Những khoảnh khắc phụ nữ làm nên lịch sử trong năm 2018 - Tạp chí Đẹp

Những khoảnh khắc phụ nữ làm nên lịch sử trong năm 2018

Women Empower Women

Lễ trao giải Quả cầu Vàng chứng kiến thời đại của nữ quyền

“Bà hoàng truyền hình Mỹ” Oprah Winfrey đã trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 75 hồi đầu năm nay. Bài phát biểu truyền cảm hứng và đầy nội lực của Oprah Winfrey trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội khi nhận giải đã khiến hàng loạt người phải rơi nước mắt.

Cầm chiếc cúp trong tay, Oprah Winfrey mở đầu bài phát biểu của mình về nạn xâm hại tình dục ở Hollywood, phong trào #MeToo,...
Cầm chiếc cúp trong tay, Oprah Winfrey bài phát biểu về nạn xâm hại tình dục ở Hollywood, phong trào #MeToo,…

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2018 không những ghi dấu chiến thắng ấn tượng của Oprah Winfrey mà còn đánh dấu thời đại nữ quyền đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo đó, loạt sao nữ đồng lòng diện trang phục màu đen trong suốt thời gian diễn ra lễ trao giải với mục đích phản đối nạn quấy rối và tấn công tình dục, cũng như bất bình đẳng tại nơi công sở.

Dàn sao nữ Hollywood đã "nhuộm đen" lễ trao giải Quả cầu Vàng 2018. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của năm.
Dàn sao nữ Hollywood đã “nhuộm đen” lễ trao giải Quả cầu Vàng 2018. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của năm.

Không chỉ có các nữ nghệ sĩ, lễ trao giải năm nay còn ghi nhận sự ủng hộ lớn từ cánh mày râu như: Dwayne Johnson, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Justin Timberlake, Zac Efron,v.v…

Phụ nữ Ả rập được phép lái xe và xem các trận bóng đá tại sân vận động

Trong năm nay, thế giới đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với Ả Rập Saudi khi quốc gia này lần đầu chịu “mở lòng” với phụ nữ qua chính sách cho phép nữ giới được lái xe và tham dự các trận bóng mà không cần sự cho phép của bất kỳ người đàn ông nào.

Phụ nữ Ả Rập được xem các trận bóng đá tại sân vận động một cách "hợp pháp".
Phụ nữ Ả Rập không những được xem các trận bóng đá tại sân vận động một cách “hợp pháp”…

Theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman chính là người khởi xướng cải cách cho phép “phụ nữ đến sân vận động xem bóng” sau khi được trao quyền kế vị vào năm 2017. Ngày 12/1/2018, sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah ghi lại khoảnh khắc đặc biệt khi lần đầu tiên tiếp đón rất nhiều nữ khán giả. Họ đi cùng gia đình hoặc đi một mình đến sân để lần đầu tiên được “mục sở thị” các trận đấu của nam giới. Ít nhất, nữ giới nơi này cũng đã dẹp bỏ cảm giác thiệt thòi: “Vì sao chúng tôi không được xem một trận bóng đá?” trong quá khứ.

...mà họ còn tự do lái xe theo ý mình muốn.
…mà họ còn tự do lái xe theo ý mình muốn, vào bất kỳ lúc nào mình muốn.

Ngày 24/6/2018, phụ nữ Ả Rập Saudi một lần nữa đón nhận tin vui mới khi có thể tự do cầm lái đi khắp nẻo đường. Manal al-Sharif được xem là người có đóng góp tích cực nhất trong cuộc chiến giành lại vô-lăng khi bắt đầu chiến dịch Women2Drive. Vào năm 2011, Manal al-Sharif quyết tâm cổ vũ chị em cầm lái bằng cách tự quay phim cảnh cô lái xe và đăng lên Youtube. Hành động tưởng chừng quá đỗi bình thường ở các quốc gia khác lại khiến cô bị ngồi tù, bị chính quyền “để mắt” đến hay nhận lấy nhiều lời đe dọa. Sự quyết liệt của Manal al-Sharif và nhiều nhà hoạt động xã hội khác đã làm Thái tử Mohammed phải nhìn nhận lại và dứt khoát cấp quyền hợp pháp cho một trong rất nhiều quyền lợi hiển nhiên của phụ nữ.

Beyonce thiết lập kỷ lục tại Coachella với màn trình diễn thu hút 43.1 triệu lượt livestream

Beyoncé đã làm làm dày thêm bảng chiến tích của mình khi biến phần trình diễn dài 2 tiếng của mình ở Coachella – lễ hội âm nhạc hoành tráng và xa hoa nhất hành tinh được diễn ra vào tháng 4 hàng năm tại California, Mỹ, trở thành màn trình diễn xuất sắc nhất trong lịch sử. Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ đa tài đã gây “bão” mạng xã hội khi phần biểu diễn này đã thu hút 43.1 triệu lượt livestream nhiều nhất trên Youtube.

Beyonce lập kỷ lục tại Coachella với màn trình diễn thu hút 43.1 triệu lượt livestream.
Beyonce lập kỷ lục tại Coachella với màn trình diễn thu hút 43.1 triệu lượt livestream.

Người hâm mộ đã đặt tên cho sân khấu kéo dài hơn hai tiếng của “Ong chúa” là “Beychella” bởi những trải nghiệm âm nhạc “vô tiền khoáng hậu” cô mang lại. Beyonce không chỉ có màn tái hợp cùng hai thành viên Destiny’s Child – Kelly Rowland và Michelle Williams – trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi của nhóm trong thập niên 90 như “Say My Name”, “Soldier” “Lose My Breath”, mà còn có màn song ca cùng vị hôn phu Jay-Z thể hiện xuất sắc ca khúc “Déjà vu”.

Beyonce trình diễn cùng các thành viên Destiny's Child và song ca ngẫu hứng cùng vị hôn phu.
Beyonce trình diễn cùng các thành viên Destiny’s Child và song ca ngẫu hứng cùng vị hôn phu.

Không chỉ người hâm mộ, mà ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Adele, Sam Smith… cũng không ngăn nổi sự phấn khích của mình. Adele thậm chí đã liên tục đăng tải những hình ảnh bản thân đang hào hứng khi theo dõi nữ nghệ sĩ trên màn hình tivi. Bên cạnh đó, những dấu ấn “chuẩn mực” về thời trang và âm nhạc mà Beyonce đã để lại tại Coachella trong năm 2018 là một biểu tượng rực rỡ khiến nhiều nghệ sĩ khao khát chinh phục.

141 vận động viên bị lạm dụng tình dục được vinh danh tại lễ trao giải ESPY Awards danh giá

Trở lại thời điểm 2016, thế giới nói chung và giới VĐV bộ môn thể dục dụng cụ nói riêng đã vô cùng thảng thốt thì phát hiện ra cựu bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ và trường Đại học bang Michigan – Larry Nassar đã lạm dụng các nữ VĐV trong suốt 3 thập niên dưới hình thức điều trị y tế trong thời gian đương chức. Nhưng điều mà Larry Nassar không ngờ đến chính là có một ngày các nạn nhân nắm chặt tay nhau cùng cất tiếng nói, buộc kẻ phạm tội phải đứng trước vành móng ngựa trả giá cho tội ác đã gây nên.

Kết quả là vào tháng 7/2017, trong phiên điều trần tại tòa án, Larry đã cúi đầu thừa nhận tổng cộng 10 tội danh, trong đó nặng nhất là lạm dụng tình dục và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm. Tổng hình phạt dành cho Larry là từ 40 năm đến 175 năm tù giam.

141 vận động viên bị lạm dụng tình dục được vinh danh tại lễ trao giải ESPY Awards thường niên.
141 vận động viên bị lạm dụng tình dục được vinh danh tại lễ trao giải ESPY Awards thường niên.

Tại lễ trao giải thưởng thể thao ESPY Awards (ESPYs) diễn ra hồi tháng 7/2018, 141 VĐV này cũng đã được vinh danh vì dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình để vạch trần kẻ thủ ác. Họ là minh chứng hùng hồn cho tuyên ngôn: Sự im lặng sẽ làm vết thương rỉ máu và chúng ta sẽ giành lại lẽ phải khi dám nói lên sự thật. Ba cựu VĐV Aly Raisman, Tiffany Thomas Lopez, và Sarah Klein đã đại diện cho các nạn nhân nhận giải thưởng cao quý này. Cùng với #MeToo, nữ giới ngày càng có nhiều hơn cơ hội để bảo vệ chính mình khỏi những hành vi quấy rối, bạo hành thể xác và tình dục.

Khoảnh khắc nhận giải đi vào lịch sử, đánh dấu một nỗ lực phi thường của phụ nữ trong quá trình đấu tranh đòi lại sự quyền họ xứng đáng có.
Khoảnh khắc nhận giải cùng 141 VĐV trên sân khấu đã đi vào lịch sử, đánh dấu một nỗ lực phi thường của phụ nữ trong quá trình đấu tranh bảo vệ bản thân và đòi lại quyền lợi xứng đáng.

Alexandria Ocasio-Cortez trở thành Hạ nghị sĩ trẻ nhất của Quốc hội Mỹ

Từ một người không nhiều kinh nghiệm về chính trị, Alexandria Ocasio-Cortez đang được cả nước Mỹ biết đến và nể phục khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ ở tuổi 29. Xuất thân trong một gia đình bình thường, từng làm bồi bàn nhưng Alexandria đã chứng minh bạn không cần có gia cảnh đặc biệt để trở thành một chính trị gia tài giỏi.

Từ một bồi bàn Alexandria Ocasio-Cortez trở thành Hạ nghị sĩ trẻ nhất của Quốc hội Mỹ
Từ một bồi bàn Alexandria Ocasio-Cortez trở thành Hạ nghị sĩ trẻ nhất của Quốc hội Mỹ

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 26/06 vừa qua, Alexandria đã giành được 57,5% số phiếu bầu, xuất sắc đánh bại nghị sĩ thâm niên Joe Crowley với số tiền ủng hộ ít hơn 10 lần. Sau đó, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11, cô tiếp tục giành thắng lợi trước ứng viên nặng ký của Đảng Cộng Hòa – Anthony Pappas. Trong số 74% phiếu đã được kiểm, Alexandria giành được đến 78,5% số phiếu, bỏ xa đối thủ chỉ có 13,3% số phiếu.

Cô đã làm nên điều phi thường, điều mà nhiều người trong chúng ta đã lắc đầu ngẩm hoài nghi.
Alexandria chính là một chiến binh với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ cho điều mình tin là đúng đắn.

“Những hành động của chúng ta dù nhỏ hay lớn đều sở hữu một sức mạnh, khả năng lan tỏa và có thể thay đổi thế giới này. Chúng ta luôn có thể làm tốt hơn để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những vấn đề đã theo chúng ta trong suốt nhiều thế hệ sẽ không được giải quyết trong 2 hay 4 năm mà phải dùng cả đời để hóa giải chúng vì ta đang chiến đấu cho cuộc sống của chính mình” – Alexandria nêu rõ chí hướng của mình sau khi thành công nắm giữ một ghế ở Hạ viện.

Mirai Nagasu đã đi vào lịch sử Olympic mùa Đông 2018 với cú “triple axel” tuyệt mỹ

Trong phần thi của mình, nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Nhật Mirai Nagasu đã làm tất cả giám khảo, những đối thủ và người hâm mộ phải tròn mắt ngỡ ngàng khi thực hiện thành công cú nhảy “triple axel – 3A” kinh điển 3.5 vòng xoay mà rất ít VĐV chuyên nghiệp làm được. Để gây ấn tượng với màn nhảy đỉnh cao này, Mirai đã phải khổ luyện cùng HLV Tom Zakrajsek những 30 cú triple axel mỗi ngày trong suốt nhiều năm liền, đồng thời thực hành thử cú nhảy khó nhằn trên mặt băng tương tự với mặt băng được sử dụng cho giải đấu. 

Mirai Nagasu đã đi vào lịch sử Olympic mùa Đông 2018 với cú “triple axel” tuyệt mỹ.
Mirai Nagasu đã đi vào lịch sử Olympic mùa Đông 2018 với cú “triple axel” tuyệt mỹ.

Cụ thể, Mirai đã có được 10.07 điểm từ cú “triple axel” tuyệt mỹ của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 9 phụ nữ tiếp đất thành công sau khi hoàn thành màn nhảy trong mơ này, và Mirai cũng mới là người Mỹ thứ 3 “dám” thực hiện cú nhảy 3A – trước đó là Tonya Harding đã nhảy vào năm 1991 và Kimmie Meissner năm 2005. Tuy nhiên, Mirai là người Mỹ đầu tiên đạt được thành tích trên trong khuôn khổ đấu trường Olympic.

Mirai không giấu được sự hạnh phúc khi đã làm nên lịch sử, để lại cột mốc sáng chói trong sự nghiệp trượt băng của mình.
Mirai không giấu được sự hạnh phúc khi tự tay ghi tên mình vào lịch sử, để lại cột mốc sáng chói trong sự nghiệp trượt băng của mình.

Với phần trình diễn xuất sắc đó, Mirai Nagasu đã đi vào lịch sử trong bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và giúp tuyển Mỹ vươn lên top 3 chung cuộc, nhận được Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ với 62 điểm. 


Thực hiện: Huyền My Trương

30/12/2018, 08:00