“Trả thù” bằng âm nhạc, Shakira được nhiều hơn mất? - Tạp chí Đẹp

“Trả thù” bằng âm nhạc, Shakira được nhiều hơn mất?

Giải Trí

2023 chỉ vừa qua một tháng nhưng nhiều người đã dự đoán đây sẽ là năm của những “bài hát chia tay” – khi các bảng xếp hạng âm nhạc đang được chiếm lĩnh bởi các ca khúc viết về tình cũ từ những ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới. Với màn “đá xéo” cực gắt dành cho chồng cũ Gerard Pique, liệu nữ hoàng Latin Shakira liệu có đang đi đúng đường?

“Trả thù” tình cũ bằng âm nhạc

Với nội dung đả kích thẳng thừng tình cũ Gerard Pique và bạn gái mới của anh, ca khúc “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” (hay còn có tên khác là “Pa’ Tipos Como Tú” trong tiếng Tây Ban Nha và “Out of Your League” trong tiếng Anh)” của Shakira hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Argentina Bizarrap sau khi phát hành đã chiếm sóng mạng xã hội và bội thu thành tích ấn tượng. Bài hát phá kỷ lục YouTube với hơn 63 triệu lượt xem trong 24 giờ – trở thành bài hát tiếng Latin được xem nhiều nhất trong một ngày và là bài hát Latin cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất. Bên cạnh đó, ca khúc cũng đạt hơn 30 triệu lượt streams trên Spotify chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, track mới của cô nàng cũng liên tục phá những kỷ lục streaming nhạc Latin ở nhiều nền tảng streaming trên toàn cầu. Shakira cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter với hơn 2 triệu tweets. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” còn đạt vị trí quán quân ở 16 quốc gia và lọt top 10 ca khúc của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại Mỹ. Các trang phê bình âm nhạc uy tín nhận xét, thành công của ca khúc phần lớn dựa vào giai điệu bắt tai, lời bài hát “gây hấn” và không thể phủ nhận “bàn tay ma thuật” của Bizarrap giúp cho ca khúc trở nên trẻ trung, sôi động và mạnh mẽ. 

“BZRP Music Session #53” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Shakira kết hợp cùng nhà sản xuất Bizarrap bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Anh khi phát hành trên Billboard

Được biết, đây là lần thứ hai nữ ca sĩ người Colombia viết về chuyện tình đổ vỡ này với cựu cầu thủ Barcelona sau hơn 10 năm gắn bó và có với nhau 2 con. Ở bài hát đầu tiên “Monotonia” (2022), cô chọn cách thể hiện sự đau lòng thông qua những giọt nước mắt, giai điệu và lời bài hát cũng cho thấy rõ tâm trạng buồn bã rối bời. Tuy nhiên lần trở lại này, Shakira đã mang đến hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, kiêu kỳ qua từng lời hát và ngôn ngữ cơ thể xuyên suốt MV. 

Với những ca từ nhắm thẳng vào tình cũ được chia sẻ phổ biến như “Anh đã đổi chiếc Ferrari lấy chiếc Twingo/ Anh đã đổi Rolex lấy Casio/ Dành nhiều thời gian luyện cơ bắp ở phòng gym/ Nhưng có lẽ, anh nên luyện thêm ‘cơ não’ chút xíu”, “bà hoàng streaming Latin” nhận được nhiều sự ủng hộ của của cư dân mạng và cả những celeb có ảnh hưởng như Antonela Roccuzzo – vợ của Lionel Messi, nam diễn viên Jaime Lorente (“Money Heist”), nữ doanh nhân Wanda Nara, ca sĩ Paulo Londra,… Thế nhưng, với sự “đuổi cùng giết tận” tình cũ, đá xoáy trên mọi mặt trận, Shakira cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều, bị chỉ trích là nhỏ nhen, có xu hướng hạ bệ người phụ nữ khác và nhắc mãi một chuyện để kiếm lợi từ người yêu cũ.  

Hậu đổ vỡ, nữ ca sĩ hướng tới hình ảnh mạnh mẽ, độc lập

Tuy nhiên trên thực tế, việc sử dụng âm nhạc để “đá đểu”, châm biếm người yêu cũ là đề tài yêu thích của nhiều nghệ sĩ. Điển hình nhất là Taylor Swift. Đây được xem là một trong những nguồn cảm hứng sáng tác nhạc lớn nhất của Taylor Swift và cũng mang lại cho cô hàng loạt hit lớn, thậm chí là các giải thưởng âm nhạc danh tiếng. Hay Justin Timberlake trong suốt sự nghiệp cũng được khán giả nhớ và nhắc đến khá nhiều khi mượn âm nhạc để “trả thù” người yêu. Đối với Shakira, việc công khai phơi bày nỗi đau tình cảm, đem trải nghiệm cuộc sống vào bài hát là vì cô muốn phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, dám đứng lên chống lại những người làm tổn thương mình. Và nhìn vào sự ủng hộ cũng như những thành tích mà cô đạt được, Shakira đã đúng. 

Biến đau thương thành sức mạnh

Truyền thông quốc tế đưa tin, nguồn cơn hôn nhân tan vỡ của bộ đôi quyền lực nhất Tây Ban Nha là do Pique đã ngoại tình và thậm chí đưa tình nhân 23 tuổi Clara Chia Marti về ở trong căn nhà của cả hai khi Shakira và các con đi du lịch. Nhiều nguồn tin cho hay, Shakira đã rất đau lòng và tuyệt vọng khi biết rằng mối tình đó lén lút diễn ra lâu hơn tưởng tượng. Cuộc tình này càng trở nên tồi tệ khi bố mẹ Pique nhanh chóng chào đón bạn gái mới và đứng về phía con trai. Mới đây, cánh phóng viên còn bắt gặp hình ảnh Pique và bố mẹ anh đi dạo cùng Clara đầy thân thiết. 

Shakira và Pique thời còn mặn nồng

Sau đổ vỡ về chuyện tình cảm, giọng ca “Waka Waka” còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế với mức án 8 năm tù và khoản tiền phạt gần 25 triệu USD nếu bị kết án, dù cô đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Shakira từng tâm sự đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Và đó cũng chính là động lực khiến cô trở lại đầy mạnh mẽ hơn, thẳng thừng công kích tình cũ với những tuyên bố hào hùng: “Anh nghĩ rằng đã tổn thương được tôi nhưng nó chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn/ Phụ nữ thời nay không còn khóc nữa, họ kiếm tiền và được trả giá xứng đáng”, “Tôi quá vĩ đại so với anh, đó là lý do tại sao anh phải ở bên một người giống như anh” Thậm chí, Shakira được cho là đã đặt một hình nộm phù thủy đối diện nhà của mẹ người yêu cũ, và luôn mở bài hát mới với mức âm lượng to nhất để tất cả mọi người đều nghe thấy.

Shakira rạng rỡ vẫy chào fans hâm mộ tại sinh nhật lần thứ 46 của mình

Hậu cuộc tình đầy biến cố, Shakira không chỉ tự bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mà cô còn lan tỏa tích cực hình ảnh của một người phụ nữ bản lĩnh, dám đáp trả những mối quan hệ độc hại và dứt khoát với những gì không xứng đáng. Những ngày gần đây, nữ ca sĩ luôn xuất hiện trong trạng thái rạng rỡ và diện mạo tươi tắn. Cô còn cho thấy bản thân đang rất hạnh phúc và vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 46 được tổ chức vào ngày 2/2 vừa qua.

Tác giả: Thu Thủy

07/02/2023, 12:00