Tự chế quai hậu cho đôi tông của bé - Tạp chí Đẹp

Tự chế quai hậu cho đôi tông của bé

DELETED
Các con bạn thường rất hiếu động. Chúng ưa chạy nhảy. Mặc dù sắm cho chúng những đôi tông nhưng các con đôi khi không thoải mái với vật dụng thoáng mát này chỉ vì khi đi chúng khó có thể chạy nhảy vì đôi tông có thể tụt ra bất cứ lúc nào.

Giải pháp cho bạn là hãy giúp bé thoải mái cùng đôi tông với những chiếc quai hậu xinh xắn.



Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị những dây vải màu sắc.

Dùng thước đo để đo kích thước quai hậu.


Dùng hai mảnh vải nhỏ, may phần bề trái.


Sau đó lộn lại và may hai bên mép.



Dùng kim băng xâu vào một dây chun, xâu dây chun này qua phía trong dây vải đã may ở trên.




Kéo vải nhăn lại ở phần giữa, giữ hai đầu phẳng. May một đầu phẳng trước như hình dưới, sau đó mới kéo nhăn phần vải giữa và sau đó giữ phần nhăn này, may tiếp đầu kia (như hình dưới).











Ở hai đầu vải phẳng, đính hai cúc bấm (với quai cúc bấm, bạn có thể thay mới rất dễ dàng).




Bạn dùng một miếng vải màu khác để làm nơ. Bạn cũng may mặt trái, sau đó lộn sang mặt phải.



Gập hai đầu dây vải này với nhau và may ở giữa tạo hình nơ.



Dùng một mảnh vải nhỏ khác gập 3.




May nó vào phần chỉ giữa nơ vừa may ở trên để che đi phần chỉ và tạo hình thắt nơ.





Đính nơ lên quai.



Thế là bạn đã có đôi tông thật xinh cho bé rồi.








Alex (theo Makeit)

Thực hiện: depweb

07/09/2011, 21:37