Oscar 2023 và những cái “nhất” - Tạp chí Đẹp

Oscar 2023 và những cái “nhất”

Giải Trí

Có thể nói, Oscar 2023 là sân khấu rực rỡ nhất của “Everything Everywhere All At Once” với chiến thắng 7 giải thưởng trong tổng số 11 đề cử. Mặc dù được đánh giá là an toàn và dễ đoán nhưng sự kiện vẫn có những khoảnh khắc ấn tượng, khó quên. Cùng điểm lại những cái “nhất” tại buổi lễ được chờ đón nhất năm của nền công nghiệp điện ảnh này!

Chiến thắng lịch sử nhất: Dương Tử Quỳnh trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc châu Á đầu tiên

Trong lịch sử 95 năm của giải Oscar, đây là lần đầu tiên một diễn viên châu Á mang về tượng vàng danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Dương Tử Quỳnh với vai diễn Evelyn trong “Everything Everywhere All at Once”.

Chiến thắng của cô không chỉ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả khán giả mà còn được xem là bước đột phá đối với các nghệ sĩ châu Á trong thị trường điện ảnh khắc nghiệt ở Hollywood. Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử, ngôi sao gốc Malaysia phát biểu: “Cảm ơn các bạn. Những cậu bé, cô bé giống tôi ơi, đây là ngọn hải đăng của hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Và các quý cô ơi, đừng để ai nói rằng bạn đã hết thời rồi. Cảm ơn đạo diễn Daniels, hãng A24, tôi sẽ không đứng ở đây nếu thiếu các bạn”.

Bài phát biểu xúc động nhất: Quan Kế Huy “Mẹ ơi, con vừa thắng giải Oscar rồi” 

Giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi 51, Quan Kế Huy đã có bài phát biểu chạm đến trái tim hàng triệu khán giả: “Hành trình của tôi bắt đầu trên một con thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn. Và giờ đây tôi đang ở trên sân khấu lớn nhất Hollywood. Mọi người thường nói những chuyện như thế này chỉ có trong phim. Đây chính là giấc mơ Mỹ!… Gửi tới tất cả, xin hãy giữ lửa cho đam mê và ước mơ của mình”.

Từng là diễn viên nhí thành công với  “Indiana Jones and the Temple of Doom” và “The Goonies”, sự nghiệp của Quan Kế Huy đã bị chững lại và anh thậm chí phải loay hoay tìm chỗ đứng suốt hai thập kỷ dài. Vai diễn người chồng trong “Everything Everywhere All at Once” đã giúp anh đạt được vinh dự cao nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Trên sân khấu của lễ trao giải, ngôi sao gốc Á không kìm được nước mắt, anh dành lời cảm ơn chân thành đến mẹ, vợ và những người đã ủng hộ anh trên con đường diễn xuất.

Những “lần đầu tiên” xứng đáng nhất: Brendan Fraser và Jamie Lee Curtis 

Lần lượt chiến thắng tượng vàng danh giá ngay lần đề cử đầu tiên ở các hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Brendan Fraser với phim “The Whale”) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Jamie Lee Curtis với phim “Everything Everywhere All at Once”), cả hai là minh chứng cho việc thành công không bao giờ là quá muộn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp nếu bạn kiên trì cố gắng. 

Sự trở lại đầy mạnh mẽ của Brendan Fraser sau thời gian dài khủng hoảng hậu ly hôn và vấn đề sức khỏe đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Trong khi đó, Jamie Lee Curtis đã khiến giải Oscar trở nên có ý nghĩa hơn khi viết tiếp thành công thay cho cha mẹ quá cố, cả hai đều từng được đề cử Oscar nhưng không giành chiến thắng. Cô cũng là một trong số mười nữ diễn viên lớn tuổi nhất từng được vinh danh ở hạng mục này.

Khoảnh khắc ấm áp nhất: cuộc hội ngộ của Quan Kế Huy và Harrison Ford 

Quan Kế Huy đã có một đêm trao giải Oscar đầy cảm xúc khi tái ngộ bạn diễn Harrison Ford trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” trên sân khấu. Sau gần 40 năm tham gia đóng chung, cái ôm thắm thiết của cả hai đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Đặc biệt hơn, Harrison Ford cũng người trao giải cho bộ phim “Everything Everywhere All at Once” mà Kế Huy tham gia diễn xuất.

Bộ phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” mà cả hai cùng tham gia diễn xuất 1984. Khi đó Kế Huy 12 tuổi và Harrison Ford đang ở độ tuổi 40
Cái ôm sau gần 4 thập kỷ mang lại nhiều cảm xúc
Chiến thắng rực rỡ nhất: “Everything Everywhere All at Once” 

Tại Oscar 2023, “Everything Everywhere All at Once” đã chính thức trở thành bộ phim đạt được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới với chiến thắng 7 trên 11 đề cử. Cụ thể các tượng vàng Oscar mà bộ phim này đã đạt được gồm: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Phim hay nhất.

Đất nước tỏa sáng nhất: Ấn Độ và điện ảnh Bollywood

Điện ảnh Ấn Độ có khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên chạm tay vào tượng vàng Oscar nhờ ca khúc “Naatu Naatu” được hát bằng chính ngôn ngữ của đất nước mình. Đây là ca khúc chính trong bộ phim “RRR” – Một bộ phim thành công của Bollywood trong năm qua. Bên cạnh đó, Bộ phim “The Elephant Whisperers” cũng xuất sắc giành được giải thưởng Phim tài liệu ngắn hay nhất với nội dung nhấn mạnh một cách tuyệt vời tầm quan trọng của phát triển bền vững và sống hài hòa với tự nhiên.

“Naatu Naatu” cũng được hoan nghênh nhiệt liệt khi trình diễn tại Lễ trao giải Oscar 2023. Trước đó, ca khúc có nhịp độ nhanh này đã chiếm trọn con tim của người hâm mộ trên toàn cầu, tạo ra một thử thách (challenge) trên TikTok và đạt 125 triệu lượt xem trên YouTube.

Màn trình diễn xuất sắc nhất: Rihanna và Lady Gaga

Oscar 2023 cũng sẽ đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của ca sĩ Rihanna kể từ màn trình diễn đỉnh cao ở Superbowl sau 6 năm nghỉ ngơi. Tại sân khấu lễ trao giải, “công chúa R&B” thể hiện ca khúc “Lift Me Up” (nhạc phim “Black Panther: Wakanda Forever”, được đề cử Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất).

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Lady Gaga cũng mang đến màn trình diễn âm nhạc giàu cảm xúc với ca khúc “Hold My Hand” (nhạc phim “Top Gun: Maverick”, được cử tại hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất). Giọng ca sinh năm 1986 gây bất ngờ với gương mặt mộc, mặc áo phông và quần jeans giản dị khi thể hiện bài hát. Trước đó, khoảnh khắc Lady Gaga chạy tới hỗ trợ một nhiếp ảnh gia không may vấp ngã cũng được nhiều người khen ngợi.

Sự thay đổi không được hài lòng nhất: không “thảm đỏ” 

Đây là lần đầu tiên màu thảm tại Lễ trao giải Oscar thay đổi kể từ năm 1961, được đổi sang màu rượu sâm panh thay cho màu đỏ truyền thống.

Từ trái sang: Hồng Châu, Phạm Băng Băng và Stephanie Hsu khoe dáng trên “thảm sâm panh”

Sự thay đổi này không được lòng khán giả. Trên twitter, nhiều người đã cho rằng màu sắc này khiến cho buổi lễ trở nên buồn tẻ và có vẻ như kém quan trọng hơn những năm trước đó. Ngoài ra, việc tấm thảm sáng màu khiến cho nó dễ dính bẩn hơn và không làm nổi bật trang phục của các ngôi sao tham dự. 

Những thất bại gây tiếc nuối nhất

Oscar 2023 đánh dấu thất bại của loạt bom tấn doanh thu tỷ đô từng gây choáng tại các phòng vé, bao gồm “Avatar: The Way of Water” (5 đề cử) và “Top Gun: Maverick” (6 đề cử) khi cả 2 chỉ thắng duy nhất ở 1 hạng mục liên quan đến kỹ thuật.

Bên cạnh đó, mặc dù được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng và được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng “TÁR”, “Triangle of Sadness”, “The Banshees of Inisherin”, “The Fablemans” và “Elvis” lại không mang về bất cứ chiến thắng nào.

Chủ đề gây tranh cãi nhất: “Nàng Tiên Cá” và trailer đầy u tối

Trong khuôn khổ buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 95, Disney đã ra mắt đoạn trailer chính thức của “The Little Mermaid” (“Nàng Tiên Cá”) dài hơn 2 phút. Khác với 2 teaser ngắn trước đó, trailer chính thức đã giới thiệu chi tiết hơn về cốt truyện và bối cảnh chính của dự án. 

Nàng tiên cá Ariel Halle Bailey tại sự kiện Oscar 2023. Bộ phim được ấn định phát hành vào 26/5 tới

Tạo hình của tiên cá da màu Ariel vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cô nàng trông khác lạ so với bản hoạt hình, mái tóc dreadlock cũng không thể hiện rõ sự diễm lệ của nàng tiên cá mà trông giống cướp biển vùng Caribê hơn. Bên cạnh đó, màu sắc chủ đạo của đoạn trailer cũng bị chê u tối, gây ám ảnh và diễn xuất của Halle Bailey trong vai Ariel cũng không được đánh giá cao. Điểm cộng duy nhất hiện tại của sao nữ sinh năm 2000 chính là giọng hát khỏe và đầy cảm xúc. Dù là vậy, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký tại Oscar năm tới.

Tác giả: Thu Thủy

14/03/2023, 16:42