Chuẩn bị:
Một đôi tông
Một mảnh giấy nhỏ
Vải nhiều màu, dây chun
Máy khâu
Cách làm:
Dùng dao rạch bỏ quai của dép tông.
Lấy một mảnh giấy nhỏ ướm và cắt thành hình tam giác để làm quai tông mới.
Ướm tiếp vào chân bé xem đã chính xác chưa.
Dùng mảnh giấy hình tam giác này ướm lên vải và cắt thành 4 hình tam giác có các cạnh lớn hơn mảnh giấy này khoảng 0,6-0,8cm.
May mỗi 2 hình tam giác lại với nhau. Để trừ một khoảng để lộn sang mặt phải.
Lộn vải sang mặt phải, gấp phần rìa vải ở chỗ trống vào trong.
May một đường chỉ ở cạnh có khoảng trống để lấp đi.
Cắt 4 miếng vải có hoa văn khác nhau thành hình chữ nhật.
Gấp đôi các mảnh vải nhỏ hình chữ nhật này lại.
May chun ở phần rìa vải.
Cắt các mảnh vải này lần lượt từ dài tới ngắn. Vải ngắn thì may ghép với góc nhọn nhất của tam giác vải (phía quai đầu ngón chân).
Đính tiếp các mảnh vải khác đã được may chun lên hình tam giác bằng vải đã may.
Tiếp theo, bạn lấy 2 mảnh vải màu trắng, mềm, gập và may thành quai. May thêm lên phần cạnh dưới của tam giác.
May thêm 2 chiếc quai trắng nhỏ hơn xâu vào 2 bên quai trắng to vừa may ở trên.
Thêm một quai kích thước tương đương 2 quai vừa rồi may vào góc nhọn của tam giác.
Dùng một đoạn dây chun màu trắng, cắt ngắn và nối với quai vải to, may thành vòng, tạo thành quai hậu của đôi tông và có thể co dãn.
Xâu các quai của tông vào đế.
Thắt nút các quai ở phần dưới sao cho các nút này không bị lồi ra. Dùng keo dính dính chặt lại khi quai đã vừa chân.
Giờ thì đã xong đôi tông.
Trông đôi tông giờ thật đáng yêu và điệu đà.
An Nhi
>> Tự chế quai hậu cho đôi tông của bé
>> Làm mới đôi tông bằng quai vải
>> Đôi tông thời trang từ hạt kim loại
> Làm điệu cho đôi tông của bé
>> Dép tông bằng ruy băng xinh xắn