Ý nghĩa tên của “hoàng tử bé” nước Anh - Tạp chí Đẹp

Ý nghĩa tên của “hoàng tử bé” nước Anh

Giải Trí



Họ của hoàng tử là Mountbatten-Windsor

Vào năm 1917, vua George V tuyên bố tất cả con cháu của nữ hoàng Victoria đều có họ là Windsor. Sau đó, tới năm 1960, theo yêu cầu của nữ hoàng Elizabeth II, Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh ra sắc lệnh rằng tất cả con cháu của nữ hoàng Elizabeth II đều được gọi với họ là Mountbatten-Windsor, Mountbatten là họ của chồng nữ hoàng.

 

Theo thông lệ, bất kỳ thành viên hoàng gia nào được phong tước vị đều không cần nhắc tới họ nhưng được mặc định họ là Mountbatten-Windsor. Trên trang web chính thức của hoàng gia Anh cũng đưa ra thông báo: “Trừ khi thái tử xứ Wales Charles đưa ra lựa chọn mới thay thế quyết định hiện thời khi trở thành nhà vua, còn không ông vẫn thuộc nhà Windsor và cháu trai ông (hoàng tử mới sinh) sẽ vẫn sử dụng họ là Mountbatten-Windsor”.

Hiện tại, các thành viên trong gia đình hoàng gia thường lựa chọn những cách gọi tên kèm địa danh cụ thể. Hoàng tử Andrew (con trai thứ 2 của nữ hoàng Elizabeth II) có tước hiệu là công tước xứ York và hai con gái của ông là công chúa Beatrice và công chúa Eugenie thường được gọi với họ là “Yorks”. Trong khi hoàng tử William và Harry thường được gọi là “Wales” khi họ phục vụ trong quân đội, điều này phản ánh vị trí của cha họ là thái tử xứ Wales.

Tên George

Nếu hoàng tử mới sinh làm chủ ngai vàng vào một ngày trong tương lai, thì tước hiệu của vua Anh lúc đó có thể sẽ là George VII. George là một tên rất quan trọng trong gia đình Windsor vì cha đẻ của nữ hoàng Elizabeth II chính là vua George VI và ông nội nữ hoàng là vua George V.

 

Tuy vậy, tên thật lúc mới sinh của cha đẻ nữ hoàng Elizabeth II là Albert Frederick Arthur George (George chỉ là tên đệm). Khi lên ngôi vua, ông quyết định lấy tên hiệu là vua George để thể hiện sự tiếp nối đối với cha mình, sau khi anh trai ông phải thoái vị vì kết hôn với Wallis Simpson, một người phụ nữ đã ly hôn. Bởi vậy, George là cái tên gợi nên truyền thống và thể hiện sự vững tin của hoàng gia. Thêm vào đó, thánh George cũng là một vị thần hộ mệnh của nước Anh.

Tên đệm Alexander

Tên đệm Alexander có nhiều khả năng liên quan tới mối quan hệ giữa hoàng thân Cambridge với hoàng tộc. Tổ tiên của gia đình hoàng tộc là hoàng thân Alexander Cambridge, sinh năm 1847, kết hôn với cháu gái của nữ hoàng Victoria. Đây cũng có thể là một cách thể hiện sự kính trọng đối với nữ hoàng Elizabeth II vì tên đệm của nữ hoàng là Alexandra (tên đầy đủ của nữ hoàng là Elizabeth Alexandra Mary).

 

Tên đệm Louis

Hoàng tử mới sinh có cùng tên đệm với cha là hoàng tử William (tên đầy đủ là William Arthur Philip Louis). Một số người kỳ vọng rằng Charles hoặc Philip sẽ là tên đệm cho hoàng tử mới sinh để bày tỏ lòng kính trọng đối với ông nội hoàng tử William là hoàng thân Philip và cha hoàng tử William là thái tử Charles.

Tuy nhiên, cái tên Louis sẽ có ý nghĩa tốt hơn đối với cả hai người đàn ông đáng kính này. Louis là tên của huân tước Mountbatten, chú của hoàng thân Philip, ông là một chính trị gia và là một sỹ quan hải quân bị giết chết trong một vụ tấn công khủng bố tại Ireland vào năm 1979. Trước khi chết, huân tước Mountbatten đóng vai trò to lớn trong việc dạy dỗ thái tử Charles. Thái tử Charles thường coi huân tước Mountbatten như “người ông đáng kính” còn huân tước coi thái tử như “người cháu đáng kính”.

 

Văn Bôi

Biên dịch từ Popsugar

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

25/07/2013, 16:44