Những cái tên sẽ "gây sốt" năm 2013 - Tạp chí Đẹp

Những cái tên sẽ “gây sốt” năm 2013

Giải Trí

Sam Claflin (Anh Quốc)

Đây là diễn viên người Anh triển vọng ở Hollywood hiện nay. Sinh năm 1986 tại Ipswich, anh mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 nhưng giờ đã có hàng loạt vai diễn quan trọng mà bất cứ diễn viên nào cũng phải mơ ước.

Năm 2011, Sam gây tiếng vang khi được chọn vào vai Philip Swift trong bộ phim “bom tấn” “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Chỉ riêng việc được góp mặt trong loạt phim Cướp biển Caribbean này cũng đã là bệ phóng tên tuổi tuyệt vời cho một diễn viên trẻ chưa mấy tiếng tăm như Sam. Sau vai diễn này, Sam tiếp tục được mời tham gia bộ phim “Snow White & the Huntsman” (Bạch Tuyết và gã thợ săn) cùng Kiristen Stewart. Năm 2013, chàng diễn viên đến từ xứ sở sương mù này sẽ “tấn công” màn ảnh trong phần 2 bộ phim “The Hunger Games” (Catching Fire). Với vai diễn Finnick Odair, Hollywood chờ đợi Sam sẽ thực sự đột phá trên màn ảnh năm nay.

 

Dương Mịch (Trung Quốc)

Với vai diễn trong các phim Họa bì 2, Đại võ đang, Viên đạn mất tích, Giữ lấy tình yêu, Bất tinh báo hỉ… Dương Mịch được xem là một nữ diễn viên có nhiều đóng góp lớn cho điện ảnh Hoa ngữ trong năm qua. Không chỉ là phim ảnh, mới đây cô nàng đa tài này còn được nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất Trung quốc năm 2012 do kênh CCTV – MTV trao tặng.

Dương Mịch sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu đóng phim từ năm lên 4 với vai cô bé trong phim “Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi”. Sự trưởng thành trong diễn xuất của Dương Mịch được khẳng định vào năm 2004 với vai Quách Tương trong phim “Thần điêu đại hiệp”. Một năm sau, khán giả được chứng kiến lòng dũng cảm hy sinh vì nghệ thuật của Dương Mịch khi cô sẵn sàng nhổ đi 4 chiếc răng để có thể nhập vai thật tốt trong bộ phim kinh dị “The Door”, bởi vai diễn đòi hỏi cô cần có khuôn mặt nhỏ nhắn hơn.

 

Với ngoại hình khả ái và sự lăn xả vì nghệ thuật, Dương Mịch được đánh giá sẽ tiếp nối các đàn chị như Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Tấn… để trở thành “hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai gần.

G-Dragon (Hàn Quốc)

Chàng rapper 24 tuổi G-Dragon ghét sự trau chuốt na ná nhau ở các ca sĩ thần tượng, thích làm những điều chưa ai dám và sống theo quan điểm “âm nhạc – hình ảnh của mình là sự bày tỏ cảm xúc, chứ không phải thuyết giáo khán giả”.

Là anh cả của nhóm nhạc trứ danh Big Bang, G-dragon mới đây lại khiến các fan “nở mày nở mặt” khi tiếp tục được bầu chọn là ngôi sao toàn năng Kpop bởi khả năng sáng tác và soạn nhạc. Danh tiếng đi liền với thu nhập cao, trung bình mỗi năm anh chàng tắc kè hoa này kiếm được 500 triệu won (khoảng 9,5 tỷ đồng). Được biết, với hơn 100 bài hát tự sáng tác, G-Dragon còn nhận được một khoản thu khổng lồ từ bản quyền.

 

Bước sang năm con rắn này, G-Dragon hứa hẹn là một nhân vật giải trí thú vị của xứ Hàn có tầm ảnh hưởng quốc tế, có một sự nghiệp âm nhạc đầy màu sắc không lẫn với bất cứ ai.

Angelababy (Hồng Kông, Trung Quốc)

Mang vẻ đẹp trong sáng của một thiên thần và hình thể hấp dẫn của một người mẫu, AngelaBaBy không mấy khó khăn để có được sự chú ý khi cô lấn sân từ sàn catwalk qua điện ảnh. Vốn được biết đền là bạn gái của nam diễn viên nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh nhưng AngelaBaby đã chứng tỏ cho mọi người thấy, danh tiếng cô có được không hề dựa vào ánh hào quang của chàng người yêu.

AngelaBaby tên thật là Angela Yeung Wing, sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải (Trung Quốc), mang trong mình dòng máu Hoa – Đức. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 17 tuổi và đang được xem là một người mẫu quảng cáo đắt giá bởi khả năng nhạy cảm tuyệt vời trước ống kính. AngelaBaby từng là người mẫu cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như New Monday, Dear, Milk, Ray, ELLE… Bên cạnh đó, cô còn tham gia đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu Mc Donald, Motorola, Vodafone, Panasonic…

 

Với phim ảnh, dù diễn xuất còn những điểm hạn chế nhưng Angela Baby vẫn được xem là “thần tài” của các nhà sản xuất vì hầu hết phim cô đóng đều có thành tích phòng vé khả quan. Phim mới nhất của Angela Baby mang tên “Together” khiến cô hy vọng có thể nối dài chuỗi thành tích vàng mà mình đang sở hữu.

Sang năm con rắn là năm tuổi, nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ, điều ước của cô trong năm mới sẽ là có thêm cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất và dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xã hội.

Kim Soo Hyun (Hàn Quốc)

Với gương mặt đáng yêu, hình ảnh “sạch”, Kim Soo Hyun đang là ngôi sao yêu thích của các nhà marketing. Chỉ tính riêng trong năm 2012, chàng diễn viên sinh năm 1988 này đã nhận được tới 11 hợp đồng quảng cáo nặng ký nhờ vào sự nghiệp phim ảnh đáng tự hào với danh hiệu Ngôi sao được yêu thích nhất xứ Hàn 2012.

Kim Soo Hyun được biết đến từ phim truyền hình thần tượng “Dream High” nhưng tên tuổi của anh thực sự bật mạnh vào năm 2012 khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình của đài MBC “Trăng trời – The Moon Embracing the Sun” và phim điện ảnh có doanh thu kỷ lục “The Thieves”. Chỉ xét riêng “The Moon Embracing the Sun” với tỉ suất lên tới 40% lượng khán giả xem truyền hình mỗi đêm đã nhanh chóng đưa Kim Soo Hyun trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

 

Kim Soo Hyun cho biết, những ngày cuối năm vừa qua, anh không có kỳ nghỉ nào vì bận rộn với lịch quay phim điện ảnh “Covertness”, trong đó anh vào vai một chàng khờ với hình ảnh độc đáo và hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem. Phim dự kiến được công chiếu vào đầu năm 2013.

Chloe Moretz (Mỹ)

Sinh năm 1997,  mới 16 tuổi nhưng cô đã có một bảng thành tích dài với vô số vai diễn, giải thưởng. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm lên 7, đến nay Chloe đã góp mặt trong hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như: (500) Days of Summer, Diary of a Wimpy Kid, Desperate Housewives, Kick-Ass, Let Me In, Hugo, Dark Shadows…

 

Hiếm thấy nữ diễn viên trẻ nào có được thành công sớm như Chloe khi vai diễn thứ 2 trong phim điện ảnh The Amityville Horror đã mang về cho cô 1 đề cử giải Young Artist Award. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, Chloe mới thực sự tỏa sáng khi được đạo diễn Matthew Vaughn mời tham gia bộ phim hành động Kick-Ass. Dù còn nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến bộ phim khá bạo lực này nhưng Chloe vẫn được khen ngợi về diễn xuất. Cô không chỉ đóng vai chính mà còn thực hiện hầu hết các cảnh quay nguy hiểm. Chính nỗ lực đó đã mang về cho cô giải thưởng Vai diễn nữ đột phá của Scream Awards và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MTV Movie Awards. Đây cũng là lý do Chloe được mời tham gia đóng tiếp phai Hit-Girl trong phần 2 của Kick-As sẽ công chiếu trong năm 2013 này.

Theo Thế giới phụ nữ

Thực hiện: depweb

12/01/2013, 22:04