May quần cho bé đón thu đông - Tạp chí Đẹp

May quần cho bé đón thu đông

DELETED

Chuẩn bị:

Vải dày và mềm mại

Dây thun bản to

Kéo, kim chỉ, máy khâu

Hãy đo kích thước quần bé để cắt ra làm 4 mảnh, trong đó 2 mảnh phần trước có phần góc cao hơn phần sau (như hình – bạn có thể dùng chiếc quần bé đang mặc để đo).

 

Tiến hành may 2 mảnh trước với nhau và 2 mảnh sau với nhau.

Sau đó ghép phần trước và phần sau quần lại, dùng ghim đính giữ vị trí và may lại.

 

 Bạn tiếp tục may phần viền ở lưng quần.

Dùng bàn là là các đường may ở mặt trong và ngoài cho phẳng, không gây vướng cho bé khi mặc.

Sau đó bạn lấy dây chun ướm thử vào phần lưng quần.

Dùng bàn là là giữ nếp phần vải sẽ may phần xâu dây chun. Sau đó thì may phần lưng quần này.

 

Sau đó dùng kim băng xâu vào dây chun và xâu qua lỗ ở lưng quần.

May đoạn nối dây chun.

May phần lỗ hổng xâu dây chun lại và có thể may mác “Made”

Còn phần gấu, bạn cũng lấy quần bé đang mặc để đo và may chuẩn chiều dài.

 

Giờ thì bé đã có chiếc quần khá đẹp rồi.

Bé mặc lên rất “style” đấy nhé.

Với chiếc quần này, bé có thể thoải mái ra ngoài mà không sợ lạnh.

Rất đơn giản mà bé lại có chiếc quần hết sức thoải mái.

Dana

Thực hiện: depweb

21/09/2012, 13:37