"Ocean’s 8" - Khi các "chị đại" thống trị phòng vé Bắc Mỹ - Tạp chí Đẹp

“Ocean’s 8” – Khi các “chị đại” thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Giải Trí

Những năm trở lại đây, việc cạn kiệt ý tưởng cũng như sự thoái trào của trào lưu chuyển thể những tiểu thuyết ăn khách đã khiến các nhà sản xuất dè chừng hơn khi quyết định đầu tư cho một franchise (loạt phim) mới. Thay vào đó, họ quyết định reboot (tái khởi động) lại các đầu phim nổi tiếng một thời nhằm khai thác trọn vẹn tiềm năng của những thương hiệu điện ảnh và lượng fan hùng hậu vốn có.

Thành công từ những cái tên “Star Wars”, “Jurrasic World”, “Star Trek”, “Rise of Planet of the Apes”, “Godzilla”… là minh chứng cho chiến lược khôn ngoan ấy. Tuy nhiên, việc reboot một loạt phim mới thường vấp phải khó khăn bởi các ngôi sao của phần phim cũ vì nhiều lý do như cát-sê, đẳng cấp hay không muốn bị đóng khung vai diễn mà từ chối quay trở lại. Khi đó, ngoài giải pháp viết phần tiếp theo câu chuyện với những nhân vật liên quan, người ta lựa chọn hình thức gender-swapping – thay đổi giới tính của nhân vật và thay máu hoàn toàn dàn diễn viên cũ.

oceans-8-cast-1
Dàn “cast” trong mơ của “Ocean’s 8”

Giải pháp mạo hiểm này đã từng được áp dụng với franchise nổi tiếng suốt thập niên 80 – “Ghostbusters” phiên bản năm 2016. Cùng chung số phận với “Biệt đội bắt ma” phiên bản nữ, “Băng cướp thế kỷ” cũng bị một bộ phận khán giả nam chê thậm tệ ngay lúc bắt đầu chiến dịch quảng bá. Rõ ràng “Ocean’s 8″ không có được lượng fan hoài cổ hùng hậu và hình ảnh mang tính biểu tượng văn hóa đương đại bằng “Ghostbusters”, thế nên một cách diệu kỳ bộ phim đã tránh được làn sóng phản đối từ những người hâm mộ cực đoan và tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trên thị trường điện ảnh Bắc Mỹ với 41,5 triệu USD thu được sau tuần đầu công chiếu. 

Phiên bản cũ của “Ocean’s 8″ với sự góp mặt của dàn sao nam hạng A Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon vốn thu hút biết bao trái tim thiếu nữ được thay thế bằng những gương mặt bảo chứng Oscar gồm Sandra Bullock, Cate Blanchett hay Anne Hathaway… Có thể nói, sự khôn ngoan pha chút liều lĩnh chính là vũ khí bí mật khiến “Ocean’s 8″ tiếp tục lôi kéo khán giả ra rạp, đặc biệt là đối tượng nữ giới khi lồng ghép các thông điệp nữ quyền, bình đẳng giới và chống phân biệt chủng tộc.

gallery-1512652810-sandra-bullock-cate-blanchett
Sandra Bullock và Cate Blanchett – hai “chị đại” của phim và cũng là hai trong số những nữ diễn viên tài năng nhất thế hệ của họ tại Hollywood.

Chủ nhân của giải Oscar 2010 – Sandra Bullock vào vai Debbie Ocean, chị gái thất lạc của Danny Ocean (George Clooney) – thủ lĩnh của “Băng cướp thế kỷ” trong phiên bản cũ. Cô cũng là một tay trộm chuyên nghiệp vừa mãn hạn tù và quyết làm một cú chốt trước khi thực sự giải nghệ. Khác với hội cạ cứng của đám mày râu thích nhắm mục tiêu vào các sòng bài, ngân hàng, các chị em lại lựa chọn mục tiêu hết sức nữ tính là chuỗi trang sức kim cương trị giá hơn trăm triệu đô sẽ được trình diễn trong buổi tiệc từ thiện Met Gala, thánh địa của giới thời trang được tổ chức tại Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Và để phi vụ xảy ra trót lọt, Debbie Ocean buộc phải tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp cho kế hoạch động trời của mình.

Nhân vật Lou, cạ cứng đồng thời là cộng sự đắc lực của Debbie, do chính “nữ thần” Cate Blanchett thủ vai. Với 4 đề cử và 2 tượng vàng Oscar, vai diễn này chẳng khác nào một cuộc dạo chơi của nữ diễn viên người Úc. Trong phim, Lou chính là thành viên đầu tiên mà Debbie tin tưởng tìm đến nhờ giúp đỡ. Hai người được kỳ vọng sẽ có nhiều cảnh tay đôi thú vị và khơi dậy trí tò mò của khán giả ngay từ những phân đoạn ngắn trong trailer.

438db9fc-a839-4189-ba76-ee0a8dcba886-anne
Anne Hathaway trở thành trung tâm của dàn “nữ quái”.

Cũng lại một chủ nhân Oscar khác, Anne Hathaway góp mặt trong “Ocean’s 8″. Tuy nhiên, cô không xuất hiện trong vai trò một thành viên của “Băng cướp thế kỷ” mà lại là mục tiêu cả nhóm hướng tới. Nữ diễn viên Daphne Kluger chảnh chọe do Anne hóa thân sẽ đeo chuỗi kim cương trị giá một trăm triệu đô tới dự Met Gala và liệu cô có dễ dàng để món trang sức quý giá ấy rơi vào tay băng cướp?

Điểm thú vị của phim không chỉ nằm ở dàn diễn viên đang trong độ viên mãn về cả nhan sắc lẫn tài năng, cũng không phải mô típ lừa lọc kịch tính đã quen thuộc trong phiên bản cũ, mà là ở chính xuất thân và mối mâu thuẫn chồng chéo giữa từng nhân vật. Bảy thành viên trong băng cướp, mỗi người đại diện cho một sắc màu, một số phận éo le của người phụ nữ trong xã hội đương thời.

Đó là cô thợ kim hoàn Amita do diễn viên hài Mindy Kaling thủ vai, dẫu chăm chỉ khéo léo đến mấy vẫn bị những khách hàng sang trọng mạt sát, chửi bới; cô nhóc gốc Á thông minh Constance (Awkwafina) trộm vặt lang thang đầu đường xó chợ; nàng hacker da màu thiên tài Leslie với sự góp mặt của nữ ca sĩ nổi tiếng Rihana và Tammy do Sarah Paulson – nữ chính của series “American Horror Story” thủ vai, vốn là một kẻ đào mỏ tai tiếng một thời nay đã lui về ở ẩn nơi ngoại ô bên gia đình êm ấm. Phim cũng đánh dấu sự trở lại màn bạc của nàng thơ Helena Bonham Carter kể từ sau vụ chia tay với đạo diễn phim kinh dị Tim Burton. Cô vào vai một nhà thiết kế thời trang thấp cổ bé họng, sống chết với nghề nhưng đang dần khánh kiệt với những món nợ không đủ khả năng chi trả. Debbie hiểu mình cần gì, hiểu phải tìm họ – những mảnh ghép của mình ở đâu để hoàn thiện kế hoạch tưởng chừng không tưởng.

maxresdefault
Phiên bản cũ với sự góp mặt của dàn sao nam hạng A Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

Sức hút kinh hồn của chuỗi kim cương đáng giá cả một gia tài ấy không thể bàn cãi, nhưng giá trị càng cao thì độ rủi ro của phi vụ càng lớn. Điều gì đã khiến nữ quái Debbie vừa ra tù đã “ngựa quen đường cũ” sống chết không màng mà lập ngay một băng cướp giữa thanh thiên bạch nhật? Vì đam mê như cô nói: “Đó là việc duy nhất mà tôi giỏi” hay để dằn mặt bạn trai cũ Claude Becker (Richard Armitage), gã môi giới tác phẩm nghệ thuật đã đẩy cô vào vòng tù tội?

Với kinh phí vỏn vẹn 70 triệu USD, điều đáng ngạc nhiên là đạo diễn Gary Ross lại có thể làm nên một bộ phim xa hoa lộng lẫy, mãn nhãn về cả thời trang lẫn trải nghiệm điện ảnh. Giới phê bình tin rằng, với sức hút đến từ những tên tuổi đình đám như Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, “Ocean’s 8” sẽ còn có thể làm nên chuyện trên thị trường quốc tế.

Phim dự kiến công chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/6/2018.

Thực hiện: depweb

12/06/2018, 10:30