Nữ ca sỹ nổi tiếng Pháp Joyce Jonathan mê hoặc khán giả Đà Nẵng - Tạp chí Đẹp

Nữ ca sỹ nổi tiếng Pháp Joyce Jonathan mê hoặc khán giả Đà Nẵng

Giải Trí
joycejonathan
Nữ ca sỹ nổi tiếng người Pháp Joyce Jonathan

Nữ ca sỹ người Pháp Joyce Jonathan, quán quân hạng mục “Tài năng trẻ của năm,” ca sỹ kiêm diễn viên tài năng, xinh đẹp được đặc biệt yêu thích ở châu Á, nơi cô thường xuyên được mời biểu diễn tại những sân khấu danh tiếng nhất.

Từ lâu, Joyce Jonathan đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, gần gũi mà còn qua phần lời đầy chất thơ do chính cô sáng tác.

Khán giả sẽ nhận ra trong những ca từ ấy là những câu chuyện nhẹ nhàng của chính nữ ca sỹ, là cái nhìn lạc quan của cô về những điều nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống.

Trong buổi biểu diễn tại Việt Nam lần này, Joyce Jonathan cùng một số nghệ sỹ tài năng đến từ Pháp giới thiệu album mới nhất của cô với tựa đề “Nơi nào dành cho em.”

Khán giả được chìm đắm trong không gian âm nhạc của nữ ca sỹ nổi tiếng hàng đầu sân khấu nhạc trẻ của Pháp, được cô dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu thông qua giọng hát vút cao đầy quyến rũ, kết hợp với những màn phối khí đầy mê hoặc và cả những điệu đàn tinh tế của chính Joyce Jonathan.

Luôn gắn bó với thể loại pop-folk đã làm nên tên tuổi của Joyce Jonathan, album “Nơi nào dành cho em” được giới chuyên môn nhận định là một sự trở lại thành công, đánh dấu sự trưởng thành của cô trong âm nhạc và cả trong cuộc sống.

Nó như một cuốn sách mở, nơi mà khán giả ở mọi lứa tuổi có thể tìm thấy mình trong đó. Cô miêu tả một cách tỉ mỉ, tinh tế mà cũng hết sức mãnh liệt mọi xúc cảm, góc khuất trong tình yêu và cuộc sống.

Cái tài trong việc sử dụng ngôn từ, kết hợp khéo léo giữa lời và nhạc đã giúp cô đưa những bài hát chạm tới trái tim khán giả. Niềm vui, nỗi buồn, những khổ đau, nghi ngại, những ước mơ, hy vọng… tất cả đều sẽ được Joyce Jonathan chia sẻ đầy chân thành qua những bản nhạc.

Album đầu tay của cô với tựa đề “Sur mes gardes” phát hành vào tháng 1/2010 đã được xếp hạng Đĩa vàng chỉ 5 tháng sau khi ra mắt. Album giữ vị trí quán quân cho lượt tải về nhiều nhất.

Chưa đầy một năm sau, “đứa con đầu lòng” này của cô được xếp hạng Đĩa bạch kim; Quán quân hạng mục “Tài năng trẻ của năm” trong cuộc thi NRJ Music Awards năm 2011.

Cùng năm đó, cô cũng nhận được giải thưởng danh giá của Hội Tác giả – nhà soạn nhạc quốc gia (UNAC), được tổ chức SACEM trao tặng, dành cho bài hát “Je ne sais pas” do Fabien Nataf sáng tác.

Thực hiện: depweb

08/06/2017, 09:53