Sở hữu tiền tỷ nhưng Châu Nhuật Phát vẫn ăn hàng rong, đi xe buýt và quyên hết tài sản làm từ thiện - Tạp chí Đẹp

Sở hữu tiền tỷ nhưng Châu Nhuật Phát vẫn ăn hàng rong, đi xe buýt và quyên hết tài sản làm từ thiện

Sao

Nổi lên vào thập niên 80 với những bộ phim truyền hình dài tập của kênh TVB như “Bến Thượng Hải”, “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Châu Nhuận Phát nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất dòng phim hành động Hồng Kông. Nhiều bộ phim của ông như “Long Môn Phi Giáp” (1986) hay “Ngọa Hổ Tàng Long” (2000) đều được coi là siêu phẩm của điện ảnh Châu Á, đưa tên tuổi ông nổi tiếng khắp quốc tế. Thậm chí, Châu Nhuận Phát còn là một trong những sao Hoa ngữ hiếm hoi có chỗ đứng tại Hollywood, từng tham gia các bom tấn như “Cướp Biển Vùng Ca-ri-bê” hay “Bảy Viên Ngọc Rồng”.

2329_chau_nhuan_phat
Châu Nhuận Phát không màng đến số tiền khổng lồ mà ông kiếm được trong suốt chiều dài sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 3 thập kỷ, Châu Nhuận Phát còn sở hữu khối tài sản đồ sộ lên tới 5.6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 714 triệu USD hay 16.600 tỷ VND). Hiện tại, ông xếp thứ hai trong số các ngôi sao Hoa Ngữ giàu nhất, chỉ sau Thành Long. Với tài sản kếch xù như vậy, những tưởng Châu Nhuận Phát sẽ sống một cuộc sống dư dả, xa hoa không kém gì những nhân vật trong phim “Crazy Rich Asians”. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

Báo giới có câu, nếu muốn tìm siêu sao hãy đến các cửa hàng đắt tiền, nếu muốn gặp Châu Nhuận Phát hãy lượn quanh các cửa hàng giảm giá, quán ăn vỉa hè.
Báo giới có câu, nếu muốn tìm siêu sao hãy đến các cửa hàng đắt tiền, nếu muốn gặp Châu Nhuận Phát hãy lượn quanh những cửa hàng giảm giá, quán ăn vỉa hè, ga tàu. Huyền thoại điện ảnh Hong Kong cho hay ông không có nhu cầu chưng diện và toàn đi dép xỏ ngón giá 90.000VND, mặc áo thun 350.000VND. “Tôi mặc những gì mình thấy thoải mái nhất chứ không mặc cho người khác nhìn.” – Châu Nhuận Phát nói. 

Trong một chương trình phỏng vấn gần đây tại Hàn Quốc, Châu Nhuận Phát tiết lộ ông sống hết sức giản dị, thậm chí dè xẻn. Mỗi tháng, Châu Nhuận Phát chỉ tiêu khoảng 300 đô la Hồng Kông (2.4 triệu đồng Việt Nam), thấp hơn rất nhiều người dân bình thường khác. Bà Trần Oải Liên, vợ của tài tử này còn hài hước tiết lộ Châu Nhuận Phát quyết giữ rịt chiếc điện thoại Nokia lỗi thời suốt 17 năm trời, tới khi hỏng không thể chữa được mới chịu chuyển sang xài smartphone.

chau-nhuan-phat-5Phátchau-nhuan-phat-5

4cbd4488gy1fw0ylwghucj212w0t2hdt
Nam diễn viên có cuộc sống rất hạnh phúc bên người vợ của mình.

Cũng trong chương trình này, Châu Nhuận Phát hóm hỉnh kể rằng ông rất thích đi bộ, chạy tập thể dục và dùng phương tiện giao thông công cộng như xe bus. Khi được hỏi liệu ông có sợ bị người hâm mộ nhận ra hay không, “Phát Ca” tuyên bố: “Làm gì có ai nhìn tôi nữa. Họ đều dán mặt vào điện thoại hết rồi”. Chưa hết, ngôi sao này còn thích dùng bữa tại những quán ăn ven đường, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với người đứng thứ 24 trong danh sách các diễn viên giàu nhất thế giới.

chau-nhuan-phat-6 chau-nhuan-phat-3

Hình ảnh nam diễn viên sử dụng phương tiện công cộng được khán giả bắt gặp.
Tài tử 63 tuổi thích sử dụng phương tiện công cộng vì tiện lợi, thoải mái và tiết kiệm thời gian. “Tại sao tôi lại đi tàu điện à? Vì tôi chỉ mất có 5 phút giữa hai điểm đến trong khi người khác thì kẹt hàng giờ đồng hồ trên đường.” – Châu Nhuận Phát nói. 

Tới nay, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên đã chung sống bên nhau 32 năm. Họ từng suýt có một cô con gái năm 1991, tuy nhiên đứa trẻ không may bị ngạt trong bụng mẹ và qua đời. Sau sự cố mất con, bà Oải Liên hết sức suy sụp và phải nương tựa vào chồng để vượt qua. Kể từ đó, hai vợ chồng không có thêm đứa con nào. Điều này có thể lý giải cho quyết định làm từ thiện toàn bộ tài sản của họ.

Trong bộ phim mới nhất "Project Gutenberg", Châu Nhuận Phát tiếp tục được ngợi ca bởi tài năng diễn xuất và phong độ đỉnh cao ở tuổi U70.
Trong bộ phim mới nhất “Project Gutenberg”, Châu Nhuận Phát tiếp tục được ngợi ca bởi tài năng diễn xuất và phong độ đỉnh cao ở tuổi U70.
Trong bộ phim mới nhất "Project Gutenberg", Châu Nhuận Phát tiếp tục được ngợi ca bởi tài năng diễn xuất và phong độ đỉnh cao ở tuổi U70.
Trong bộ phim mới nhất “Project Gutenberg”, Châu Nhuận Phát tiếp tục được ngợi ca bởi tài năng diễn xuất và phong độ đỉnh cao ở tuổi U70.

Dù siêng làm từ thiện nhưng Châu Nhuận Phát cũng không vì thế mà xuề xòa về tiền bạc. Ngược lại, nam diễn viên khẳng định ông sẽ không bao giờ đóng phim miễn phí, dù bộ phim có hoành tráng hay nội dung hay thế nào đi nữa. Châu Nhuận Phát cho biết: “Tôi nghĩ phim ảnh dù có nghệ thuật nhưng nhất định vẫn là một ngành kinh doanh. Và trong một ngành công nghiệp, việc người làm được trả lương là điều hiển nhiên và công bằng. Dù có thực sự đam mê đóng phim đi chăng nữa, ai cũng cần được bồi dưỡng bằng vật chất sau khi bỏ nhiều công sức. Ở Hồng Kông, chúng tôi suy nghĩ thực tế như vậy đấy”.

Thực hiện: depweb

26/12/2018, 15:00