Nghệ sỹ world music Nguyên Lê biểu diễn tại Việt Nam - Tạp chí Đẹp

Nghệ sỹ world music Nguyên Lê biểu diễn tại Việt Nam

DELETED

Chương trình do The Rooftop cùng nhạc sỹ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em tổ chức, là chương trình số 5 trong series âm nhạc “Music on the roof” được tổ chức hàng tháng tại The Rooftop, tầng 19, tòa nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội vào ngày 12 và 13/7 tới.
Giá vé bán từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.


Ngoài Nguyên Lê, chương trình lần này có sự tham gia của ban nhạc gồm 6 nghệ sỹ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt như Vân Ánh (Đàn T’rưng), Khắc Quân (Piano), Hồng Kiên (Saxophone), Quốc Bình (trống), Tuấn Nam (Piano) và Vũ Hà (guitar bass).


Đặc biệt, đồng hành cùng nghệ sỹ Nguyên Lê trong đêm diễn này là ca sỹ Tùng Dương – một trong những đại diện Việt Nam đã 2 lần tham gia liên hoan nhạc  jazz châu Âu. 

Đêm nhạc “Quê nhà” là số thứ 5, và nhạc sỹ Huy Tuấn quyết định sẽ mang đến cho khán giả một luồng gió mới, đó là dòng nhạc world music. Tuy vậy, không ít người thắc mắc về lý do nhạc sĩ Huy Tuấn lựa chọn dòng nhạc khá kén người nghe này. “Đúng là thể loại nhạc world music kén người nghe, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì đến bao giờ người Việt Nam mới thưởng thức được thể loại âm nhạc được coi là cởi mở nhất của âm nhạc đương đại trong thời đại toàn cầu? Tôi mong muốn khán giả âm nhạc của chúng ta cảm nhận được sự hòa trộn tinh tế của âm nhạc dân gian với tiết tấu và hòa âm đương đại. Với thể loại world music thì tôi nghĩ rằng không ai tiêu biểu và phù hợp hơn là Nguyên Lê”, Huy Tuấn chia sẻ.


Nghệ sỹ Nguyên Lê sinh ra tại Paris, là con trai của nhà sử học Lê Thành Khôi. Từ nhỏ, ông đã được nghe những bài ru và dân ca từ mẹ, cũng là một trí thức Hà Thành. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu học chơi trống, sau đó chuyển sang chơi guitar, và ông thừa nhận rằng guitar là niềm đam mê lớn của mình. Tốt nghiệp ngành nghệ thuật thị giác và triết, ông đi theo con đường âm nhạc, lập nhóm Ultramarine để ra đĩa Dé, được báo Libération chọn là đĩa World music hay nhất năm 1989 tại Pháp. Tháng 9/1987, ông được mời tham gia dàn nhạc jazz quốc gia Pháp dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Antoine Hervé, gặp gỡ và làm việc cùng rất nhiều nghệ sỹ đẳng cấp thế giới. Ông là một trong những gương mặt quan trọng mang đẳng cấp quốc tế góp phần tạo nên nền âm nhạc đương đại Pháp. Ông đã cho ra đời hàng loạt album nhạc jazz và world music đẳng cấp thế giới.

Đĩa CD “Tales from Vietnam” (tạm dịch: những câu chuyện kể từ Việt Nam) là tác phẩm đã mang lại cho ông tiếng vang lớn trên khắp thế giới và dành những giải thưởng quốc tế danh giá như Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Choc de I’année Jazzman, hạng nhì Jazzthing 96… “Tôi nghiên cứu và làm nhạc Jazz… dùng Jazz để làm nên thứ của riêng tôi. Chúng ta nên biết cách vượt qua những ranh giới để làm ra thứ âm nhạc chưa biết, chưa từng có trên đời”, nghệ sỹ chia sẻ về quan điểm của mình về nhạc Jazz. Đó cũng chính là lý do để nghệ sỹ Nguyên Lê theo đuổi niềm đam mê nhạc World Music của mình.

Bảy năm trước, nghệ sỹ Nguyên Lê  từng biểu diễn tại Việt Nam với lời mời của Đại sứ quán Pháp, và tuần tới là lần thứ hai ông biểu diễn tại Hà Nội trong chương trình “Music on the roof”. Đây là niềm mong mỏi của nghệ sỹ Nguyên Lê và là sự chờ đợi mong mỏi của nhiều văn nghệ sỹ và người yêu âm nhạc.
 

 Cùng tham gia chương trình “Quê nhà” của Nguyên Lê có nghệ sỹ đàn tranh Vân Ánh. Chị là nghệ sỹ chơi nhạc dân tộc đầu tiên của Việt Nam tham gia một số giải thưởng âm nhạc quan trọng của nước Mỹ và từng xuất hiện trên kênh truyền hình KTSF 26 giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Với tâm huyết muốn quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam, chị đã tham gia giảng dạy các lớp học âm nhạc với học sinh ở khắp nơi trên thế giới. Trong bộ phim tài liệu “Bolinao 52”, Vân Ánh là tác giả nhạc nền và đoạt giải Emmy năm 2009. Đĩa CD đầu tay của chị “She’s not She” đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của chị.

Bài: Codet

 

Thực hiện: depweb

07/07/2011, 11:35