Nhã Phương: Cứ đẹp đi, để bước qua những thị phi! - Tạp chí Đẹp

Nhã Phương: Cứ đẹp đi, để bước qua những thị phi!

Giải Trí

Bằng cách này hoặc cách khác, cái tên Nhã Phương luôn xuất hiện trên mặt báo với những câu chuyện bên lề, phần nhiều là về tình cảm. Nhưng chẳng mấy khi, người ta thấy Phương đáp lại một lời phân bua, hay vin vào đấy mà có thêm tiếng tăm cho mình. Và sau những lời trầm trồ về nhan sắc, cô cũng không giữ khư khư hình ảnh “nàng thơ điện ảnh” như cách Phương xuất hiện trên Đẹp với một gương mặt mộc.

Nếu tò mò rằng, điều gì khiến Phương luôn giữ mình điềm tĩnh đến vậy thì hẳn, câu trả lời nằm ở màn hình điện thoại. Trong khi số đông thường chọn ảnh cá nhân thì cô để hình Phật làm ảnh nền. Theo cách Phương giải thích: “Đó là cách tôi nhắc nhở bản thân phải sống sao cho đúng lương tâm, không hại ai, cũng không làm tổn thương ai”

Dường như, Phương không muốn chen chân vào khoảng sân sau của showbiz, vốn đã quá nhiều ồn ã. Câu chuyện phía hậu trường, Phương chia sẻ nhiều về việc chăm chút vẻ ngoài – một trong những yếu tố quan trọng để sống lâu với nghề diễn. Hay nôm na rút kết thành: Cứ đẹp đi, để bước qua những thị phi!

nhaphuong_deponline_1

– Phụ nữ ra đường không chút môi son đã thấy thiếu, còn chị lại chịu đưa cả gương mặt sau tẩy trang lên báo. Có phải là hơi can đảm?

– Bản thân tôi thấy bộ ảnh “True Beauty” với mặt mộc, không đèn flash, không photoshop là một concept hay. Tôi cũng không phải là người chạy theo một hình tượng hoàn hảo để sợ ai đó nhìn thấy những khuyết điểm của mình. Thật lòng, tôi muốn công chúng nhìn thấy một Nhã Phương khác, không giống với những gì mà nhiều người biết đến trên màn ảnh. Hình ảnh này “thật” và gần với mọi người hơn.

– Là một diễn viên với những áp lực rất lớn về ngoại hình, mối quan tâm lớn nhất của chị trong việc làm đẹp là gì?

– Tôi luôn cố gắng để mình luôn ngủ đủ giấc và dành thời gian chăm sóc da. Đó là điều kiện tiên quyết để khi lên hình, bản thân trông tươi tắn và đẹp hơn. Những lúc đi phim, thời gian biểu luôn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc nửa khuya, nên nỗi lo lớn nhất của tôi là bọng mắt. Đây cũng là vùng mà tôi chăm chút kỹ lưỡng nhất trên gương mặt của mình.

Ba bí quyết chăm sóc da của Nhã Phương:
– Luôn để da thở nhiều nhất có thể.
– Chăm đắp mặt nạ và massage.
– Thường xuyên ăn rau và trái cây .

–  Sau mỗi lần make up đậm, chị thường làm gì để đền bù tổn hại cho da?

– Việc đầu tiên khi vừa về đến nhà luôn là tẩy trang thật sạch, rửa mặt, đắp mặt nạ và bôi serum. Có khi, vừa lên xe là tôi đã tẩy trang liền, nếu chặng đường xa thì tôi tranh thủ đắp mặt nạ để da được chăm sóc ngay khi có thể.

– Còn điều chị cảm thấy tự tin nhất ở ngoại hình là gì?

– Thật ra thì không có điểm nào tôi cảm thấy tự tin nhất cả. Tôi chỉ thấy mình là một cô gái trông dễ nhìn thôi nên ý thức được việc mình cần đầu tư và chăm chút vào đâu, để có thể theo đuổi đam mê diễn xuất của mình.

nhaphuong_deponline_3

– Nghề diễn vốn không ít thị phi, chị làm thế nào để đối diện với những tin đồn về mình trên các mặt báo?

– Thay vì trốn tránh, tôi chọn cách đối diện trực tiếp với những thị phi. Việc đầu tiên tôi làm, luôn là tự kiểm điểm mình trước. Bản thân mình đã làm điều gì, đã đủ hay chưa, có còn thiếu sót. Và tìm cách giải quyết tốt nhất, không chỉ cho mình mà còn không làm tổn thương thêm ai.

– Có hay không, những lần chị bỏ bê bản thân khi đã quá mệt mỏi với công việc, hay căng thẳng trong cuộc sống?

– Những lúc đó, tôi chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ mà thả lỏng cơ thể mình, không bận tâm suy nghĩ gì hết. Khi ấy, tôi sẽ mặc một bộ đồ thật thoải mái, nằm ra giường nhắm mắt và thở đều để cảm thấy điều hoà lại. Có lúc, tôi cũng muốn buông bỏ lắm chứ nhưng lý trí bắt mình phải chấn chỉnh lại. Vì tôi biết ngoại hình cũng là một trong những yếu tố giúp cho các vai diễn đến với mình. Dù có chuyện gì xảy ra, tệ đến mức nào, tôi cũng không cho phép lơ là việc chăm sóc bản thân.

– Chị thích nhìn bản thân mình lúc nào nhất?

– Dĩ nhiên là lúc sau khi được trang điểm xong, nhìn vào gương, tôi thấy mình đẹp và tự tin hơn. Còn khi thoải mái nhất chính là những lúc để mặt mộc, mặc đồ thoải mái, nằm phủ phê hưởng thụ. (Cười)

– Câu nói về vẻ đẹp mà chị tâm đắc nhất?

– Tôi thích câu “Tâm sinh tướng”. Bản thân tôi luôn ý thức chăm sóc vẻ ngoài không chỉ bằng mỹ phẩm mà luôn giữ bên trong mình được bình yên và sống tốt nhất có thể.

10s Q&A
1.Tự nhận xét về mình?
– Bướng bỉnh, chân thành, sống thật với cảm xúc của mình.

2.Tên một bộ phim có thể xem đi xem lại nhiều lần?
– Bản tình ca mùa đông

3. Thường mang theo những món đồ làm đẹp nào trong những chuyến quay dài ngày?
– Mặt nạ, kem dưỡng da, kem chống nắng và son môi.
4. Sai lầm làm đẹp kinh khủng nhất từng có?
– Dùng bơ ủ tóc, nên tóc bị bết khiến ekip khó tạo kiểu.

5. Màu son yêu thích nhất?
– Màu đỏ đậm

6. Mất bao lâu để dưỡng da mỗi sáng và tối?
– 
Khoảng 10-15 phút

 

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

22/08/2018, 20:00