Vật dụng cần thiết khi đi biển:
– Đồ tắm: nếu đi ngắn ngày, bạn có thể chuẩn bị một bộ cho một người nhưng nếu đi khoảng 1 tuần thì hãy chuẩn bị 2 bộ để có thể thay đổi.
– Giầy sandals mềm không thấm nước/xăng-đan đế mềm, không thấm nước thì càng tốt.
– Kính bơi, mặt nạ, ống lặn nếu bạn có ý định khám phá đại dương hoặc nô đùa nhiều hơn với sóng biển chứ không chỉ đơn thuần là tắm biển.
– Máy ảnh, máy quay phim không thấm nước để lưu giữ những khoảnh khắc của gia đình.
– Khăn tắm.
– Thuốc nhỏ mắt, bông ngoáy tai
– Phao bơm (nếu có và nhà bạn di chuyển bằng ô tô gia đình)
– Áo choàng
– Túi du lịch bằng vải bạt
– Thuốc say sóng, thuốc chống dị ứng, những dụng cụ y tế đơn giản
Chuẩn bị đồ cho trẻ em đi cùng:
– Khăn lông
– Giấy ướt
– Tã giấy, bỉm (nếu bé dưới 2 tuổi)
– Chăn đắp, quấn
– Ghế của bé trên xe (nếu bạn đi bằng xe riêng)
– Nhiều quần áo ngoài/ lót ban ngày, ban đêm (để thay đổi), áo quần ấm, tất.
– Dầu, phấn rôm trẻ em
– Đồ chơi/giải trí (tùy lứa tuổi)
– Túi đựng đồ sử dụng, đựng tã giấy đã sử dụng…
– Phao, kính mát, mũ, kem chống nắng, chống côn trùng, đồ tắm
– Kẹp,dây buộc tóc cho con gái
– Sữa, nước trái cây đóng hộp, thức ăn
– Hộp sữa, bình sữa, dụng cụ pha sữa, bình hâm sữa, máy khử trùng đồ dùng ăn uống của bé.
– Bình, cốc uống nước, thìa, bát
– Nước đóng chai cho bé
– Thức ăn nhẹ
– Truyện tranh
– Yếm
– Gối mềm
– Giầy và dép
– Áo khoác (dù đến nơi có khí hậu nóng, do máy điều hòa trong nhà hàng có thể rất lạnh cho bé)
Một vài lưu ý:
– Không nên đi giày da, giày thể thao ra biển. – Các loại thuốc an thần chóng say sóng uống nửa giờ trước khi xuất phát, kèm với ăn nhẹ. Thuốc chống dị ứng: hải sản rất dễ gây nên một số bệnh dị ứng như ngứa, mề đay.. Những dụng cụ y tế đơn giản như bông, băng, thuốc đau bụng tiêu chảy, những thứ thuốc đặc trị nếu bạn là người mắc bệnh kinh niên bởi đảo là một vùng cách biệt với đất liền, điều kiện vật chất khá thiếu thốn.. |
Tổng hợp