Những sự kiện không thể quên của Hollywood 2012 - Tạp chí Đẹp

Những sự kiện không thể quên của Hollywood 2012

DELETED

 

1/1: Vợ chồng Beyonce và rapper Zay Z đón chào cô công chúa đầu lòng Blue Ivy Carter.

 

13/1: Hãng Lionsgate mua Summit Entertainment với giá 412,5 triệu USD, đưa hai bom tấn “Twilight” và “Hunger Games” về chung một mái nhà.

30-31/1: Hai ngôi sao xinh đẹp Paula Abdul và Nicole Scherzinger bị loại khỏi ban giám khảo của chương trình tìm kiếm thần tượng âm nhạc Mỹ X Factor. Trước đó, chương trình này đã từng gây xôn xao dư luận khi sa thải ngôi sao nước Anh Cheryl Cole khỏi ghế giám khảo chỉ sau 4 ngày làm việc.

5/1: Ca sỹ M.I.A giơ “ngón tay thối” trong khi biểu diễn ca khúc “Give Me All Your Luvin” cùng với Madonna và Nicki Manaj, vào giờ nghỉ giữa hiệp trận siêu cúp bóng bầu dục hàng năm của Mỹ Super Bowl.

11/1: Danh ca Whitney Houston 48 tuổi bất ngờ qua đời tại phòng tắm của khách sạn Beverly Hills, để lại sự tiếc thương vô vàn cho người yêu nhạc toàn thế giới.

12/1: Nữ ca sỹ tài năng sinh năm 1988 Adele thắng đậm tại đêm hội âm nhạc Grammy. Cô “rinh” về nhà 6 danh hiệu: Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Video ngắn xuất sắc với “Rolling In The Deep”, Trình diễn Pop xuất sắc với “Someone Like You”, Album của năm, Album Pop xuất sắc với album “21”.

26/2: “The Artist” trở thành phim câm đầu tiên giành giải Oscar sau 83 năm vắng bóng của thể loại phim câm ở giải thưởng danh giá này (“Wings” là bộ phim nhận giải đầu tiên năm 1927). Trong tổng số 10 giải được đề cử, 5 giải quan trọng được nhận, giải thưởng “Bộ phim xuất sắc nhất” của “The Artist” đã mang về niềm tự hào lớn cho cả ngành phim câm và điện ảnh nước Pháp.

29/2: Davy Jones, ca sỹ chính của nhóm nhạc The Monkees đình đám thập niên 60 đã qua đời ở tuổi 66 tại nhà riêng vì một cơn đau tim đột ngột. Tạp chí Rolling Stone cũng đăng một bài tưởng nhớ Jones và gọi ông là “thành viên xuất sắc của Monkees, cũng là một trong những ngôi sao nhạc pop xuất sắc từng có mặt trên đời”.

20/3: Hãng Disney công bố thua lỗ đến 200 triệu USD vì bộ phim bom tấn “John Carter”. Bộ phim được đầu tư với kinh phí lớn, hứa hẹn thành công tương đương “Avarta” đã phá mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử của bộ phim “Cutthroat Island” năm 1995, khi bộ phim này từng lỗ tới 147 triệu đô la.

25/2: “Hunger Games” mang về doanh thu khổng lồ lên tới 155 triệu USD chỉ trong ba ngày cuối tuần. Đây cũng là bộ phim có màn ra mắt ấn tượng thứ ba trong lịch sử điện ảnh, sau loạt phim “Harry Potter” và siêu phẩm về người dơi “The Dark Knight”.

1/4: “Công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift giành giải thưởng Nghệ sỹ của năm năm thứ 2 liên tiếp tại lễ trao giải thường niên của Viện hàn lâm nhạc country Mỹ (ACM). Và với chiến thắng tại ACM năm nay, Taylor Swift cũng trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong số 7 nữ nghệ sĩ từng chiến thắng giải thưởng danh giá này.

9/4: “The Lion King” đã vượt qua “The Phantom of the Opera” để trở thành vở nhạc kịch có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên sân khấu Broadway.

18/4: Huyền thoại truyền hình Mỹ Dick Clark qua đời ở tuổi 82 do một cơn đau tim. Dick Clark được coi như người giới thiệu nhạc Rock & Roll tới hàng triệu dân Mỹ. Ông còn là người dẫn chương trình “American Bandstand” hay show truyền hình sôi động phát vào thời khắc giao thừa “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.” Cho tới nay, hãng Dick Clark Productions của ông vẫn là một trong những quyền lực của làng giải trí Mỹ, còn hàng triệu khán giả Hoa Kỳ vẫn coi Clark là “chàng thanh niên già nhất nước Mỹ.”

4/5: Adam Yauch, thành viên sáng lập ban nhạc Beastie Boys – một trong những nhóm nhạc tên tuổi được vinh danh tại Rock and Roll Hall of Fame, đã qua đời ở tuổi 47 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

6/5: Với doanh thu 641,8 triệu USD trên toàn cầu sau 12 ngày công chiếu,  “The Avengers” đã thiết lập một kỉ lục mới trong ngành công nghiệp điện ảnh, trở thành bộ phim đầu tiên trong nước có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

14/5: Kênh truyền hình Fox xác nhận Britney Spears và Demi Lovato sẽ là giám khảo chương trình The X Factor mùa giải thứ 2.

17/5: “Nữ hoàng Disco” Donna Summer qua đời ở tuổi 63 vì căn bệnh ung thư phổi. Thời hoàng kim, nữ ca sĩ Summer đã luôn khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước với các ca khúc đỉnh như “Love to Love You Baby”, “Hot Stuff” và “Bad Girls”…

20/5: Robin Gibb, thành viên của ban nhạc huyền thoại Bee Gees qua đời ở tuổi 62 vì căn bệnh ung thư ruột. Bee Gees  nổi tiếng trong những thập niên 60s, 70s và 80s với rất nhiều bản tình ca lãng mạn. Nhóm nhạc gồm ba anh em này cũng từng giành 7 giải Grammy và đã được lưu dấu trên đại lộ danh vọng Rock and Roll trong năm 1997.

23/5: “Anh chàng guitar” điển trai, tài năng Phillip Phillips đã trở thành quán quân chương trình American Idol mùa giải thứ 11.

29/6: Katie Holmes bất ngờ đệ đơn ly hôn tài tử Tom Cruise, kết thúc 5 năm của một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mắt công chúng. Thủ tục tòa án được giải quyết gọn gàng, nhanh chóng, Katie giành được quyền nuôi dưỡng thiên thần nhỏ Suri.

2/7: Chỉ một ngày sau khi ca sỹ kỳ cựu Steven Tyler tuyên bố chia tay American Idol, Jennifer Lopez cũng nối bước ông từ bỏ vị trí giám khảo của chương trình truyền hình ăn khách này. Tyler và Lopez đã đảm nhiệm vai trò giám khảo của American Idol từ tháng Chín năm 2010, tạo thành “bộ ba quyền lực” cùng với nhà sản xuất âm nhạc Randy Jackson, vốn hợp tác cùng chương trình từ mùa đầu tiên.

19/7: Vào đêm công chiếu bom tấn “The Dark Knight Rises” tại bang Colorado, Mỹ đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu. Một người đàn ông đeo mặt nạ, mang vũ khí đã xả súng điên loạn và giết chết 12 người và làm 59 người khác bị thương tại rạp chiếu Century 16, thành phố Aurora.

25/7: Nữ diễn viên xinh đẹp Kristen Stewart thừa nhận chuyện “cắm sừng” bạn trai Robert Pattinson và công khai xin lỗi “chàng ma cà rồng” quyến rũ. Sau một thời gian im lặng trước chuyện này, Robert đã ngầm đồng ý tha thứ cho Kristen và cặp đôi đẹp của làng giải trí Hollywood lại trở về bên cạnh nhau.

19/8: Đạo diễn gạo cội Tony Scott 68 tuổi đã tự kết liễu đời mình khi nhảy xuống từ một cây cầu ở Los Angeles. Ông là một trong những đạo diễn phim hành động tài năng của Hollywood, với những bộ phim nổi tiếng như “Top Gun”, “Days of Thunder”, “Deja Vu”, “Unstoppable”…

16/9: Theo thông báo từ chương trình truyền hình Fox, Nicki Minaj và Keith Urban sẽ trở thành giám khảo của chương trình American Idol trong năm 2013.

21/9: MV ca nhạc “Gangnam Style” của rapper Hàn Quốc PSY trở thành video được thích nhiều nhất trong lịch sử YouTube.

30/10: Hãng Disney mua lại Lucasfilm từ nhà sáng lập và là chủ sở hữu duy nhất, ông George Lucas với giá 4,05 tỉ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Mức giá này đã bao gồm tiền nhượng quyền bộ phim nổi tiếng “Star Wars” của Lucasfilm. Walt Disney cho biết thêm, tập 7 của “Star Wars” sẽ ra mắt vào năm 2015.

1/11: Tại Lễ trao giải CMAs thường niên lần thứ 46, để tôn vinh những nghệ sĩ sáng tác/biểu diễn nhạc đồng quê hay nhất, Eric Church giành giải Album của năm với “Chief”; Miranda Lambert và Blake Shelton giành giải Ca khúc của năm với “Over You”.

11/11: “Skyfall” được coi là tập phim hoành tráng nhất trong loạt phim về chàng điệp viên anh James Bond công chiếu. Đây cũng là bộ phim đánh dấu 50 năm ra mắt của “cỗ máy kiếm tiền” James Bond.

29/11: Lindsay Lohan bị bắt vì đánh và đấm vào mặt một người phụ nữ tại một câu lạc bộ đêm ở New York. Cô bị giam giữ vài tiếng trước khi được tha về nhà. Thời gian tới, “nữ hoàng rắc rối’ sẽ phải ra tòa vì tội vi phạm lệnh quản chế bởi cô vẫn đang trong thời gian bị giám sát vì những tội trước đây.

9/12: Nữ ca sỹ Jenni Rivera thiệt mạng ở tuổi 43 trong một vụ tai nạn máy bay khi trên đường bay tới thành phố Toluca, gần Mexico City. Jenni Rivera từng được 3 lần đề cử nhận giải Grammy Mỹ châu La tinh và đã đoạt nhiều giải Billboard của Nhạc Mỹ châu La tinh.

10/12: Beyonce ký hợp đồng trị giá 50 triệu USD với Pepsi, trở thành gương mặt đại diện của hãng đồ uống nổi tiếng này. Hợp đồng này không chỉ gói gọn trong các hoạt động quảng cáo mà còn mở rộng ở việc hãng này đầu tư vào các dự án nghệ thuật của Beyonce.

12/12: Các diễn viên Nicole Kidman, Javier Bardem, Naomi Watts, Helen Mirren, Maggie Smith bất ngờ có tên trong danh sách đề cử của Hiệp hội diễn viên Mỹ (Screen Actors Guild – SAG Award) 2013. Đây là giải thưởng thường niên quan trọng nhất về diễn xuất, được coi là căn cứ quan trọng để xác định những ứng viên của giải Oscar. Lễ trao giải SAG Award 2013 sẽ diễn ra vào ngày 27/1 tới.  

Linh Nguyễn (Theo EW)

Thực hiện: depweb

13/12/2012, 15:00