Rùng rợn với màn lấn sân điện ảnh của Kim So Hye (I.O.I) trong phim kinh dị “Nam sinh số 11” - Tạp chí Đẹp

Rùng rợn với màn lấn sân điện ảnh của Kim So Hye (I.O.I) trong phim kinh dị “Nam sinh số 11”

Giải Trí

Việc sao K-Pop lấn sân diễn xuất là không hề mới ở Hàn Quốc như Nam Gyu Ri (SeeYa) trong “Death Bell” (2008) hay Eunjung (T-ara) với “White: Melody of Death” (2011). Và mới đây, Kim So Hye – cựu thành viên nhóm I.O.I cùng dàn e-kip tên tuổi góp mặt vào bộ phim kinh dị “The Child Who Would Not Come” (tựa Việt: “Nam sinh số 11”) hứa hẹn sẽ khuynh đảo phòng vé đầu năm 2021.

Kim So Hye: Từ tài năng âm nhạc đến diễn viên điện ảnh đầy tiềm năng

Sinh năm 1999, Kim So Hye bắt đầu sự nghiệp vào năm 16 tuổi khi tham gia chương trình thực tế Produce 101 của Mnet. Cuộc thi nhằm chọn ra nhóm nhạc nữ quốc dân với 11 thành viên từ 101 thực tập sinh đến từ nhiều công ty lớn nhỏ. 

Kim So Hye là một trong những nữ idol thành công khi lấn sân diễn xuất.

Sau khi nhóm tan rã, Kim So Hye trở về với sở trường của mình là MC và diễn viên. Cô tích cực tham gia các bộ phim truyền hình như “Poetry Story” (2017), “Society Obsessed with Love” (2018), “Best Chicken” (2019), “How to Buy a Friend” (2019)… và đều được đánh giá cao. Với vai chính điện ảnh đầu tay trong “Moonlit Winter”, cựu thành viên I.O.I nhận được hàng loạt đề cử như: “Nữ diễn viên mới xuất sắc” từ “Giải Baeksang” (2020) và “Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh” (2021) danh giá. 

Năm 2021, Kim So Hye lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị với dự án “The Child Who Would Not Come”. Bộ phim xoay quanh câu chuyện cậu nam sinh chưa bao giờ đến lớp chứa đầy những góc khuất đen tối. Càng đào sâu vào những bí ẩn ấy càng khiến hàng loạt sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra mà không một lời giải đáp. Trong phim Kim So Hye đảm nhận vai một nữ giáo viên thực tập liên tục phải chứng kiến những sự kiện kinh hoàng xảy ra với học sinh của mình.

“The Child Who Would Not Come” sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, xuất thân từ các nhóm nhạc.

Ngoài ra, phim còn sở hữu dàn diễn viên trẻ trung tới từ các nhóm nhạc như Karin (ELRIS), Johyun (Berry Good), Yu Na Gyeol (cựu thành viên Hello Venus). Sự kết hợp của dàn diễn viên trẻ càng làm tăng thêm phần chân thật và rùng rợn cho tác phẩm.

Sự góp mặt đầy hứa hẹn của phó đạo diễn “Mười” (2007)
Yoo Young Sun từng giữ vị trí phó đạo diễn của “Mười”.

Một yếu tố khác bảo chứng cho chất lượng của “The Child Who Would Not Come” chính là sự góp mặt của đạo diễn Yoo Young Sun. Cách đây 14 năm, anh từng làm phó đạo diễn cho “Mười” (2007) – tác phẩm kinh điển đánh dấu sự trở lại của dòng phim kinh dị Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. 

Anh không ngại dùng yếu tố máu me để tăng độ kinh dị cho phim.

Yoo Young Sun còn là người chấp bút cho “Vampire Detective” (2016) và “Diva” (2020) vừa ra mắt cách đây ít lâu. Ở cương vị đạo diễn, anh đã ghi dấu ấn với “The Wicked” (2014) và “The Wrath” (2018). Điểm độc đáo của Yoo Young Sun chính là tạo hình ma nữ với mái tóc rũ rượi và gương mặt biến dạng vô cùng đáng sợ. Vị đạo diễn sinh năm 1975 luôn biết cách kết hợp một cách tài tình giữa yếu tố jump-scare (những phân cảnh hù dọa ghê rợn xuất hiện không báo trước) cùng kỹ thuật âm thanh hiện đại với những trường đoàn kinh dị kéo dài đến nghẹt thở. 

“The Child Who Would Not Come” sở hữu bối cảnh học đường rùng rợn.

Với bối cảnh học đường càng làm “The Child Who Would Not Come” rùng rợn hơn; bởi lẽ, đây vừa là địa điểm thân thuộc và vừa là nơi có những lời đồn đại ma quỷ bí ẩn. Dưới bàn tay của Yoo Young Sun, từ phòng học, dãy hành lang vắng vẻ đến bãi đất trống sau trường đều được tận dụng triệt để tạo nên khung cảnh đầy u ám và ma mị. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một tác phẩm kinh dị rùng rợn, ám ảnh, khó có thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2021 này.

“The Child Who Would Not Come” ra rạp ngày 22.01.2021 trên toàn quốc.

Tác giả: Đẹp Entertainment

22/01/2021, 17:00