Song tấu piano là một lĩnh vực được cho là kén người chơi, yêu cầu rất cao đối với nghệ sỹ. Vì vậy, 2 chị em sinh đôi song tấu là hiếm có. Đầu tiên, Isabelle và Florence Lafitte phải học chơi với nhau để tìm ra rung động chung thông qua nhịp điệu, nhưng mỗi người vẫn có cái riêng. Cặp piano thể hiện cá tính rất rõ nét, ngay cả trong khi chơi với những dàn nhạc nổi tiếng: Dàn nhạc Quốc gia Pháp, Dàn nhạc Mozarteum Salzburg (Áo), Dàn nhạc Quốc gia tại Toulouse, Dàn nhạc Giao hưởng Hong Kong, Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia Flanders (Bỉ)…
Danh mục biểu diễn của họ ngày càng phong phú, trong đó có Scaramouche của Milhaud và Hungarian Dances của Brahms và hiện họ có một cơ sở dữ liệu với hơn 7.000 tác phẩm dành cho song tấu piano…
Trong chương trình biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Isabelle và Florence Lafitte sẽ biểu diễn tổ khúc ngắn của Claude Debussy, Stenka Razine, opus13 của Alexandre Glazouvov, khúc phóng túng về các chủ đề Serbi, opus 6 của Nicolai Rimski-Korsakov, Shéhérazade, khúc mở màn vào thế giới thần tiên của Maurice Ravel, Shéhérazade của Nicolai Rimski-Korsakov.
Sau đó vào tối 4/3, Isabelle và Florence Lafitte sẽ biểu diễn tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.