Những khoảnh khắc lịch sử mang tính bước ngoặt của phụ nữ trong năm 2019 - Tạp chí Đẹp

Những khoảnh khắc lịch sử mang tính bước ngoặt của phụ nữ trong năm 2019

Women Empower Women

Trước khi bước sang một năm 2020 nhiều hứng khởi, hãy cùng điểm lại những thời khắc lịch sử, mang tính bước ngoặt của phụ nữ trong năm 2019. Một nửa của thế giới tỏa sáng rực rỡ, trở thành nguồn cảm hứng được ngợi ca khi không ngừng khai phá giới hạn của bản thân. Họ đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường, chính trường, âm nhạc, phim ảnh… đến cuộc cách mạng về chuẩn mực sắc đẹp trên toàn thế giới.

Đội tuyển nữ Mỹ lập kỷ lục 4 lần vô địch World Cup

Đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ đã làm mùa hè năm nay trở nên đáng nhớ sau khi đánh bại đội tuyển Hà Lan, vô địch World Cup lần thứ 4 (1991, 1999, 2015 và 2019). Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ “xứ cờ hoa” còn là những người đi đầu trong việc đấu tranh mạnh mẽ vì quyền bình đẳng giới trong bóng đá. Cuộc chiến là vô cùng cần thiết bởi việc điều chỉnh mức thu nhập và những điều kiện đãi ngộ không chỉ thể hiện sự trân trọng họ xứng đáng có, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội cho các tài năng bóng đá được sống và cống hiến quên mình trên sân cỏ.

Nhà văn Chanel Miller xuất bản tự truyện kể về câu chuyện bị xâm hại tình dục 

Nạn nhân bị tấn công tình dục thường chọn giấu kín câu chuyện vì nỗi ám ảnh và sợ hãi trong tâm trí quá lớn, nhưng cũng có người chọn cách đứng đấu tranh đến cùng để kẻ thủ ác phải trả giá cho tội ác của mình. Và Chanel Miller đã dùng ngòi bút của mình tiếp thêm sức mạnh cho những người cùng cảnh ngộ. Một buổi sáng cách đây 4 năm, Chanel được phát hiện nằm bất tỉnh, trần truồng giữa bãi rác bên ngoài bữa tiệc của Đại học Stanford (Mỹ) diễn ra tối hôm trước. Nhiều năm sau đó, cô đã lấy tên giả là Emily Doe và chỉ mới công khai danh tính khi phát hành quyển tự truyện của mình. Nói về lý do quyết tâm cho ra đời quyển tự truyện “Know My Name”, cô bày tỏ: “Tôi viết vì hệ thống tòa án chậm chạp và các nạn nhân là những người buộc phải dành quá nhiều thời gian để chiến đấu. Tôi viết để vạch trần sự tàn bạo của quyền lợi, bạo lực giới tính và đặc quyền giai cấp trong xã hội của chúng ta”.

Greta Thunberg truyền cảm hứng cho hàng triệu người hành động vì môi trường

Tháng 9 vừa qua tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thế giới đã phải bật dậy và chú ý lắng nghe những lời kêu gọi và nhận xét thẳng thừng của Greta Thunberg về sự tắc trách của các nhà lãnh đạo thế giới đối với công tác bảo vệ trái đất. Sự dũng cảm và nỗ lực không ngừng chiến đấu vì môi trường của cô bé 16 tuổi đã được Tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm 2019”. “Chúng ta không thể sống một cách buông xuôi như thể không có ngày mai. Chúng ta phải nỗ lực thay đổi vì ngày mai tốt đẹp luôn đợi chúng ta” chính là nguồn năng lượng tích cực mà Greta muốn truyền đến tất cả mọi người.

Angelica Ross là người chuyển giới đầu tiên giữ vai trò Host tại một buổi tọa đàm của các lãnh đạo quốc gia

Ngôi sao của series “Pose” đã bắt đầu buổi tọa đàm (tại Cedar Rapids, Iowa) khi nói về vụ giết hại 19 người phụ nữ chuyển giới (18 người trong số họ là người da đen) xảy ra trong năm nay. Diễn đàn được tổ chức bởi The Advocate, GLAAD, One Iowa và The Gazette với các cuộc tranh luận xoay quanh các vấn đề LGBTQ, điều hầu như không có trong các sự kiện trước đó. Nói về khoảnh khắc lịch sử này, cô cho biết: “Tất cả chúng ta đều có cùng mong muốn được yêu thương và được công nhận, nhưng không cần phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đây là cột mốc quan trọng không chỉ với tôi mà còn với tất cả phụ nữ da đen chuyển giới khác, những người sẽ cùng cất tiếng nói mạnh mẽ để thay đổi cái nhìn và xóa tan định kiến của thế giới”.

Selena Gomez tung 2 khúc chia tay đáng nghe nhất của năm

Đã hơn một năm kể từ đĩa đơn cuối cùng của Selena Gomez, nhưng nữ ca sĩ đã chứng minh rằng sự chờ đợi là xứng đáng. Được trình làng vào tháng 10, “Lose You to Love Me” với thông điệp phụ nữ nên học cách yêu quý chính mình và “Look at Her Now” như một lời khẳng định sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân có thể được xem là 2 bài hát lý tưởng để khép lại năm cũ. Nữ ca sĩ đã bộc bạch trên kênh YouTube của mình rằng: “Tôi muốn thắp lên hy vọng trong mỗi người rằng chúng ta rồi sẽ có lúc trở thành phiên bản mạnh mẽ và hoàn thiện nhất của chính mình”. Đây chính là lúc chúng ta thấy một Selena vươn lên mạnh mẽ sau những nỗi đau trong quá khứ.

Phi đội bay toàn nữ đầu tiên của NASA thực hiện thành công chuyến đi trên Mặt Trăng

Hai nữ phi hành gia Jessica Meir và Christina Koch của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cùng nhau lập thành phi đội bay toàn nữ đầu tiên. Họ thực hiện thành công chuyến bay ra ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thay bộ điều khiển năng lượng. Hai nữ phi hành gia này đã đi bộ trong 7 giờ 17 phút (bao gồm cả thời gian điện đàm ngắn với Tổng thống Donald Trump). Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ khen ngợi: “Các bạn đang làm một công việc đáng ngưỡng mộ. Đây là bước đầu tiên bởi vì chúng ta sẽ lên Mặt Trăng và sau đó là sao Hỏa”.

Phim về “Ngày đèn đỏ” chiến thắng giải Oscar cho “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất” 

Là bộ phim xoay quanh những người phụ nữ Ấn Độ ngày nay bắt đầu vượt qua những điều cũ kỹ để trở thành một người hiện đại bất chấp sự kỳ thị và sử dụng băng trong những ngày đèn đỏ của mình, “Period. End of Sentence.” (tạm dịch: “Ngày đèn đỏ”) đã gây nên cơn sốt khi khám phá những điều cấm kỵ đi kèm với kinh nguyệt. Phát biểu khi nhận giải thưởng, nữ đạo diễn Zehtabchi cho biết: “Có hàng triệu câu chuyện về ‘ngày đèn đỏ’ và tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cần lắng nghe và tìm hiểu về những trải nghiệm của họ”. “Period. End of Sentence.” là một phần của dự án The Pad Project (Dự án băng vệ sinh) được lập ra với mục đích giúp nữ giới ở những nơi khó khăn có thể tiếp cận các biện pháp vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt của họ.

Gayle King đã có một buổi phỏng vấn “nảy lửa” với R. Kelly – người bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em gái

Lần đầu tiên trên kênh CBS, nam ca sĩ R&B tiếp nhận phỏng vấn ghi hình trực tiếp kể từ sau những cáo buộc liên quan đến 10 tội danh xâm hại tình dục 4 cô gái trẻ, trong đó có 3 trẻ em gái. Gayle King đã đặt ra nhiều câu hỏi xoáy sâu vào các cáo buộc khiến anh tức giận, đứng lên khỏi ghế và liên tục la hét. Trong khi đó, nữ nhà báo vẫn vô cùng điềm tĩnh, cô chia sẻ: “Tôi đã nhìn Kelly và sau đó nhìn vào cái ghế, để cho anh ấy biết rằng tôi sẽ không đi đâu cả. Sau đó anh ấy đã ngồi lại và cuộc phỏng vấn tiếp tục. Tôi không nghĩ rằng Kelly sẽ làm tôi bị thương. Tôi hiểu rằng anh ấy tức giận và bị kích động với một số câu hỏi, nhưng tôi cũng nghĩ rằng anh ấy biết những câu hỏi đó là công bằng”. Đây là lần tác nghiệp cho thấy sự chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh, đáng ngưỡng mộ của nữ nhà báo kỳ cựu.

Cyntoia Brown – người đang thụ án chung thân vì sát hại một người đàn ông trả tiền ép để quan hệ tình dục được ân xá

Vào tháng 1/2019, Thống đốc Tennessee – Bill Haslam ân xá cho Cyntoia Brown, nữ phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì giết một người đàn ông dùng tiền ép buộc cô quan hệ tình dục khi cô mới 16 tuổi hồi năm 2004; thay vì phải chờ đợi ở trong tù đúng 51 năm trước khi được duyệt xét khoan hồng như bản án đã quy định. Trong thời gian thi hành án, Cyntoia được đánh giá là một tù nhân gương mẫu. Cô lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng liên kết từ Đại học Lipscomb và hiện vẫn đang tiếp tục theo học để lấy bằng cử nhân. Những nhà hoạt động cùng các ngôi sao như Kim Kardashian West hay Rihanna đã lan tỏa làn sóng phẫn nộ và đấu tranh đòi tự do cho cô. Sau khi được tại ngoại, Cyntoia chia sẻ: “Giây phút được ân xá và được trao cơ hội tự do một lần nữa thực sự là một niềm vui mãnh liệt khó tả với tôi”.

Thủ tướng New Zealand – Jacinda Ardern dẫn dắt đất nước bước qua “chuỗi ngày đen tối nhất lịch sử”

New Zealand đã phải hứng chịu vụ xả súng hàng loạt khủng khiếp nhất vào tháng 3 tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch. Sau vụ nổ súng, Thủ tướng Jacinda Ardern – dù là một người vô thần – đã trùm một chiếc khăn hijab đến thăm cộng đồng người Hồi giáo tại Christchurch, an ủi từng gia đình nạn nhân và chia sẻ sự buồn đau. Bên cạnh việc siết chặt luật sở hữu vũ khí ở nước này, bà còn cho biết chính phủ sẽ lo liệu hậu sự của các nạn nhân. Lòng trắc ẩn, sự điềm tĩnh và cách xử lý quyết liệt của bà đã giúp New Zealand vượt qua thời khắc đen tối nhất và lan tỏa năng lượng tích cực cho cả thế giới.

Phụ nữ vươn lên thống trị các giải thưởng danh giá ở nhiều lĩnh vực

Đầu năm nay, nữ diễn viên Sandra Oh (trái) tạo nên một “cú đúp” sáng chói trong sự nghiệp, khi là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên trở thành Host của lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 76 và chiến thắng giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” hạng mục Phim truyền hình. Tiếp đó vào tháng 2/2019, nữ đạo diễn gốc Á – Domee Shi cũng ẳm giải Oscar cho “Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất” với tác phẩm “Bao” từ xưởng phim Pixar.
Không dừng lại ở đó, Ruth Carter (trái) và Hannah Beachler đã làm nên lịch sử tại Oscar, khi trở thành những người phụ nữ da màu đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục “Thiết kế trang phục” và “Thiết kế sản xuất”.
Lễ trao giải Grammy lần thứ 61 (10/2/1019) là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp của Kacey Musgraves. Đây là lần đầu cô chiến thắng tất cả các hạng mục được đề cử: Màn trình diễn nhạc đồng quê solo xuất sắc nhất với ca khúc “Butterflies”, Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất với “Space Cowboy”, Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất với “Golden Hour” và Album của năm.
Vào tháng 6/2019, Rachel Chavkin – nữ đạo diễn duy nhất được đề cử trong hạng mục này năm nay – chiến thắng giải Tony cho “Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc nhất” với “Hadestown”. Tháng 9/2019, nữ diễn viên/nhà sản xuất Phoebe Waller-Bridge đã càn quét Emmys lần thứ 71, khi mang về 3 giải thưởng cho chương trình hài kịch “Fleabag”.
Tại National Book Awards vào tháng 11/2019, nữ tác giả Susan Choi và Sarah M. Broom đã lần lượt giành được giải thưởng cao nhất với tiểu thuyết hư cấu và tiểu thuyết phi hư cấu.
Khép lại năm 2019, phụ nữ ghi dấu ấn khi vươn lên thống trị các đề cử Grammy 2020. Lizzo (phải) và Billie Eilish lần lượt giành được 8 và 6 đề cử, Ariana Grande theo sau với 5 đề cử. Đồng thời, Billie cũng trở thành người trẻ nhất từng được đề cử trong 4 hạng mục hàng đầu của Grammy.

Lịch sử chạy đua vào Nhà Trắng lần đầu chứng kiến sự gia tăng nữ ứng viên 

Xuyên suốt lịch sử gần 243 năm của Hoa Kỳ, chỉ có 5 ứng cử viên nữ tham gia vào một cuộc tranh biện trong đường đua để giành được chiếc ghế tối cao ở Nhà trắng. Và năm 2019 đã đánh dấu lần đầu tiên có 6 phụ nữ xuất hiện trên sân khấu. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, vì sự hiện diện của nhiều ứng cử viên nữ góp phần bình thường hóa ý tưởng phụ nữ trở thành ứng viên tổng thống và xóa tan bất bình đẳng giới trong chính trường.

Ả Rập Saudi thực hiện những thay đổi với luật giám hộ dành cho phụ nữ

Quốc gia Trung Đông này đã có những thay đổi tích cực trong việc điều chỉnh các quy định về quyền đi lại của phụ nữ. Theo đó, kể từ tháng 8, bất kỳ người phụ nữ Ả Rập nào trên 21 tuổi đều có thể lấy hộ chiếu và rời khỏi đất nước mà không cần sự cho phép của bất kỳ người đàn ông nào trong gia đình.

Simone Biles là VĐV được tôn vinh nhiều nhất trong lịch sử các giải vô địch thế giới

Với 19 danh hiệu Olympic và Vô địch thế giới, Simone được xem là một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử môn Thể dục dụng cụ của nước Mỹ. Cô vừa bổ sung thêm vào thành tích huy chương khổng lồ của mình với 5 tấm HCV tại giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2019 (Stuttgart – Đức). Tính đến nay, cô đã sở hữu tổng cộng 30 huy chương thế giới và Olympic. Giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng nữ vận động viên sẽ phá kỷ lục của Scherbo (33 huy chương) tại Olympic Tokyo 2020.

Sanna Marin (34 tuổi) trở thành tân nữ Thủ tướng Phần Lan trẻ tuổi nhất của thế giới

Sanna Marin hiện đang trở thành tâm điểm của thế giới sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Antti Lindtman vào ngày 8/12 vừa qua, trở thành tân Thủ tướng của Phần Lan. “Tôi chưa từng nghi ngờ về tuổi tác hay giới tính của tôi sẽ ảnh hưởng tới thành công ở cương vị mới. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là lý do mình đã dấn thân vào chính trường và những điều tôi có thể làm để để xây dựng lại niềm tin của cử tri” – Sanna Marin chia sẻ sau chiến thắng. Nữ chính trị gia đang trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ đang không ngừng nỗ lực cho ước mơ và khát vọng của bản thân.

5 cuộc thi Hoa hậu hàng đầu thế giới đều xướng tên các người đẹp da màu

Lần đầu tiên 5 cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới đều thuộc về phụ nữ da màu. Theo đó, vương miện Miss World 2019 thuộc về Toni-Ann Singh (Jamaica), Miss Universe 2019 là Zozibini Tunzi (Nam Phi), Miss USA 2019 xướng tên Cheslie Kryst (đến từ bang North Carolina), Kaliegh Garris (đại diện bang Connecticut) trở thành Miss Teen USA 2019 và Nia Franklin (đến từ bang North Carolina) chính thức là Miss American 2019. Thành công của 5 người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình vô cùng lớn lao về chuẩn mực sắc đẹp trên toàn thế giới, mà còn truyền đi thông điệp rằng phụ nữ hãy luôn yêu quý, tự tin vào chính mình, mọi điều tốt đẹp và thành công sẽ đến.

Thực hiện: Huyền My Trương

27/12/2019, 07:00