Tắm trước “yêu”: Sạch quá hóa... hại! - Tạp chí Đẹp

Tắm trước “yêu”: Sạch quá hóa… hại!

DELETED

Xuất tinh sớm vì tắm

Tắm trước khi yêu có thể làm giảm ham muốn và cảm xúc

Chị Trang, vợ anh Hùng 35 tuổi ở Nguyễn Du, Hà Nội luôn tự hào chồng mình là một người đàn ông ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Anh luôn “rủ” vợ cùng tắm trước khi ngủ, đặc biệt là trước khi làm “chuyện ấy”, bất kể mùa đông hay mùa hè. Nhờ thói quen đó của chồng mà chị Trang lúc nào cũng thấy yêu, vì anh luôn thơm tho sạch sẽ.

Cưới được hai năm, anh chị đã có một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, đời sống vợ chồng của anh chị lại xuống cấp nhanh chóng. Ai cũng nghĩ là tại có con, gia đình bận rộn thêm nên cũng “bỏ quá cho nhau”. Nhưng vấn đề ngày càng trở lên trầm trọng khi anh rất hưng phấn mà cũng chỉ duy trì được 2- 3 phút. Chị Trang cũng không thấy rạo rực như trước. Điều này khiến chị Trang cảm thấy hụt hẫng, rơi vào trạng thái u uất, dễ cáu gắt, còn anh Hùng thì vò đầu, gãi tai và tự ti. Để lấy lại phong độ, anh chị quyết tâm gửi con cho ông bà, hai vợ chồng cùng đi du lịch để tạo sự mới mẻ. Nhưng hiện tượng trên vẫn lặp lại. Chuyến du lịch được rút ngắn để anh chị về thành phố khám bệnh.

Bác sỹ kết luận anh Hùng bị xuất tinh sớm. Sau khi tìm hiểu về “lịch sử phòng the” của hai vợ chồng, các bác sĩ mới lắc đầu cho biết: “Anh Hùng mắc bệnh xuất tinh sớm do thói quen tắm rửa sạch sẽ trước khi yêu. Chị Trang cũng bị giảm cảm xúc vì tắm đã làm suy yếu những dây thần kinh nhạy cảm”.

Sạch không đủ bù hại

Sạch quá cũng không phải là ý hay trong chuyện yêu (hình chỉ mang tính minh họa)

BS. Nguyễn Bá Hưng, phòng khám Tia Sáng, Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội cho hay: Tắm ngay trước khi yêu là một tai hại cản trở sự thăng hoa. Khi tắm xong, cơ thể đang thư giãn, các bộ phận đang trong trạng thái “ngủ lâm sàng”. Nếu bạn làm “chuyện ấy” sẽ khiến cơ thể phải gồng mình, tiêu hao nguồn năng lượng lớn hơn bình thường gây mệt mỏi.

Ngoài ra, việc thường xuyên tắm nước nóng trước khi yêu sẽ làm suy giảm hưng phấn tình dục. Sau khi tắm nước nóng, làn da của bạn cũng bớt nhạy cảm nên khi vợ chồng gần gũi sẽ giảm cảm giác. Trên cơ thể con người có chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác, đặc biệt ở những vùng kín, nhạy cảm như cậu bé, đùi non, gáy… Nếu bạn tắm nước nóng, dây thần kinh sẽ nhận tín hiệu kém hơn. Hệ lụy là “cậu nhỏ” của nam giới khó cương cứng, ít nghe lời hơn lúc bình thường.Tình trạng này diễn ra kéo dài sẽ dẫn tới rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn.

Vì vậy, bác sỹ Hưng khuyến cáo mọi người không nên tắm trước khi yêu, trong trường hợp bắt buộc phải tắm thì nên dùng nước mát hoặc nước ấm vừa đủ. Chỉ nên tiến hành “chuyện ấy” sau khi tắm ít nhất 30 phút vì lúc này nhiệt độ và độ ẩm của da đã trở lại bình thường. Ngoài ra, các cặp đôi cũng không nên tắm ngay sau khi “yêu” vì sẽ khiến tim đập loạn, thở gấp. Với những người gặp vấn đề về tim mạch, tắm nước nóng sau khi quan hệ càng dễ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.

Theo  Sức khỏe Gia đình

Thực hiện: depweb

03/11/2012, 13:50