Victoria Beckham - Từ tiểu thư quyền quý đến ngôi sao quyền lực toàn cầu - Tạp chí Đẹp

Victoria Beckham – Từ tiểu thư quyền quý đến ngôi sao quyền lực toàn cầu

Women Empower Women

Không chỉ là được biết đến với danh xưng “vợ của David Beckham”, bản thân Victoria cũng có một sự nghiệp thành công rực rỡ từ khi còn rất trẻ. Từ nàng Posh cá tính của nhóm nhạc Spice Girls đình đám một thời, cho đến chủ nhân đế chế thời trang riêng mang tên mình, Victoria Beckham được xem là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại: thông minh, xinh đẹp, độc lập, và sở hữu một cuộc hôn nhân viên mãn.

 

Victoria Beckham sinh năm 1974, là chị cả trong một gia đình khá giả và quyền lực tại Anh. Hồi bắt đầu đi học, Victoria đã được đưa rước trên chiếc Rolls Royce sang trọng. Trong bộ phim tài liệu “Beckham” vừa được ra mắt, David đã trêu vợ về điều này khi cô nói rằng gia đình mình xuất thân từ “tầng lớp lao động”. Nhưng ngay sau đó, Victoria nói rằng cô không thích di chuyển trên chiếc xe đắt tiền mà nhiều người ao ước, mà mong muốn có thể tự chứng tỏ tài năng và xây dựng cái gì đó của riêng mình.

Khi cô tiểu như nhà giàu trở thành thần tượng ca nhạc

Với suy nghĩ tự lập từ sớm, Victoria Beckham bắt đầu học múa ballet từ rất nhỏ và sớm bộc lộ được năng khiếu của mình. Cô được cha mẹ đăng ký theo học tại Trường Sân khấu Jason để phát triển tài năng, về sau học múa và làm người mẫu. Ở tuổi 20, Victoria Beckham đã là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls, bên cạnh Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm, và Geri Halliwell. Các phương tiện truyền thông ở Anh đặt cho cô biệt danh là “Posh Spice” vì thái độ chừng mực, và cũng là vì gu thời trang tinh tế của cô. Victoria diện những bộ trang phục vừa vặn và luôn xuất hiện với đôi giày cao gót.

Năm 1996, ban nhạc phát hành album đầu tay, trong đó có đĩa đơn “Wanna be” càn quét các bảng xếp hạng. Album bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, đưa Spice Girls trở thành một hiện tượng văn hóa. Một năm sau, nhóm phát hành album dài thứ hai mang tên “Spiceworld” và bộ phim “Spice World: The Movie”.

Năm 2000, nhóm Spice Girls tan rã. Sau đó, Victoria phát hành album solo đầu tiên và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất thời điểm đó. Tuy nhiên, tới năm 2003, cô quyết định gác lại sự nghiệp ca hát để cùng chồng sang Madrid (Tây Ban Nha) và phát triển sang lĩnh vực thời trang. Victoria cho biết, sau khi nhóm nhạc giải nghệ, tự thấy bản thân có thể dự đoán xu hướng và có khiếu thẩm mỹ tốt nên đã chuyển hướng sang thiết kế thời trang. 

Tạo dựng đế chế thời trang riêng

Năm 2004, sau khi kết thúc sự nghiệp âm nhạc, Victoria Beckham hợp tác với Rock and Republic để thiết kế dòng sản phẩm đầu tiên của riêng mình với tên gọi “VP Rocks”. Ba năm sau, cô bắt đầu xây dựng hình tượng là ngôi sao thời trang và ra mắt thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham tại New York, lần lượt cho ra mắt các bộ sưu tập kính râm, dVb denim, cũng như dòng nước hoa Intimately Beckham. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, thế nhưng thương hiệu Victoria Beckham ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế với ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Bên cạnh dòng sản phẩm chính ready-to-wear, Victoria còn phát triển lĩnh vực phụ kiện như kính mắt, giày, bốt,…

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Victoria giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu trong ngành thời trang Anh. Năm 2014, cô được vinh danh trên tạp chí Managament Today là “Doanh nhân thành công nhất nước Anh” với những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang nước này. Cựu thành viên ban nhạc Spice Girls còn được trao hai giải thưởng Thời trang Anh (BFA), một đề cử “Nhà thiết kế của năm” 2015, vào top Phụ nữ ảnh hưởng nhất 2015.

Năm 2017, Victoria đã được phong tước OBE (Huân chương Đế quốc Anh) vì những đóng góp cho ngành thời trang của Anh. Trên tờ Telegraph, Victoria Beckham được miêu tả là “tay ngang” thành công hiếm có của làng mốt. 

Trong nhiều năm, Victoria Beckham luôn khẳng định bản thân là một biểu tượng thời trang, đưa ra những bài học về phong cách đa dạng và hoàn hảo, là nguồn cảm hứng cho các tín đồ lẫn người nổi tiếng khác.

Ngoài những hoạt động trong làng thời trang, Victoria Beckham còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, đem lại doanh thu khổng lồ hàng năm. Nhiều người nhận xét rằng bà mẹ 4 con này thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài mảnh khảnh của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Victoria Beckham cũng là chủ nhân của hai cuốn sách đạt danh hiệu bán chạy nhất, trong đó một cuốn là tự truyện mang tên “Learning to Fly” và cuốn còn lại là cẩm nang thời trang “That Extra Half an Inch”.

Bà mẹ 4 con và cuộc hôn nhân bền bỉ hơn 2 thập kỷ

Năm 1997, một chuyện tình cổ tích đã diễn ra khi Victoria gặp cựu cầu thủ bóng đá David Beckham tại buổi thi đấu bóng đá từ thiện. Được biết, cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi tiến đến hẹn hò, cặp đôi đính hôn vào năm 1998 và kết hôn vào năm 1999. Hiện, nhà Beckham có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Hơn 2 thập kỷ chung sống đầy thăng trầm, cuộc hôn nhân của David Beckham và Victoria đã làm tốn không ít giấy mực của truyền thông thế giới. Mới đây, chuyện tình yêu của cả hai đã được tái hiện một cách sinh động và đầy lãng mạn qua bộ phim tài liệu “Beckham” trên Netflix, thu hút sự theo dõi lớn của người hâm mộ.

Nói về sự ảnh hưởng mà chồng David đã tạo ra trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, Victoria chia sẻ: “Ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của tôi chính là David. Anh ấy là một người chồng, một người cha tuyệt vời. David có rất nhiều dự án hoạt động nhân ái nên mỗi ngày anh ấy đều truyền cảm hứng cho tôi”.

Bên cạnh làm một người vợ tốt, Victoria Beckham còn là một người mẹ hoàn hảo. Trong một cuộc khảo sát dành cho các bà nội trợ ở Anh, cựu thành viên Spice Girls vinh dự là người phụ nữ được đông đảo các bà mẹ bình chọn là “Bà mẹ thần tượng” khi cô vừa thành công trên con đường sự nghiệp, vừa là một bà mẹ đảm đang.

Gần đây, khi xuất hiện về nữ quyền, Victoria Beckham đã chia sẻ quan điểm của mình về việc: “phụ nữ lập gia đình có nên bận rộn với sự nghiệp”. Mặc dù hiểu rõ việc phân bổ thời gian cho công việc và gia đình không phải là dễ dàng nhưng Victoria không hề hối tiếc với những gì mình đã và đang làm. Cô chia sẻ: “Vì khi bạn là một người mẹ bận rộn, bạn thực sự không có nhiều thời gian để thư giãn. Bạn không nên có mặc cảm tội lỗi mà hãy cảm thấy tự hào khi là một người mẹ bận bịu với công việc. Bạn đang truyền cảm hứng cho các con của mình đó”.

Được biết, ngôi sao cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2014, Victoria được chọn làm Đại sứ Thiện chí Liên Hợp Quốc (LHQ) và là người ủng hộ cuộc chiến chống lại bệnh AIDS và mù chữ trên toàn thế giới. 

Tác giả: Thu Thuỷ

26/10/2023, 13:45