Những người nổi tiếng làm gì ở tuổi 20? - Tạp chí Đẹp

Những người nổi tiếng làm gì ở tuổi 20?

Giải Trí

Thành công và sự nổi tiếng từ rất sớm của những ngôi sao trên thế giới thường khiến chúng ta không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị và dễ có cảm giác… bản thân không may mắn. Nhưng, ngoài những trường hợp hy hữu như ông chủ Facebook Mark Zuckerbergs, phần lớn những người thành đạt nhất thế giới hiện nay cũng đã trải qua độ tuổi 20 đầy khó khăn.

1. Người sáng lập Amazon – Jeff Bezos là thợ làm burgers tại McDonald’s

Sáng lập viên và Giám đốc điều hành của Amazon chỉ là một thợ làm burgers tại McDonald’s ở độ tuổi 20. “Tuần đầu tiên tôi làm việc, có một thùng sốt cà chua to đùng đã đổ ra khắp nhà bếp. Thế là họ đặt vào tay tôi mớ dụng cụ vệ sinh và bảo ‘dọn sạch nó đi’.  Tôi đã lật bánh ở McDonald’s và thậm chí chưa bao giờ được giao việc tính tiền.”

2. Hillary Clinton học luật

Lúc này, cô vẫn còn tên Rodham và là một sinh viên luật chuyên ngành dịch vụ công cộng. Tốt nghiệp Đại học Wellesley chuyên ngành khoa học chính trị, Hillary tiếp tục đến học ở Yale. Cô làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Yale, chuyên về các trường hợp trẻ em bị lạm dụng và làm tình nguyện viên tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo.

4. Ralph Lauren bán cà vạt

Nhà thiết kế huyền thoại từng phải đổi tên của mình vào năm 15 tuổi để có thể gia nhập giới kinh doanh. Tên thật Ralph Lifshitz từng khiến ông bị bạn bè trêu chọc vì có âm “shit” ở cuối. 

Muốn trở thành triệu thú từ khi còn nhỏ, nhưng Lauren đã bỏ học đại học ở năm 2, phục vụ trong quân đội đến năm 24 tuổi trước khi đến làm việc cho Brooks Brothers. Năm 26 tuổi, sau khi nhìn thấy chiếc cà vạt đậm chất châu Âu của diễn viên Douglas Fairbanks Jr. Lauren đã quyết định tự thành lập công ty của mình. Bán cà vạt tự thiết kế, cuối cùng Ralph Lauren cũng mở được một cửa hàng cà vạt có thương hiệu “Polo”. Thương hiệu ban đầu không có nổi 50.000USD để khởi nghiệp nay đã trị giá hàng tỷ đô và trở thành một trong những biểu tượng thời trang nước Mỹ.

3. Nhà biên kịch Tina Fey chăm sóc trẻ em ở YMCA

Tina Fey đã có niềm đam mê mãnh liệt với ngành sản xuất phim ảnh từ khi còn ở đại học, nhưng phải mất rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp trường Virginia cô mới được bước chân vào lĩnh vực viết kịch bản hài.
Khi mới ra trường, Fey làm việc ở một công ty chăm sóc trẻ em và cố gắng tham gia vào những hội thảo của giới làm phim để tìm cơ hội. Cô đã liên tục gởi kịch bản về cho Lorne Michaels, nhà sản xuất chương trình Saturday Night Live và cuối cùng cũng được ông “thu nhận”.

5. J.K.Rowling bị đuổi việc

Joanne Rowling chỉ mới 25 tuổi khi ý tưởng về cậu nhóc phù thủy Harry Potter đến với cô, trong lúc ngồi chờ một chuyến xe lửa hoãn chuyến.

Vào thời điểm đó, Rowling làm việc với vai trò thư ký của Tổ chức Ân xá quốc tế chi nhánh London. Cô đã viết và mơ mộng về Harry trong suốt giờ làm việc. Thế nhưng sau khi bị sa thải, Rowling lại không còn thời gian viết lách. Cô kết hôn, ly hôn, làm mẹ đơn thân, trải qua nỗi đau mất mẹ và bị trầm cảm, đồng thời phải sống trong cảnh nghèo khó. Đến năm 30 tuổi, quyển đầu tiên về Harry Potter mới được hoàn thành.

6. Oprah Winfrey cũng bị đuổi việc

Oprah đã đóng gói túi trà ở một cửa hàng tạp hóa để kiếm thêm tiền trang trải, dù cô đã nhận được một học bổng toàn phần ở đại học. Bước đi đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông của Oprah cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bị sa thải khỏi vị trí người dẫn chương trình lúc 6 giờ chiều! Mãi đến 29 tuổi cô mới chuyển đến Chicago và sau đó, tìm thấy chỗ đứng của mình: nữ hoàng talk show.

7. Walt Disney không chỉ bị đuổi việc mà còn phá sản

Trong suốt cuộc đời mình, Walt Disney đã phát hành 81 bộ phim, chiến thắng 32 giải Oscar. Hiện nay, công ty của ông có vốn trị trường khoảng 104 tỷ đô la và 166.000 nhân viên. Nhưng trước tất cả các thành công này, Disney đã bị sa thải khỏi công ty Kansas City Star vì “thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng”. Ông liền thành lập công ty riêng và để nó phá sản 1 năm sau đó. Vào thời điểm bộ phim “Snow White” (Công chúa Bạch Tuyết) phát hành, Disney lại một lần nữa khánh kiệt. Nói về thất bại của mình, Disney chia sẻ: “Tất cả những nghịch cảnh đã đến với cuộc sống của tôi và làm tôi mạnh mẽ hơn. Một cú đá vào mặt đôi khi là thứ tốt nhất trên thế giới xảy đến với bạn”.

Nhìn những gì họ đã có, và xuất phát điểm đầy khó khăn của họ – bạn đã có thêm động lực chưa?

Lam Ly

Biên dịch từ Mic 

logo

Thực hiện: depweb

19/11/2014, 23:34