Nhất Thiên Bảo có hết lận đận

Sau khi nhóm nhạc 1088 rã đám, Nhất Thiên Bảo – thành viên lớn tuổi nhất, có giọng hát khá nhất càng khẳng định sự thiếu may mắn của mình: anh là ca sĩ chìm nhất nhóm (do thiếu bàn tay săn sóc của ông bầu).

Album vol.1 vừa phát hành đã phải thu hồi để phát hành lại vì… “dính mưa”. Hơn 1 một năm sau (tháng 12/2005) album vol.2 của Nhất Thiên Bảo mới ra mắt khán giả, và lần này sự lận đận tiếp tục đeo bám anh. CD đã thu xong, nhưng theo yêu cầu của Rạng Đông (Trung tâm phát hành), Nhất Thiên Bảo phải thu lại toàn bộ CD theo…cảm xúc của nhà sản xuất (hát mềm mại, trữ tình và sâu lắng hơn), trong đó có nhiều ca khúc phải hòa âm và phối lại như “Không quên ước thề”; “Làm sao biết trước”; “Tiếc cho một người”…

Điều đáng nói là Nhất Thiên Bảo không phải ca sĩ giàu có, CD này là toàn bộ số tiền anh tích cóp được sau một năm miệt mài chạy sô ở các tỉnhmiền Tây. Tuy nhiên, kết thúc một quá trình thiếu may mắn, Nhất Thiên Bảo đã có một đêm ra mắt CD thành công tại phòng trà Đồng Giao (đêm31/12)./.


From the same category