Nhiều ngôi sao phải đối mặt với chứng tự kỷ - Tạp chí Đẹp

Nhiều ngôi sao phải đối mặt với chứng tự kỷ

Sao

Tự kỷ là một chứng bệnh ngày càng được phát hiện nhiều hơn trên thế giới, và vẻ như không chừa bất cứ thành phần nào. Người bệnh vốn đã khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống, và người thân của họ còn gặp trở ngại gấp nhiều lần khi giúp bệnh nhân hòa nhập cuộc sống. 

Nhưng vẻ như khó khăn luôn là thử thách khiến con người mạnh mẽ hơn. Trên thế giới, nhiều ngôi sao trong khắp các lĩnh vực phải chứng kiến con, em hay người thân của họ đối diện với chứng tự kỷ. Có người buông xuôi trước số phận, nhưng cũng có người trở thành đại sứ trong nhiều chiến dịch đồng hành với người tự kỷ hết sức ý nghĩa. 

Ở trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi điểm tên một số các nhân vật nổi tiếng có người thân mắc chứng bệnh tự kỷ.

1. Shawn Stockman và đứa con trai mắc chứng tự kỷ.

Thành viên đình đám của boyband Boyz II Men vang bóng một thời  – Shawn Stockman phát hiện ra cậu con trai Son Stockman mắc chứng tự kỷ vào sinh nhật đầu tiên của cậu bé. Sau nhiều năm chăm sóc và ở bên cạnh động viên con, Shawn tâm sự, anh thực sự mong muốn chính phủ Mỹ có thể quan tâm hơn đến  chứng tự kỷ. “Chính phủ đã không quá quan tâm và hỗ trợ những bệnh nhân mắc chứng tự kỷ. Ngân sách dành cho những người tự kỷ không đủ để nghiên cứu và hỗ trợ” – lời Shawn Stockman. Hiện anh vẫn cùng con trai đồng hành và vượt qua những ngày khó khăn bằng tình thương của người cha.

Shawn Stockman – thành viên đình đám của boyband Boyz II Men vang bóng một thời

2. Tommy Hilfiger có hai người con mắc bệnh tự kỷ 

Vào năm 2008, một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã diễn ra giữa nhà thiết kế thời trang danh tiếng Tommy Hilfiger và cựu người mẫu Dee Ocleppo. Sau khi có cùng nhau 6 mặt con, họ đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn khi 2 trong số 6 đứa trẻ của mình mắc chứng tự kỷ, đó là cô con gái Kathleen bị phát hiện mắc chứng tự kỷ năm 13 tuổi và cậu con trai Alex phát bệnh vào năm 14 tuổi. Được biết Kathleen thường la hét rất lớn khi cậu em trai Alex đến gần cô bé… Tommy và vợ ông đã ly dị, họ không thể cùng nhau chăm lo cho lũ trẻ. 

Tommy có hai con mắc chứng tự kỷ

3.  Jon Stewart,  MC của quỹ hỗ trợ và phát triển dành cho người tự kỷ

Jon được biết đến là một người dẫn chương trình Daily show đình đám nhất tại Mỹ, ông từng được bầu chọn là một trong những nhân vật mang tầm ảnh hưởng nhất nước Hoa Kỳ vào năm 2010. Ông được khán giả yêu quý nhờ lối nói chuyện duyên dáng và kiến thức sâu rộng của mình, bên cạnh đó Jon còn rất quan tâm đến công tác từ thiện. Cụ thể là từ năm 2003 cho đến nay, Jon đã quyên góp được hơn 18.000.000USD cho quỹ phát triển và hỗ trợ dành cho người mắc chứng tự kỷ tại New York qua chương trình “Night of too many stars.”

4. Gilbert Gottfried, danh hài giúp người bệnh thoát khỏi chứng tự kỷ

Nếu như trước đây Gilbert được biết đến như một danh hài với những phát ngôn gây sốc trong trận động đất và núi lửa tại Nhật Bản năm 2011, thì hiện nay bên cạnh Jon Stewart, ông cũng là một trong những thành viên tích cực của tổ chức hỗ trợ dành cho người tự kỷ Autism Ask. Đã có một câu chuyện thực sự cảm động đằng sau phần lồng tiếng của ông cho chú chú vẹt Iago từ bộ phim “Aladdin”. Chuyện kể rằng tại Hoa Kỳ có một cậu bé tên Owen Suskind mắc chứng tự kỷ khi lên 3 tuổi, cậu đã không thể giao tiếp hay hòa nhập cùng gia đình và bạn bè của mình. Cho đến một ngày bố của Owen phát hiện ra cậu bé rất thích xem phim của Disney, đặc biệt là chú vẹt Iago trong phim “Aladdin”. Kể từ đó bố của cậu đã tập cách giao tiếp cùng Owen thông qua việc giả tiếng nói của chú vẹt, giúp cậu trở lại với môi trường sống bình thường. Qua chương trình “Night of too many stars”, Owen nay đã lớn và có được cơ hội để gặp được Gilbert, người đã lồng tiếng cho chú vẹt Iago giúp cậu thoát khỏi căn bệnh tự kỷ suốt thời gian qua.

Gilbert là thành viên của tổ chức hỗ trợ dành cho người tự kỷ Autism Ask

5. Stephen Stills và đêm nhạc “Light Up The Blue”.

Ông từng được Tạp chí Rolling Stone năm 2003 bầu chọn là một trong “100 tay guitar vĩ đại nhất mọi thời đại”. Stephen còn được biết đến là một thành viên của Buffalo Springfield và Crosby, Stills, Nash & Young. Vào năm 1996, ông kết hôn cùng người vợ thứ ba của mình, Kristen Hathaway. Họ có với nhau ba mặt con, trong đó người con trai thứ của ông, Henry, được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ. Kể từ năm 2003 trở về sau, để hỗ trợ và giúp ích thêm cho chứng bệnh tâm lý của Henry, Stephen đã cùng vợ và một số các đồng nghiệp của mình trở thành thành viên rất tích cực trong Autism Ask, một tổ chức cộng đồng dành cho người tự kỷ. Đêm concert mang tên “Light Up The Blue” của ông luôn gắn liền cùng những sự kiện và hoạt động hết sức bổ ích dành cho cộng đồng này.

6. Allison Williams, nàng thiên nga xinh đẹp của Autism Ask

Cô là minh tinh trong loạt phim truyền hình ăn khách tại Mỹ – “Girls”, được chiếu trên HBO. Cô được biết đến như là một ngôi sao hạng A đắt giá tại Mỹ, với gu ăn mặc cực kỳ cá tính và sành điệu, Allison luôn là tâm điểm trên mỗi bước đường cô đặt chân đến. Là một thành viên của hội Autism Ask, năm 2013 vừa qua Allison lĩnh trách nhiệm là một khách mời đặc biệt trong chương trình Autism 2013 mùa đông tại New York, Hoa Kỳ. Cô đã có một mở màn đầy chân thật và xúc động về người bạn thân mắc chứng tự kỷ của mình. 

7. Toni Braxton , giọng ca trầm ấm đầy huyền thoại và đứa con mắc chứng tự kỷ

Khán giả tại Việt Nam hẳn đã không còn xa lạ gì với giọng ca “Unbreak my heart” từng làm chao đảo mọi bảng xếp hạng tại Mỹ. Nhắc đến cô, người ta nhớ đến một nữ ca sỹ với giọng ca trầm ấm và một thân hình gợi cảm. Nhưng có lẽ may mắn đã không thực sự mỉm cười với giọng ca từng 6 lần đoạt giải Grammy này, khi cô mang khá nhiều bệnh tật trong người và con trai cô, Diezel, được xác nhận là trẻ mang chứng tự kỷ. Có lẽ vì thế mà nữ ca sỹ da màu này nhận được rất nhiều ủng hộ khi cô giữ vai trò đại sứ cho tổ chức Autism Speaks.

 Toni Braxton

8. Tony Dovolani, ngôi sao sàn nhảy của Dancing with the star và chứng tự kỷ của cậu con trai

Tony được biết đến như một bậc thầy trong khiêu vũ, là partner của nữ ca sỹ xinh đẹp Jennifer Lopez trong chương trình truyền hình thực tế “Dancing with the stars” mùa thứ 2. Adrian, cậu con trai của Tony khi lên 9 tháng tuổi bị chẩn đoán  mắc chứng tự kỷ. Khi phát hiện ra con trai mắc bệnh, anh cùng vợ mình nỗ lực để giúp Adrian hòa nhập cùng cuộc sống. Tony cho rằng việc quan tâm đến nhu cầu đặc biệt của con trai đã mang tới cho anh nhiều bài học hữu ích. “Với mỗi trường hợp của một đứa trẻ tự kỷ, chúng ta sẽ học hỏi thêm được rất nhiều bài học quý giá về tình thương mà không phải ai cũng có thể nhận biết được trong cuộc sống.” – lời Tonny.

9. Deron William, chàng hậu vệ đóng vai trò chủ tịch cho quỹ những người tự kỷ tại Mỹ

Deron được biết đến là một trong những tay chơi bóng cừ khôi tại NBA, chỉ sau Chris Paul. Chàng trai gốc châu Phi này là một trong những tay bóng cừ khôi của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia tại Mỹ, và là người duy nhất đoạt huy chương vàng cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ trong hai mùa thế vận hội mùa hè 2008 và 2012. Tài năng là thế, nhưng chàng cầu thủ vẫn mang một nỗi đau khá lớn khi biết cậu con trai của mình, DJ mắc chứng tự kỷ khi được 18 tháng tuổi. Những năm sau đó Deron không ngừng tìm hiểu, hoạt động và cống hiến hết mình cho hiệp hội Autism Speak. Không những thế anh còn đóng vai trò là một trong những đại sứ thiện chí phụ trách công tác tuyên truyền cho trẻ em mắc chứng tự kỷ tại Hoa Kỳ. Deron còn thành lập ra quỹ Point of  Hope, nhằm hỗ trợ cho trẻ em mắc chứng tự kỷ như DJ, con trai anh.

10. Yoko Ono, vợ của “thủ lĩnh huyền thoại” trở thành đại sứ thiện chí toàn cầu cho Autism Speak.

Bà được biết đến như là vợ của thủ lĩnh đã mất – nghệ sĩ John Lennon của band nhạc huyền thoại The Beatles. Yoko là một người Mỹ gốc Nhật, bà là một nhạc sĩ và là nhà hoạt động trong các lĩnh vực hòa bình. Ngoài đóng góp từ thiện và cống hiến tác phẩm cho quỹ AIDS thế giới, Yoko còn được biết đến là một đại sứ thiện chí toàn cầu cho Autism Speak, bà cũng là người bật công tắc xanh, kêu gọi thế giới chung tay giúp đỡ những người mắc hội chứng tự kỷ tại ngày thế giới phòng chống tự kỷ vào năm 2013.

Mở rộng vòng tay dành cho những người mắc triệu chứng tự kỷ là nội dung chiến dịch “Vòng tay tự kỷ” do do nhóm cha mẹ có con tự kỷ phối hợp cùng các nhà chuyên môn và trường Chuyên biệt Tuổi Ngọc tổ chức.Với mong muốn nâng cao nhận thức và kết nối để truyền đi những thông điệp nhân văn, Đẹp online tổ chức một chuyên đề về góc nhìn tự kỷ, như một lời sẻ chia gửi đến những người đang và đã đồng hành với người tự kỷ suốt thời gian qua.
Đọc thêm:
Phim về tự kỷ: Lời an ủi từ Hollywood
Bí mật sau thành công của Susan Boyle và Justin Timberlake

Bài: Nguyễn Uyên

Ảnh: NY Daily

logo 

Thực hiện: depweb

12/05/2015, 22:47