danh kiếm tiền.   

Khi chứng kiến sự sao chép hàng loạt ý tưởng “đế giày đỏ” trên khắp thế giới, Louboutin đã thực hiện nhiều phương án để chống lại vấn nạn fake, nhưng mọi chuyện vẫn vượt quá tầm kiểm soát của ông. Điều đáng buồn là, một bộ phận tín đồ thời trang vẫn “lạc lối” trong thế giới của những đôi giày đế đỏ “copy” tạo điều kiện để những kẻ mượn danh tiếp tục công việc của chúng.

Tiffany’s


Tất cả số hàng này đều là giả.

Tiffany’s là thương hiệu thời trang bị nhái nhiều thứ 3 trên thế giới. Tiffany’s nổi tiếng với những thiết kế xa xỉ và đắt đỏ. Nhưng, với công nghệ làm giả tinh vi như hiện nay, người ta có thể dễ dàng mua một chiếc vòng cổ có gắn thương hiệu Tiffany’s chỉ với giá vài chục đô.

Rolex

Đồng hồ Rolex là biểu tượng cho sự thành đạt và lối sống vương giả. Vì vậy mà chúng trở thành một trong những sản phẩm thời trang bị làm nhái nhiều nhất hiện nay. Những chiếc đồng hồ của Rolex được biết đến với mặt đá sapphire, thiết kế sang trọng và siêu bền. Đấy là lý do mà Rolex trở  thành thương hiệu bị làm giá nhiều nhất, đặc biệt tại thị trường châu Á.

Nike và adidas


Cảnh sát Đài Loan đã đột kích vào một nhà máy chuyên sản xuất fake adidas, Puma và Nike Air Jordan tại Đài Chung.

Hai thương hiệu thời trang thế thao lớn nhất thế giới này cũng đang điên đầu với vấn nạn fake. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những đôi giày hay quần áo mang thương hiệu Nike và adidas trong các khu chợ hay bày bán tràn lan trên các vỉa hè. Các ông chủ của Nike và adidas đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ thương hiệu của mình, nhưng tất cả chúng đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Gucci

Gucci là ông lớn trong ngành thời trang, là thương hiệu thời trang lâu đời với những sản phẩm sang trọng bậc nhất. Chính vì vậy mà nó trở thành đối tượng để những kẻ cơ hội mượn danh kiếm tiền. Việc các thiết kế của mình bị làm giả kém với chất lượng và được mua bán công khai đang khiến các ông chủ đau đầu.

Uggs

Uggs ấm áp và thoải mái, vì vậy mà các thiết kế của hãng được hàng triệu tín đồ thời trang trên khắp thế giới dành một vị trí trang trọng trong các tủ đồ của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tiền để mua một sản phẩm xịn với giá lên đến hàng nghìn đô. Để thỏa mãn sự đam mê của mình, không ít người đã tìm đến hàng fake.

Chanel

fake, hàng giả, hàng nhái, thương hiệu dễ bị nhái

Bạn có thể dễ dàng mua lo nước hoa nhái Chanel No. 5 ở chợ hay ngay trên vỉa hè.

Không chỉ những chiếc túi của Chanel mới bị làm nhái mà cả dòng nước hoa nổi tiếng, Chanel No. 5 cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn này. Dù đã tìm nhiều cách để ngăn chặn, nhưng những lọ nước hoa nhái Chanel No. 5 vẫn có sẵn trên thị trường với mức giá chỉ từ 100 ngàn đến 1 triệu đồng.

Coach

Những mẫu túi của Coach có kiểu dáng trẻ trung và màu sắc ấn tượng, nhưng giá bán lại không quá đắt như Chanel, Hermès hay Louis Vuitton… Vì vậy mà những mẫu túi này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của các tín đồ thời trang trên khắp thế giới. Chúng ta đều biết một thực tế, càng nổi tiếng càng bị làm nhái nhiều. Và Coach cũng trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ làm hàng nhái.

Bài: Lê Anh

Ảnh: Theguardian và Cocokouture


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin và sự kiện diễn ra xung quanh lĩnh vực này? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết chia sẻ những thông tin và sự kiện nóng hổi đó. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. Mọi thông tin xin gửi tại đây.

Thực hiện: depweb

18/10/2013, 10:01