Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong: Vì đâu nên nỗi? - Tạp chí Đẹp

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong: Vì đâu nên nỗi?

Giải Trí

Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chiếm nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và tốn nhiều giấy, mực của giới truyền thông, khi “phá đảo” cộng đồng mạng sau khi công bố sẽ về chung một nhà cùng tờ giấy đăng ký kết hôn, thì giờ đây cặp đôi lại tiếp tục khiến cư dân mạng choáng váng trước thông tin ly hôn đầy bất ngờ.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo ly hôn sau 3 năm chung sống.
Chuyện tình chóng vánh, nợ nhau một hôn lễ danh chính ngôn thuận

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được biết đến như đôi tình nhân “phim giả tình thật” đẹp như tranh vẽ. Bên cạnh đó, chuyện tình của cặp đôi còn thường được người hâm mộ ví von như “chuyện tình của chàng hoàng tử và nàng lọ lem”, bởi xuất thân của hai diễn viên là hoàn toàn đối nghịch nhau – gia đình người đẹp xuất thân từ nông dân, còn nam tài tử họ Phùng thì lại nổi tiếng là một thiếu gia với gia thế khủng trong làng Hoa Ngữ. Cả hai gặp gỡ và lần đầu hợp tác cùng nhau từ 2016 qua bộ phim “Nữ nhi quốc” (2018); sau đó, cặp đôi lại có cơ hội tiếp tục kết hợp trong “Minh Lan truyện” (2018). Kể từ sau lần hợp tác đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị giới truyền thông bắt gặp bí mật hẹn hò và sánh bước bên nhau, thế nhưng cả hai đều không lên tiếng đính chính hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào.

Cả hai từng hợp tác cùng nhau trong “Nữ nhi quốc” và “Minh Lan truyện” trước khi kết đôi.

Mãi đến ngày 16/10/2018, vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi đã bất ngờ công bố về chung một nhà cùng tờ giấy đăng ký kết hôn. Mọi cổng thông tin đều bùng nổ, cư dân mạng cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên, và song song đó là những nghi vấn mãi không có lời giải đáp đối với quyết định đầy bất ngờ của cặp đôi. Đến ngày 8/3/2019, Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong chào đón đứa con trai đầu lòng. Việc kết hôn và sinh con đều diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đến một năm. Điều này khó tránh khỏi những nghi vấn người trong cuộc đang cưới “chạy bầu”, người hâm mộ cũng ngầm hiểu được lý do vì sao cặp đôi lại đưa ra quyết định thổi gạo góp cơm chung.

Không một lời xác nhận hẹn hò nào trước đó, cặp đôi gây sốt cộng đồng mạng khi bất ngờ thông báo về chung một nhà.

Trong suốt 3 năm kể từ ngày đăng ký kết hôn, cặp đôi chưa từng tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa. Hay nói cách khác, Triệu Lệ Dĩnh chưa một lần khoác lên chiếc váy cưới của riêng mình. Sau khi tin ly hôn chính thức công bố, cư dân mạng đã ngay lập tức truy lùng lại những manh mối Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trên một chương trình: “Tôi tới giờ vẫn không có nhẫn cưới”. Khi được hỏi lý do vì sao, anh thản nhiên đáp: “Không biết nữa, vợ tôi chưa từng đưa nhẫn cưới cho tôi”

Từng khoác lên mình vô số bộ váy lộng lẫy, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa từng chân chính mặc bộ váy cưới của riêng mình, bước vào lễ đường.

Phần lớn khán giả đã tỏ ra vô cùng bức xúc và cảm thấy bất công cho nữ diễn viên. Trong khi đó, nam diễn viên cũng không lên kế hoạch cho Triệu Lệ Dĩnh một lễ cưới đúng nghĩa như bao người (dù cho mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân là cưới vì yêu hay cưới “chạy bầu” chăng nữa). Đó là chưa kể, không phải việc trao nhẫn cưới chính là trách nhiệm của đàn trai hay sao?

Chia tay trong hòa bình là lựa chọn để quá khứ ngủ yên 

Kể từ tháng 8/2019, sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh quý tử đầu lòng không lâu, những tin đồn rạn nứt của cặp đôi ngày một nhiều và xuất hiện một cách dày đặc. Thế nhưng, cả hai đã nhanh chóng gián tiếp phản hồi những thông tin đó bằng những hình ảnh ngọt ngào sánh đôi bên nhau. Sau khi thông tin ly hôn, cư dân mạng lại cho rằng lý do tan vỡ dường như không đơn giản như những gì cả hai thông báo.

Nhiều thông tin đồn thổi cho rằng Phùng Thiệu Phong đã phản bội nữ diễn viên và lén lút ngoại tình ngay sau khi quý tử đầu lòng của cả hai được sinh ra không lâu.

Trước đó không lâu, đã có nhiều thông tin đồn đoán về mối quan hệ của cả hai và tiết lộ rằng chuyện tình này vốn dĩ đã không êm ả như những gì chúng vẫn nhìn thấy. Từ đó, tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình cùng một hot girl trên mạng tên Tăng Nghệ cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Ngày 14/4, một blogger tự xưng là phóng viên trong giới giải trí đã livestream xác nhận nam diễn viên thật sự đã phản bội Triệu Lệ Dĩnh. Lúc bấy giờ, người hâm mộ đều cho rằng tin đồn này là không có cơ sở, thế nhưng giờ đây, người ta lại nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn đến đường ai nấy đi của hai vợ chồng.

Trong một chương trình vào 2019, nam diễn viên đã nửa đùa, nửa thật chia sẻ: “Tôi không biết cô ấy lấy tôi vì tình yêu hay chỉ đơn thuần chỉ muốn kết hôn rồi sinh con”.

Lý do ly hôn được phòng làm việc của cặp đôi công bố qua thông cáo báo chí đó là do công việc khiến cả hai “gặp ít, xa nhiều” dẫn đến tình cảm dần phai nhạt; tuy nhiên cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ dốc lòng và toàn tâm nuôi nấng con trai cùng nhau. Điều này càng dấy lên nghi vấn cả hai có khá nhiều mâu thuẫn và chuyện tình cảm cũng gặp vấn đề từ lâu. Bởi lẽ kết hôn là chuyện vô cùng trọng đại không như hẹn hò yêu đương mà vì khoảng cách có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu thật sự vẫn còn tình cảm, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, cố gắng điều chỉnh lại lịch làm việc, san sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn là chọn tan vỡ.

Bên cạnh đó, gần đây Triệu Lệ Dĩnh lại có những lời bộc bạch về tình yêu. Cô cho rằng tình yêu là xuất phát từ hai phía, đồng thời chia sẻ mình là mẫu người phụ nữ độc lập, không phụ thuộc vào ai trong tình cảm.

Có lẽ điều gì đến càng nhanh thì cũng mau chóng rời đi. Hầu hết, mọi người đều cho rằng, cả hai vốn dĩ không có ý định kết hôn hay có tình cảm sâu nặng, chỉ đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác. Khi đó nữ diễn viên đã có thai và sự nghiệp cũng đang trong giai đoạn phát triển rất tốt; cô cần tránh trở thành đề tài gây ra nhiều ý kiến trái chiều thì càng tốt.

Suy cho cùng, cả hai đều đã là người trưởng thành, hôn nhân chính là sự lựa chọn của cả hai, ly hôn cũng là do cả hai cùng nhau quyết định. Việc đỗ vỡ là không tránh khỏi khi tình cảm họ dành cho nhau đã không mặn nồng như thuở ban đầu. Chuyện ly hôn nghe thì chấn động với người qua đường nhưng chắc chắn là một sự cân nhắc mất nhiều thời gian của người trong cuộc. 

Tác giả: Mai Vy

26/04/2021, 17:10