Tân Thủ tướng Phần Lan 34 tuổi: tài sắc vẹn toàn, lãnh đạo Nội các gồm những nữ thủ lĩnh U40 - Tạp chí Đẹp

Tân Thủ tướng Phần Lan 34 tuổi: tài sắc vẹn toàn, lãnh đạo Nội các gồm những nữ thủ lĩnh U40

Women Empower Women

Sanna Marin hiện đang trở thành tâm điểm của thế giới sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Antti Lindtman với số phiếu 32/29 vào ngày 8/12 vừa qua, trở thành tân Thủ tướng của Phần Lan. Gánh vác trọng trách lèo lái đất nước ở tuổi 34, cô không chỉ trở thành nữ Thủ tướng thứ 3 của “đất nước hạnh phúc” mà còn là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới.  

Sự xuất chúng cùng vị thế chính trị của Sansa Marin vượt xa tuổi đời rất trẻ của cô. Thành công vang dội này của nữ chính trị gia 34 tuổi đã gợi nhắc đến những gương mặt phụ nữ lãnh đạo tài giỏi khác như Thủ tướng Đức – Angela Merkel (65 tuổi), Thủ tướng New Zealand – Jacinda Ardern (39 tuổi), nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia – Zuzana Čaputová (45 tuổi).
Nữ chính trị gia sinh năm 1985 tiếp quản đất nước trong bối cảnh một cuộc đình công đã kéo dài 3 ngày và sẽ còn tiếp diễn. Cuộc đình công khiến việc sản xuất ở một số công ty lớn nhất Phần Lan bị đình trệ.
Sau chiến thắng vào tối Chủ nhật, Sanna Marin chia sẻ: “Tôi chưa từng nghi ngờ về tuổi tác hay giới tính của tôi sẽ ảnh hưởng tới thành công ở cương vị mới. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là lý do mình đã dấn thân vào chính trường và những điều tôi có thể làm để để xây dựng lại niềm tin của cử tri”.
Trở thành nữ nguyên thủ quốc gia thứ 3 của Phần Lan, Sanna Marin lãnh đạo liên minh chính phủ gồm 5 đảng. Và tất cả người đứng đầu đảng đều là những người phụ nữ tài ba đáng ngưỡng mộ, bao gồm Katri Kulmuni (32 tuổi) – lãnh đạo Đảng Trung tâm, Li Andersson (32 tuổi) – lãnh đạo Liên minh các đảng cánh tả, Maria Ohisalo (34 tuổi) – lãnh đạo Liên minh đảng xanh, Anna-Maja Henricksson (55 tuổi) – lãnh đạo Đảng đại biểu Nhân dân Thụy Điển của Phần Lan và chính Sanna Marin (34 tuổi) – lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội.
Với tài năng lãnh đạo tại đảng của mình, kể từ ngày 10/12/2019, Katri Kulmuni chính thức đảm nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính, Li Andersson đảm nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Maria Ohisalo giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Anna-Maja Henricksson trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hiện tại, chính phủ do Thủ tướng Sanna Marin lãnh đạo có tất cả 19 bộ trưởng và chiếm 11/19 ghế trong số đó là các nữ chính trị gia dày dạn kinh nghiệm.
Sanna và nhóm các nữ lãnh đạo đảng của Phần Lan đại diện cho một thế hệ phụ nữ tài giỏi đang vươn lên mạnh mẽ, phá vỡ mọi giới hạn và định kiến về năng lực của nữ giới. Alexander Stubb – cựu Thủ tướng Phần Lan (từ 2014-2015) – đã không tiếc lời khen ngợi chiến thắng của Sanna khi đăng trên Twitter rằng: “Có một chính phủ do phụ nữ lãnh đạo cho thấy Phần Lan là một quốc gia hiện đại và tiến bộ. Một ngày không xa, giới tính sẽ không còn là vấn đề đáng để tranh luận trong chính phủ nữa”.
Sanna được sinh ra ở thủ đô Helsinki và sống ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp đất nước trước khi gia đình cô định cư tại thành phố Tampere. Cô được nuôi dạy và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và bạn đời đồng giới của bà.
Quá trình lớn lên bên cạnh hai người mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ, nhận thức và quan điểm chính trị của cô về quyền con người: “Đối với tôi, mọi người ai cũng bình đẳng như nhau. Sự bình đẳng chính là nền tảng cho tất cả mọi vấn đề”, Sanna phát biểu trước truyền thông vào năm 2015.
Là thành viên đầu tiên của gia đình bước vào cánh cửa đại học, cô tốt nghiệp trường trung học Prikkala năm 2004 và học tiếp Khoa học Quản trị tại đại học Tampere. Năm 2012, khi chỉ mới 27 tuổi, cô đã trở thành người đứng đầu hội đồng thành phố Tampere. Năm 2014, cô được chọn là Phó Chủ tịch thứ 2 của đảng Dân chủ Xã hội. Từ năm 2015, Sanna Marin chính thức là thành viên của Nghị viện Phần Lan. Từ tháng 6/2019, cô đảm trách cương vị Bộ trưởng Bộ vận tải và truyền thông của Phần Lan.
Đặc biệt, Sanna là người hoạt động rất tích cực trên Instagram của mình. Bên cạnh những bức ảnh làm việc hăng say, cô còn chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đời thường giản dị như chăm con, ăn kẹo bông gòn, tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình,… Sansa đem đến hình ảnh một vị chính trị gia chưa bao giờ gần gũi và đáng mến đến vậy.
Với tuổi đời còn trẻ và tiềm năng vô hạn của mình, Sanna Marin được kỳ vọng sẽ phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa trong vai trò mới. Không chỉ đang ghi tên mình vào danh sách những khoảnh khắc phụ nữ làm nên lịch sử của năm 2019, nữ chính trị gia còn trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ đang không ngừng nỗ lực cho ước mơ và khát vọng của bản thân.

Thực hiện: Huyền My Trương

16/12/2019, 19:00