Những tiền lệ được tạo ra nhờ “hoàng tử bé” - Tạp chí Đẹp

Những tiền lệ được tạo ra nhờ “hoàng tử bé”

Giải Trí

Thay đổi quy định về thừa kế ngôi báu

Ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, “hoàng tử bé” đã tạo ra dấu ấn lịch sử do luật pháp nước Anh đưa ra những quy định mới về quyền thừa kế ngai vàng hồi đầu năm nay. Theo đó, con đầu lòng của hoàng tử William và công nương Catharine sẽ mặc định trở thành người thừa kế ngai vàng, không kể đứa trẻ đó là trai hay gái. Mặc dù trong quá khứ, ngôi báu đã từng được truyền cho con gái là nữ hoàng Elizabeth II, tuy nhiên thay đổi này là do cha của bà không có con trai kế vị.

Tạo ra 3 thế hệ thừa kế ngai vàng sống cùng nhau

Sự ra đời của George Alexander Louis hay hoàng tử xứ Cambridge đánh dấu mốc lần đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Anh kể từ năm 1894 có 3 thế hệ thừa kế ngai vàng vẫn đang sống cùng nhau. Hoàng tử George nằm trong hàng thừa kế thứ 3, sau ông nội là thái tử Charles và cha đẻ là hoàng tử William, với ngai vàng do nữ hoàng Elizabeth II đang nắm giữ. Nữ hoàng Elizabeth II cũng tạo ra dấu mốc lịch sử khi bà là nữ hoàng đầu tiên kể từ thời nữ hoàng Victoria được gặp mặt chắt của mình.

 

Trẻ sơ sinh hoàng gia đầu tiên được công bố chính thức bằng Twitter

Tin tức về hoàng tử xứ Cambridge được lan truyền nhanh chóng qua Internet và “hoàng tử bé” cũng là trẻ sơ sinh hoàng gia đầu tiên được công bố một cách chính thức tới công chúng thông qua tài khoản Twitter của hoàng gia.

Tại thời kỳ cao điểm, có tới trên 25.000 tài khoản Twitter khác theo dõi tài khoản Twitter của hoàng gia để cập nhật thông tin về “hoàng tử bé”. Trong khi đó, các hãng tin tức của Anh và các đài truyền hình quốc tế cũng không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào bên ngoài cổng bệnh viện St. Mary để sẵn sàng truyền đi những hình ảnh đầu tiên về hoàng tử mới sinh.

 

Luôn có cha bên cạnh từ lúc sinh

Hoàng tử William cũng giống như thái tử Charles, hoàng thân Albert (chồng của nữ hoàng Victoria) và vua Edward VII luôn ở bên cạnh các phu nhân khi họ sinh con, tuy nhiên hoàng tử William là người đầu tiên qua đêm với vợ và con trai vừa sinh tại bệnh viện. William cũng là người tạo ra tiền lệ khi là ông bố hoàng gia đầu tiên thực hiện chế độ nghỉ để chăm sóc con mới sinh (hoàng tử William đã nghỉ 2 tuần công việc làm phi công tại Lực lượng Không quân Hoàng gia).

 

“Hoàng tử bé” được nuôi dạy một cách “bình thường” nhất

Mặc dù được sinh ra trong một gia đình quyền quý nhưng “hoàng tử bé” được dự định nuôi dạy một cách “bình thường” nhất trong lịch sử các quý tử hoàng gia. Công nương và công tước xứ Cambridge cho biết họ không có ý định thuê vú em. Chắc chắn hoàng tử mới sinh sẽ có nhiều thời gian để sống bên cạnh những người họ hàng “bình dân”, bao gồm dì Pippa, cậu James, ông ngoại Michael và bà ngoại Carole.

 

Được cha tự lái xe đưa về nhà

Không giống như thái tử Charles và công nương Diana trước đây có lái xe riêng đưa về nhà từ bệnh viện sau khi sinh con, hoàng tử William ngồi trước vô lăng và lái xe đưa Kate cùng “hoàng tử bé” trở về cung điện Kensington.

 

Tuệ Tâm

Biên dịch từ People

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

26/07/2013, 11:56